Nếu “khai tử” BRT...
Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đặc thù tại xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai dù chủ yếu các hộ dân đều làm nông nghiệp, gắn bó với ruộng đồng, nhưng cũng có không ít nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, đồng thời trên địa bàn có nhiều ngõ nhỏ, sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận, nên cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.
Vì vậy, theo Trung tá Nguyễn Đình Đức – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xây dựng mô hình phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cộng đồng, được xem là biện pháp căn cơ, phòng ngừa hiệu quả nhất trong việc ngăn chặn nguy cơ xảy ra cháy, nổ hạn chế tối đa thiệt hại về người và của khi có cháy, nổ xảy ra.
Sau 2 tháng tiến hành khảo sát, chuẩn bị các điều kiện xây dựng mô hình, ông Nguyễn Văn Trì – Phó Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết, nhờ sự chủ động phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đảm bảo an toàn PCCC, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân, ông Nguyễn Văn Trì – Phó Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai cho biết, xã đã hoàn thành 100% việc triển khai mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng” trên toàn địa bàn.
“Chúng tôi chủ động nâng cao khả năng phòng cháy và chữa cháy đối với tất cả các tầng lớp nhân dân, với phương châm 4 tại chỗ; tạo bước phát triển mới trong phong trào toàn dân PCCC. Đến thời điểm này, 1 thôn trên địa bàn phường đã được triển khai mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 106 điểm chữa cháy công cộng được đưa vào vận hành, sử dụng, đảm bảo trang bị đủ dụng cụ, bình chữa cháy, chuông báo động theo quy định”, ông Nguyễn Văn Trì cho biết thêm.
Là thành viên của Tổ liên gia an toàn PCCC, ông Bùi Văn Huy – sinh sống tại thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai chia sẻ, tham gia mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, mỗi hộ dân được hỗ trợ trang thiết bị bình chữa cháy xách tay và tối thiểu một dụng cụ phá dỡ; được bố trí chuông báo cháy phía ngoài nhà. Hệ thống báo cháy của hộ gia đình được liên kết với nhau để khi xảy ra sự cố cùng phối hợp xử lý.
Cùng với đó, các gia đình tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC” còn có nhiệm vụ tuyên truyền, nâng cao ý thức PCCC cho người dân và các hộ có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, chủ động ứng phó với các sự cố cháy, nổ tại chỗ một cách nhanh chóng để hạn chế tối đa thiệt hại.
Dù mới thành lập Tổ liên gia an toàn PCCC từ đầu tháng 4/2023 đến nay, tuy nhiên, các gia đình cũng ý thức hơn, thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC như bố trí mặt bằng, hệ thống điện, bếp đun nấu, nơi thờ cúng bảo đảm an toàn PCCC; sắp xếp vật dụng, thiết bị, chất dễ cháy gọn gàng, không cản trở đường đi và lối thoát nạn.
Khẳng định sự cần thiết và hiệu quả của mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC, ông Bùi Văn Chí – thôn Ro, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai nhấn mạnh: “Mô hình được thực hiện thí điểm nên các hộ dân được Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, chỉ phải đóng góp xã hội hóa một phần. Có hệ thống, thiết bị PCCC, cứu hộ, cứu nạn và được hướng dẫn cách sử dụng, xử trí khi có tình huống cháy, nổ xảy ra nên người dân yên tâm hơn”.
Để các mô hình hoạt động có hiệu quả, theo ông Nguyễn Văn Trì – Phó Chủ tịch UBND xã Tuyết Nghĩa, trong thời gian tới, xã sẽ tiếp tục vận động lắp đặt thiết bị, phương tiện đi vào hoạt động theo đúng tiêu chí, đảm bảo 100% các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa dễ cháy, nổ tại khu dân cư đều tham gia “Tổ liên gia an toàn PCCC”; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn dân cư phải bố trí “Điểm chữa cháy công cộng”.
Còn theo Trung tá Nguyễn Đình Đức – Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, việc triển khai các mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC và điểm chữa cháy công cộng” nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia hoạt động phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra.
“Tổ liên gia an toàn PCCC được triển khai và phát huy hiệu quả tại các xã trên địa bàn là cơ sở để thời gian tới, Công an huyện tiếp tục duy trì, đảm bảo các mô hình họat động có hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và phục vụ phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương”, Trung tá Nguyễn Đình Đức khẳng định.
Hi vọng, với việc các địa phương sớm hoàn tất việc thành lập các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng”, sẽ giúp người dân hiểu hơn về công tác PCCC&CNCH; xác định đây là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình để bố trí kinh phí, nguồn lực thỏa đáng cho công tác phòng, chống cháy nổ; bảo đảm phòng, chống cháy nổ từ sớm, từ xa, hạn chế thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.
Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,
Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.
Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.
Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?
Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...
Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.