Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Để đạt được mục tiêu cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, Cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan đang ráo riết vào cuộc.
Để làm rõ hơn về tiến độ thi công, những vướng mắc hiện tại và các giải pháp quyết liệt đang được áp dụng, PV VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam.
PV: Xin ông cho biết tiến độ tổng thể hiện nay đối với dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 28B, đoạn đi qua tỉnh Lâm Đồng?
Ông Nguyễn Thanh Hoài: Hiện tại, Cục Đường bộ VN đang tích cực đôn đốc Ban quản lý dự án 5 và các nhà thầu xây lắp triển khai đồng loạt. Về tổng thể, gói thầu xây lắp 2 đã cơ bản hoàn thành, chỉ còn lại một số ít khối lượng đang tiến hành thảm mặt đường.
Tuy nhiên, hai cây cầu là cầu số 1 và cầu số 4 đang gặp vướng mắc về vấn đề kỹ thuật do gặp địa chất và địa hình rất khó khăn. Vừa rồi, chúng tôi đã phải đưa ra các giải pháp kỹ thuật, điều chỉnh từ phương pháp khoan cọc nhồi sang phương pháp khoan khô. Với giải pháp này, chúng tôi chắc chắn gói thầu xây lắp 2 sẽ hoàn thành trong năm 2025.
Riêng đối với gói thầu xây lắp 1, vướng mắc chính là việc giải phóng mặt bằng (GPMB), cùng với đó là một số nhà thầu triển khai chưa được tích cực. Chúng tôi đang phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng vào cuộc tháo gỡ và bàn giao mặt bằng sớm; đồng thời yêu cầu nhà thầu thi công đồng loạt trên công địa đã được bàn giao, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong năm nay.
PV: Hiện dự án đang chậm tiến độ so với kế hoạch, tuy nhiên để đạt mục tiêu cơ bản hoàn thành vào cuối năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay Cục Đường bộ VN và tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp, thống nhất đưa ra những giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề mặt bằng?
Ông Nguyễn Thanh Hoài: Vấn đề mặt bằng, mặc dù tháng trước còn tồn tại một số vị trí, nhưng hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng đã rất quyết liệt chỉ đạo. Đích thân đồng chí Phó Chủ tịch Võ Ngọc Hiệp đã đi kiểm tra trên tuyến hàng tháng để đôn đốc các đơn vị.
Qua hơn một tháng vừa rồi, chúng tôi thấy dấu hiệu tích cực rất lớn: khối lượng GPMB đã hoàn thành được hơn 50% tính từ tháng 6 đến tháng 10. Đối với các hạ tầng kỹ thuật như cột điện, chúng tôi phấn đấu hoàn thành từ ngày 15 đến 20 tháng này, một số vị trí xôi đỗ cũng sẽ hoàn thành trong tháng này.
Đặc biệt, đoạn tuyến vướng mặt bằng nhất, khu vực từ km0 cho đến km3 sẽ cố gắng hoàn thành trong tháng 11 này. Với sự cam kết và quyết liệt này của tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi cũng sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thi công để về đích đúng hạn.
PV: Ngoài GPMB, gói thầu xây lắp số 1 cũng đang bị chậm do mưa kéo dài. Cục Đường bộ có giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ bù đắp lại khối lượng bị ảnh hưởng bởi thời tiết?
Ông Nguyễn Thanh Hoài: Đúng vậy, gói thầu xây lắp 1 công tác nhận mặt bằng tương đối muộn, lại gặp thêm các đợt mưa kéo dài, ảnh hưởng đến thi công nền đường, cấp phối đá dăm và bê tông nhựa.
Giải pháp sắp tới là chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường 3 ca 4 kíp, tất cả những công địa nào đã bàn giao, kể cả cục bộ, chúng tôi vẫn yêu cầu nhà thầu triển khai ngay để bù lại tiến độ đã bị chậm. Và quan trọng nhất là sự phối hợp giữa Cục Đường bộ và UBND tỉnh Lâm Đồng hiện tại là rất tốt để đảm bảo gói thầu CP1 triển khai đúng hẹn.
PV: Thời gian qua năng lực của một số nhà thầu chưa đáp ứng yêu cầu, công tác thi công đôi lúc còn thiếu các biện pháp đảm bảo ATGT và gây ô nhiễm môi trường. Hướng xử lý của Cục ĐBVN trong các vấn đề này như thế nào?
Ông Nguyễn Thanh Hoài: Đối với một số nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ hoặc năng lực không đảm bảo, chúng tôi đã có những động thái rất quyết liệt. Thứ nhất, yêu cầu nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị và tài chính để triển khai.
Thứ hai, sẽ xử lý nghiêm khắc nếu nhà thầu không có chuyển biến trong tháng 10 này chúng tôi buộc phải xử lý bằng cách điều chuyển, cắt giảm khối lượng trong liên danh hoặc bổ sung các nhà thầu mới, nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.
Về việc thi công không đảm bảo an toàn, gây bụi bẩn, chúng tôi đã yêu cầu nhà thầu tăng cường các xe tưới nước cũng như tăng cường hệ thống an toàn trên tuyến. Hiện tại, tình hình trên tuyến đã được cải thiện rõ rệt.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông.
Trong kỳ điều hành ngày 16/7, giá xăng dầu tăng. Trong đó, xăng tăng 550-630 đồng/lít.
Thính giả Nguyên Hoàng (Nghệ An) hỏi: "Xin hỏi tài xế lái xe kinh doanh vận tải có bắt buộc phải nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục không? Nếu có thì phải nghỉ bao lâu?"
Tàu cao tốc mui kín hoạt động từ nhiều năm nay và đang phổ biến ở các tuyến vận tải ven biển cùng một số tuyến thủy nội địa. Sau vụ tai nạn xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, một số ý kiến cho rằng, loại tàu này rất khó thoát thân khi gặp sự cố và công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Xe buýt không chỉ là một phương tiện giao thông công cộng mà còn là lời giải quan trọng để giảm ùn tắc, giảm ô nhiễm và hướng tới một nền giao thông đô thị văn minh, hiện đại. Thế nhưng, để người dân thay đổi thói quen gắn bó lâu năm với phương tiện cá nhân chưa bao giờ là điều dễ dàng.
Sau đề xuất của Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về việc nghiên cứu tách kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, câu chuyện tổ chức kỳ thi quốc gia một lần nữa trở thành chủ đề thu hút đông đảo sự quan tâm của dư luận.
Một khoản vay 200, 300, thậm chí 400 triệu đồng có thể được tiếp cận thuận tiện hơn ngay trên môi trường số? Từ ngày 15/8 tới, “trần” dư nợ 100 triệu đồng đối với cho vay bằng phương tiện điện tử sẽ được gỡ bỏ. Nhưng khi giới hạn pháp lý không còn, điều gì sẽ quyết định một người được vay bao nhiêu?
Sáng 15/7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí ga Metro Bến Thành đã chính thức khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hoá nghệ thuật văn hoá cho không gian giao thông công cộng hiện đại của TP.HCM. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro của TP.