Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Sản xuất gỗ nhân tạo từ rơm rạ

Thanh Phê: Thứ năm 19/09/2024, 20:03 (GMT+7)

“Gỗ nhân tạo từ rơm” của nhóm tác giả Minh Mẫn, Xuân Thành, Thùy Dương đã xuất sắc đoạt giải Nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên ở tỉnh Trà Vinh, được tổ chức vào ngày 15/9 vừa qua. Thành công của dự án mở ra nhiều triển vọng cho vật liệu mới, thân thiện với môi trường.

PV: Chào Sơn Trần Minh Mẫn. Đầu tiên, chúc mừng nhóm các bạn đã giành giải nhất cuộc thi. Từ đâu mình có ý tưởng làm ra sản phẩm Gỗ nhân tạo từ rơm vậy Mẫn?

Minh Mẫn: Rơm rạ chưa được sử dụng triệt để sau mỗi mùa vụ, họ thường đốt. Thứ hai là nhận thấy hiện tại các hiện tượng là do rừng bị mất, khai thác để lấy gỗ và giá cả của các gỗ nhân tạo hiện nay trên thị trường khá đắt.

Minh Mẫn (đứng giữa) cùng các bạn trong nhóm thực hiện dự án

Minh Mẫn (đứng giữa) cùng các bạn trong nhóm thực hiện dự án

PV: Gỗ được làm từ rơm của nhóm em có những ưu điểm gì?

Minh Mẫn: Chất lượng sẽ tối ưu được như là khắc phục được nhược điểm những gỗ khác như là mối mọt và khó uốn cong, dễ hỏng ngoài trời thì gỗ của tụi em tối ưu triệt để những cái thành phần đó và giá cả của chúng em rất là phải chăng, rẻ hơn so với sản phẩm trên thị trường. Tụi em đã làm sản phẩm mẫu để tụi em có những kết quả kiểm nghiệm.

Tụi em đang làm việc với những bên thiết kế những cái máy móc, thiết bị để tụi em hiện thực hóa ý tưởng và tụi em cũng đã có một số đối tượng khách hàng tiềm năng.

PV: Việc phân chia công việc giữa các thành viên và trong quá trình thực hiện nhóm có những sự hỗ trợ nào?

Minh Mẫn: Em chuyên ngành công nghệ thông tin, em sẽ phụ trách các mảng về kỹ thuật và em là founder và leader của dự án và phát triển chung của dự án. Và bạn Xuân Thành sẽ phát triển về marketing sản phẩm và quan hệ các đối tác về quốc tế, tìm kiếm các nguồn khách hàng.

Bạn Thùy Dương là bạn phụ trách về mảng tài chính, tính toán tất cả các chi phí. Các thầy cô bên luật để tụi em bảo hộ cái quyền về sở hữu trí tuệ. Tụi em cũng đang làm cái thủ tục đó.

Dự án Gỗ từ rơm đạt giải Nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên tỉnh Trà Vinh

Dự án Gỗ từ rơm đạt giải Nhất Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong sinh viên tỉnh Trà Vinh

PV: Ở lứa tuổi sinh viên, khi thực hiện ý tưởng thì nhóm gặp phải những khó khăn nào và mình vượt qua nó ra sao?

Minh Mẫn: Tụi em dành vài tháng trời để điều chỉnh về chất lượng keo để nó phù hợp, như là các chỉ tiêu về chất lượng an toàn cho sức khỏe và các chỉ tiêu về độ bền. Tụi em phải liên tục thử nghiệm và cho một công thức tối ưu.

Tụi em khó khăn về mặt tìm kiếm cái thành phần keo. Khó khăn về mặt tài chính do tụi em đang là sinh viên, tui em rất là may mắn khi được tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ và Sở Kế hoạch. Đặc biệt là vườn ươm doanh nghiệp tỉnh Trà Vinh cũng đã và đang hỗ trợ em rất nhiều về những mảng đó.

PV: Ở góc độ kinh tế, gỗ từ rơm có những vượt trội nào? Em có thể chia sẻ rõ hơn và anh và chương trình?

Minh Mẫn: Rơm 25kg là tụi em sẽ làm được 2m2 gỗ. Tụi em mua về, tụi em phải sấy khô, tụi em nghiền và tụi em trộn keo và ép. Quy trình giống như là gỗ ván dăm.

