Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Rào đường Nguyễn Trãi trong đêm

Phúc Tài: Thứ bảy 10/06/2023, 06:38 (GMT+7)

Vị trí rào chắn đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, theo hướng từ Hà Đông đi Ngã Tư Sở (Hà Nội). Diện tích rào chắn khoảng 383m2, sau khi rào phần đường còn lại là 11m.

 

Đúng 21h30 tối 9/6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, cùng nhà thầu thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội đã tiến hành quây rào tại vị trí đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi.

Đúng 21h30 tối 9/6, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội, cùng nhà thầu thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội đã tiến hành quây rào tại vị trí đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi.

Ông Vũ Sơn – Phó trưởng Đoàn tư vấn giám sát Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, nhà thầu triển khai lắp dựng hệ thống rào chắn có kích thước 6,5x59m tức diện tích khoảng 383m2, sau khi rào chắn phần đường Nguyễn Trãi còn lại là 11m.

Ông Vũ Sơn – Phó trưởng Đoàn tư vấn giám sát Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, nhà thầu triển khai lắp dựng hệ thống rào chắn có kích thước 6,5x59m tức diện tích khoảng 383m2, sau khi rào chắn phần đường Nguyễn Trãi còn lại là 11m.

Trong tối 9/6 chỉ quây rào một điểm tại vị trí đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, còn các vị trí khác sẽ được tiếp tục rào chắn từ ngày 13/6 đến ngày 23/7/2023.

Trong tối 9/6 chỉ quây rào một điểm tại vị trí đối diện ngõ 495 đường Nguyễn Trãi, còn các vị trí khác sẽ được tiếp tục rào chắn từ ngày 13/6 đến ngày 23/7/2023.

Trước khi tiến hành rào chắn, nhà thầu thi công đã làm việc với sở GTVT Hà Nội cũng như các cơ quan liên ngành để bố trí hệ thống biển báo phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Trước khi tiến hành rào chắn, nhà thầu thi công đã làm việc với sở GTVT Hà Nội cũng như các cơ quan liên ngành để bố trí hệ thống biển báo phân luồng, điều tiết giao thông từ xa.

Ngày 12/6 tới, tức là vào thứ 2, sau khi rào chắn đơn vị thi công cùng các liên ngành sẽ tiếp tục theo theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Ngày 12/6 tới, tức là vào thứ 2, sau khi rào chắn đơn vị thi công cùng các liên ngành sẽ tiếp tục theo theo dõi, đánh giá tình hình giao thông để có phương án điều chỉnh phù hợp.

Được biết, các vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công của Gói thầu số 2: “Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính” thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội do Công ty Tekken (Nhật Bản) là nhà thầu chính.

Được biết, các vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Trãi để phục vụ thi công của Gói thầu số 2: “Xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính” thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, thành phố Hà Nội do Công ty Tekken (Nhật Bản) là nhà thầu chính.

Sau khi quây rào điểm đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi các điểm tiếp theo sẽ quây rào gồm: Đối diện số nhà 493, 489, 477, 481, 475, 459 đường Nguyễn Trãi và 445 Nguyễn Trãi (số 2, đường Nguyễn Xiển).

Sau khi quây rào điểm đối diện ngõ 495 Nguyễn Trãi các điểm tiếp theo sẽ quây rào gồm: Đối diện số nhà 493, 489, 477, 481, 475, 459 đường Nguyễn Trãi và 445 Nguyễn Trãi (số 2, đường Nguyễn Xiển).

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển để phục vụ thi công Gói thầu số 2 dự án Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá địa bàn TP Hà Nội.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã có thông báo phân luồng tổ chức giao thông tuyến đường Nguyễn Trãi từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển để phục vụ thi công Gói thầu số 2 dự án Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, các phương tiện có nhu cầu rẽ trái Khuất Duy Tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trụ ER12- ER13 để rẽ phải đi Khuất Duy Tiến.

Theo đó, sẽ cấm toàn bộ các phương tiện đi thẳng, rẽ trái tại nút giao Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi hướng đi Khuất Duy Tiến, Ngã Tư Sở, các phương tiện có nhu cầu rẽ trái Khuất Duy Tiến đi theo hướng vào hầm chui Thanh Xuân, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trụ ER12- ER13 để rẽ phải đi Khuất Duy Tiến.

Các phương tiện có nhu cầu đi Ngã Tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân để đi Ngã Tư Sở; các phương tiện có nhu cầu rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và vào khu vực đường Nguyễn Trãi (từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển) được phép lưu thông. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày 8/6 đến 8/12/2023.

Các phương tiện có nhu cầu đi Ngã Tư Sở lưu thông qua hầm chui Thanh Xuân để đi Ngã Tư Sở; các phương tiện có nhu cầu rẽ phải đi Nguyễn Xiển, quay đầu lại trước nút giao đi Nguyễn Trãi và vào khu vực đường Nguyễn Trãi (từ ngõ 495 đến số 2 đường Nguyễn Xiển) được phép lưu thông. Thời gian thực hiện phân luồng bắt đầu từ ngày 8/6 đến 8/12/2023.

Trước đó, theo ông Trương Quốc Bảo – Trưởng Ban Quản lý dự án nước thải Yên Xá, việc rào chắn được thực hiện muộn hơn so với thông báo của Sở GTVT Hà Nội đưa ra là để người dân có 2 ngày cuối tuần làm quen với vị trí rào chắn, từ đó chủ động kế hoạch đi lại cho phù hợp.

Trước đó, theo ông Trương Quốc Bảo – Trưởng Ban Quản lý dự án nước thải Yên Xá, việc rào chắn được thực hiện muộn hơn so với thông báo của Sở GTVT Hà Nội đưa ra là để người dân có 2 ngày cuối tuần làm quen với vị trí rào chắn, từ đó chủ động kế hoạch đi lại cho phù hợp.

Khi biết thông tin sẽ rào chắn trên đường Nguyễn Trãi, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng ùn tắc trong khung giờ cao điểm.

Khi biết thông tin sẽ rào chắn trên đường Nguyễn Trãi, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo ngại về tình trạng ùn tắc trong khung giờ cao điểm.

Để giảm ùn tắc, trong quá trình rào chắn để thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác đã có phương án phối hợp để phân luồng, điều tiết giao thông.

Để giảm ùn tắc, trong quá trình rào chắn để thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, các lực lượng chức năng như: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng chức năng khác đã có phương án phối hợp để phân luồng, điều tiết giao thông.

Trong tối 9/6, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, đại diện nhà thầu thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, sẽ cố gắng hết sức thi công nhanh nhất để sớm thu gọn rào chắn, rất mong người dân, người tham gia giao thông cùng chia sẻ, đồng hành với dự án./.

Trong tối 9/6, trao đổi với phóng viên VOV Giao thông, đại diện nhà thầu thi công Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá cho biết, sẽ cố gắng hết sức thi công nhanh nhất để sớm thu gọn rào chắn, rất mong người dân, người tham gia giao thông cùng chia sẻ, đồng hành với dự án./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

U80 nhảy hiphop

U80 nhảy hiphop

Hồ Gươm với không gian xanh mát, thoáng đãng giữa trung tâm thủ đô là địa điểm lý tưởng của các đội nhóm khắp nơi tìm về rèn luyện sức khỏe mỗi ngày.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Gần 100.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản chuẩn bị đáo hạn

Áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó, nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư.