Từ chối thu gom rác thải không phân loại, liệu có thực hiện được?
Công nhân môi trường có quyền kiểm tra túi đựng rác thải sinh hoạt của người dân và từ chối thu gom nếu chưa phân loại.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ghi nhận tại Siêu thị Lan Chi (phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây), với diện tích khoảng 300m2, để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2024, đơn vị này đã chủ động dự trữ nguồn hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Hiện siêu thị đã cơ bản được trang bị các thiết bị PCCC tại chỗ. Lực lượng nhân viên, an ninh ở các bộ phận được tập huấn, trang bị kiến thức và sử dụng thành thạo các thiết bị chữa cháy.
Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, siêu thị này còn chưa được trang bị hệ thống báo cháy tự động, việc sắp xếp hàng hóa chưa hợp lí, cản trở lối thoát nạn và chưa đảm bảo khoảng cách an toàn với các thiết bị điện, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nếu có hỏa hoạn xảy ra.
Lắng nghe những góp ý từ đoàn kiểm tra, bà Võ Thị Xuân – Giám đốc Siêu thị Lan Chi Xuân Khanh cho biết, đơn vị sẽ khắc phục ngay những tồn tại, bất cập gây mất an toàn PCCC, đặc biệt là việc sắp xếp hàng hóa. Ngoài ra, sau quá trình các cơ quan chức năng hoàn thành giải phóng mặt bằng, siêu thị sẽ được sửa chữa, nâng cấp và bổ sung thêm các hệ thống báo cháy tự động.
Bên cạnh việc chủ động bổ sung các thiết bị chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ, yếu tố con người luôn là chủ thể quan trọng nhất để làm tốt công tác phòng cháy. Vì thế, việc huy động tối đa lực lượng tại chỗ tham gia chữa cháy là công tác mà thị xã Sơn Tây luôn đặt lên hàng đầu.
Theo bà Lê Thị Hồng – Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Khanh (thị xã Sơn Tây), triển khai kế hoạch của UBND thị xã về kiểm tra an toàn PCCC mùa hanh khô và Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng đã và đang tổ chức kiểm tra toàn diện công tác PCCC tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn.
“Ghi nhận bước đầu cho thấy, tại các siêu thị lớn, công tác bảo đảm an toàn PCCC được quan tâm, trong khi tại các chợ, công tác này còn nhiều tồn tại. Qua kiểm tra, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và phối hợp với lực lượng PCCC hướng dẫn cho DN, Ban quản lý chợ, tiểu thương quản lý tốt các nguồn điện, sắp xếp hàng hóa, vật đúng quy định, tăng cường trực, kiểm tra ban đêm để kịp thời phát hiện sự cố cháy nổ”, bà Lê Thị Hồng cho biết thêm.
Theo ghi nhận, hiện toàn thị xã Sơn Tây đã thành lập được 118 đội chữa cháy dân phòng (đạt 100%), với gần 1.200 đội viên; 166 tổ liên gia an toàn PCCC và 153 điểm chữa cháy công cộng được “phủ sóng” ở các ngõ nhỏ, sâu mà xe chữa cháy không thể tiếp cận.
Là đội phó đội chữa cháy dân phòng của Tổ dân phố số 2, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, ông Trần Đình Phạn cho biết: “Hiện mỗi hộ gia đình trên địa bàn phường đều đã trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy và có ít nhất 1 người trong gia đình được tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng PCCC và CNCH. Việc thực hiện tốt những yêu cầu này cốt là để phát huy, huy động tối ta nguồn lực chữa cháy tại chỗ”.
Đáng chú ý, theo Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an thị xã Sơn Tây, thực hiện Kế hoạch số 386/KH-CAHN-PC07 của Công an Thành phố Hà Nội, Công an Thị xã Sơn Tây đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong mùa hanh khô, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
“Riêng đối với các chợ, siêu thị, Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với chính quyền địa phương, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC đến BQL chợ và các tiểu thương để nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC. Cảnh sát PCCC đề nghị tất cả các chợ, siêu thị tiếp tục rà soát, bảo đảm các thiết bị PCCC đều luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng phó với sự cố”, Thượng tá Nguyễn Đức Thành khẳng định.
Dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, lượng người đến mua bán sắm tết mỗi ngày một đông, nguy cơ cháy nổ tại các chợ, siêu thị cũng tăng cao. Cùng với việc tăng cường nhân lực, thường xuyên kiểm tra các phương tiện chữa cháy tại chỗ, tuyên truyền cho tiểu thương nâng cao ý thức trong về phòng cháy chữa cháy của lực lượng chức năng, thì các Ban quản lý các chợ, mỗi tiểu thương và mỗi người dân cần nâng cao ý thức công tác phòng cháy chữa cháy; khắc phục những hạn chế, tồn tạị, phát hiện và xử lý kịp thời những nguy cơ mất an toàn cháy nổ./.
Công nhân môi trường có quyền kiểm tra túi đựng rác thải sinh hoạt của người dân và từ chối thu gom nếu chưa phân loại.
Ngày 03/5, tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức “Lễ khai mạc Dự án nghệ thuật Công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật kết nối Dự án nghệ thuật Công cộng Phúc Tân”.
Trong gần như cùng một thời điểm, đã có hai vụ nghi ngộ độc thực phẩm hàng loạt xảy ra, đó là vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh Băng (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).
Chính phủ vừa có Tờ trình trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024.
Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga được biết đến là một trong những đơn vị hàng đầu điều điều trị các bệnh lý nhãn khoa, trong đó có phẫu thuật xóa cận thị bằng phương pháp Smile Pro. Rất nhiều bạn trẻ từ 18 tuổi trở lên đã tìm đến đây để được mổ cận và tìm lại đôi mắt sáng.
Chúng ta dành 1/3 cuộc đời mình để ngủ, song không mấy ai hiểu hết về khoa học giấc ngủ, giấc ngủ cũng biểu hiện sức khỏe thể chất tinh thần của một con người.
Biệt thự cổ là di sản tinh thần của người Hà Nội, mỗi viên gạch, mỗi đường nét trạm trổ đều mang trong mình ký ức về một Hà Nội thời "vang bóng”. Trớ trêu thay, nét kiến trúc hiếm hoi ấy đang dần lạc lõng giữa lòng phố thị hiện đại như những mẩu chuyện nhỏ sau đây...