Em có làm một bài so sánh hiệu quả kinh tế cao từ rơm đó chính là trồng nấm bởi vì khi mà một bó rơm đem đi trồng nấm thì nó cho ra khoảng 2-3kg nấm nhưng mà trong thời gian khoảng chừng 25 ngày đến 30 ngày, anh đem số lượng rơm đó đi làm gỗ thì nó cho ra khoảng 2m2 gỗ và 1m2 gỗ thì dự kiến là 170 ngàn/m2.

Sản phẩm gỗ làm từ rơm rạ

Sản phẩm gỗ làm từ rơm rạ

PV: Qua những sản phẩm của mình em và các bạn trong nhóm muốn gửi thông điệp gì?

Minh Mẫn: Tụi em muốn gửi thông điệp là cùng chung tay với em để biến những phế phẩm nông nghiệp để biến thành một cái sản phẩm có giá trị cho kinh tế, những người nông dân và bảo vệ môi trường.

Tụi em đang tìm kiếm khách hàng và em mong sản phẩm của chúng em được đón nhận trong thời gian tới và tụi em sẽ làm như là một cuộc cách mạng, thay đổi lớn về cái ứng dụng của rơm.

PV: Cảm ơn Minh Mẫn với những chia sẻ vừa rồi. Chúc em và nhóm sẽ gặt hái được nhiều thành công, sản phẩm của mình vươn xa hơn nữa.

Thanh Phê/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Sửa đổi Quy chuẩn 72, giải pháp sống còn cho an toàn đường thủy trước thời tiết cực đoan

Vụ lật ca nô khiến 15 du khách thiệt mạng tại Phú Quốc một lần nữa đặt ra yêu cầu cấp bách về việc nâng cấp các quy chuẩn an toàn cho tàu du lịch hoạt động tại vùng vịnh và ven biển trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất thường.

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Khởi hành cùng World Cup: Argentina sẽ mặc màu áo may mắn trong trận bán kết

Sau những đêm thức cùng trái bóng tròn, có lẽ 2 đêm vừa qua là khoảng lặng hiếm hoi để người hâm mộ được ngủ một giấc trọn vẹn.

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Bản tin Nhà chức trách thông báo ngày 14/7

Hà Nội vận hành 36 màn hình LED hiển thị thông tin ùn tắc, ngập úng và cảnh báo giao thông thời gian thực và gợi ý lộ trình thay thế trong giờ cao điểm từ ngày mai (15/7); Vé tàu sau hè chính thức mở bán, nhiều ưu đãi cho hành khách;...

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Điểm tiếng Anh dưới trung bình và thách thức với mục tiêu ngôn ngữ thứ hai

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục cho thấy sự phân hóa ở môn Tiếng Anh, khi toàn quốc có 311 điểm 10, nhưng tỷ lệ bài thi dưới trung bình vượt mức 50%. Dù kết quả này chưa thể phản ánh toàn diện chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhưng đây vẫn là một chỉ dấu đáng lưu tâm.

Đề xuất 'giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm' với thủ tục mở bán nhà ở

Đề xuất 'giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm' với thủ tục mở bán nhà ở

Trước tình trạng thủ tục xác nhận đủ điều kiện mở bán nhà ở tại nhiều dự án kéo dài hơn thời hạn luật định, Hiệp hội BĐS TPHCM (HoREA) kiến nghị "giảm tiền kiểm, tăng hậu kiểm" nhằm rút ngắn thủ tục.

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Tháng Bảy gọi tên những người con chưa trở về

Kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đất nước lại nghiêng mình trước những hy sinh không thể đo đếm. Nhưng tri ân hôm nay không chỉ dừng ở nén hương, vòng hoa hay lời tưởng niệm.

Phố nhớ tiếng trẻ con

Phố nhớ tiếng trẻ con

Khi trẻ em được nghỉ hè, giao thông đỡ đông đúc bởi giờ đưa đón tập trung, nhưng cũng là lúc, thành phố thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ những tiếng nói cười ríu ran ở cổng trường, nhớ hình ảnh những em bé sau lưng bố mẹ, hoặc những chuyến xe buýt khẩn trương mỗi sớm mỗi chiều.