Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Thị trường hàng hoá diễn biến thận trọng sau cuộc đàm phán Mỹ - Trung

Như Ngọc - Thùy Linh: Thứ tư 04/06/2025, 20:45 (GMT+7)

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới bước vào tháng 5 với nhiều biến động đáng chú ý. Giá cả nhiều mặt hàng liên tục giằng co, chịu tác động từ nguồn cung, thời tiết và căng thẳng thương mại toàn cầu. Nhà đầu tư cần thận trọng và theo sát diễn biến thị trường để đưa ra quyết định phù hợp.

 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thị trường hàng hóa nguyên liệu biến động, xu hướng suy yếu chiếm ưu thế

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết, kể từ tháng 5 cho tới nay, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tiếp tục biến động. Tuy nhiên, xu hướng suy yếu chiếm ưu thế, chỉ số MXV-Index dao động quanh vùng dưới 2.200 điểm.

Sự biến động của thị trường thể hiện rõ nét ở nhóm nguyên liệu công nghiệp, khi chỉ số giá của nhóm này liên tục giằng co trước khi bất ngờ lao dốc trong giai đoạn cuối tháng. Đóng cửa phiên ngày 30/5, chỉ số MXV-Index Nguyên liệu công nghiệp dừng ở mức 2.789 điểm, giảm hơn 7,1% so với đỉnh đạt được ngày 19/5 và thấp hơn gần 4% so với đầu tháng.

Thị trường dầu thô thế giới cũng biến động xoay quanh cuộc đàm phán thương mại, thuế quan Mỹ - Trung. Trước và sau thời điểm hai cường quốc lớn nhất thế giới ngồi vào bàn đàm phán tại Thụy Sỹ, giá dầu thô rung lắc rất mạnh. Đáng chú ý, đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/5, giá dầu thô thế giới đã thiết lập 4 phiên tăng giá liên tiếp khi giá dầu Brent và dầu WTI đều chạm mức cao nhất trong vòng bốn tháng, lần lượt đạt 66,6 USD/thùng và 63,6 USD/thùng. Tuy nhiên, đến cuối tháng, giá dầu Brent suy yếu về quanh mức 63,9 USD/thùng, tương ứng mức giảm khoảng 4% so với đỉnh, còn dầu WTI cũng điều chỉnh gần 5%, xuống còn 60,7 USD/thùng.

Đánh giá về diễn biến giá hàng hóa trong thời gian qua, Bà Tạ Thị Vân Hà  – Trưởng bộ phận thông tin Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV cho biết: "Tháng 5 vừa qua, thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới nói riêng đã có nhiều phiên diễn biến nóng xoay quanh cuộc đàm phán thương mại giữa hai cường quốc kinh tế Mỹ - Trung. Trong đó phải kể đến thị trường kim loại quý và năng lượng. Tôi nói cụ thể như là mặt hàng bạch kim. Sau nhiều tháng loanh quanh dưới ngưỡng 1.000 USD/ounce thì đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/5, giá mặt hàng này đã lên mức cao nhất trong vòng hai năm khi áp sát mốc kỹ thuật quan trọng 1.100 USD/ounce".

Thị trường kim loại cũng chứng kiến những phiên tăng giảm đan xen. Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng, chỉ số MXV-Index Kim loại dừng ở mức 1.888 điểm, giảm gần 2% so với đỉnh thiết lập ngày 23/5. Đáng chú ý, giá bạc bật tăng mạnh, đạt 33,65 USD/ounce trong phiên 21/5 – mức cao nhất tháng, tương ứng với mức tăng hơn 3,6% so với hồi đầu tháng.

Theo MXV, giá bạc tăng mạnh khi thị trường bạc toàn cầu đã bước vào năm thứ năm liên tiếp thâm hụt nguồn cung, với mức thiếu hụt dự kiến đạt 148,9 triệu ounce vào năm 2025. Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng thương mại, địa chính trị leo thang và sự suy yếu của đồng USD xuống mức thấp nhất trong 6 tuần đã làm tăng sức hút của tài sản trú ẩn như bạc.

Bà Tạ Thị Vân Hà  – Trưởng bộ phận thông tin Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV chia sẻ thêm nguyên nhân khiến giá bạc tăng mạnh: "Giữa bối cảnh căng thẳng thương mại, nhu cầu đầu tư vào tài sản trú ẩn tăng vọt. Tuy nhiên, tốc độ tăng phi mã của vàng đã khiến người mua trang sức và các nhà đầu tư phải rời bỏ thị trường để chuyển sang bạch kim như lựa chọn thay thế hấp dẫn".

Không nằm ngoài xu hướng chung của thị trường, nhóm nông sản cũng ghi nhận diễn biến giằng co trong suốt tháng 5. Chỉ số MXV-Index Nông sản chạm đáy tại mức 1.245 điểm sau phiên giao dịch ngày 7/5, sau đó bật tăng trở lại và đạt đỉnh ở mức 1.288 điểm vào ngày 21/5. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng ở cuối tháng khiến chỉ số này suy yếu về mức 1.254 điểm, giảm 2,6% so với mức đỉnh trong tháng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế

Dự báo xu hướng giá hàng hóa trong thời gian tới, Chị Nguyễn Hồng Hà - Trưởng Bộ phận Thông tin Thị trường, Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Hữu Nghị nhận định:  "Tôi cho rằng các mặt hàng nông sản và nguyên liệu công nghiệp như: đậu tương, cà phê, đường hay cà phê sẽ tiếp tục duy trì xu hướng giảm trong thời gian tới. Theo các nguồn thông tin mà chúng tôi được biết thì hiện nay tình hình thời tiết tại Mỹ, Nam Mỹ và Việt Nam đang tương đối thuận lợi và hỗ trợ cho sự phát triển của cây trồng. Do đó, kỳ vọng về một mùa vụ bội thu là cao. Điều này sẽ khiến nguồn cung trên thị trường dồi dào hơn, qua đó kéo giá đi xuống trong thời gian tới".

Biến động mạnh của thị trường đang đặt ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chia sẻ về kinh nghiệm cá nhân khi tham gia thị trường hàng hóa trong thời gian qua, Nhà đầu tư Nguyễn Minh Chín tại Hà Nội cho biết: "Kể từ tháng 5 cho tới nay, thị trường hàng hóa tiếp tục biến động với tâm lý rất thận trọng. Cá nhân tôi lựa chọn đóng bớt các vị thế bán đối với các hợp đồng cà phê trong tuần này để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận do tồn kho tăng mạnh trong thời gian gần đây cùng với triển vọng nguồn cung dồi dào tại Brazil khiến giá liên tục chịu sức ép dù có những phiên điều chỉnh nhẹ.

Bên cạnh đó, việc theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, biến động cung cầu của các loại hàng hóa là vô cùng quan trọng để có thể có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn trong giai đoạn hiện tại. Tôi cho rằng để tránh các rủi ro khi đặt lệnh, các nhà đầu tư cũng cần tuân thủ tuyệt đối các quy định từ MXV hay Công ty Thành viên để đảm bảo an toàn ký quỹ".

Có thể thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu trong tháng 5 vừa qua đã trải qua nhiều biến động mạnh với xu hướng điều chỉnh giảm chiếm ưu thế. Trong bối cảnh các yếu tố cung – cầu, thời tiết và căng thẳng địa chính trị tiếp tục đan xen phức tạp, việc theo dõi sát sao thông tin thị trường và tuân thủ chặt chẽ các quy định giao dịch là yếu tố then chốt giúp nhà đầu tư quản trị rủi ro và nắm bắt cơ hội hiệu quả. Dự báo trong thời gian tới, thị trường sẽ tiếp tục có những điều chỉnh nhất định, đòi hỏi sự tỉnh táo và linh hoạt trong chiến lược đầu tư.

Như Ngọc - Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.