Yêu cầu bỏ quy định không trông xe điện tại chung cư HH Linh Đàm
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Dự án D20 Cầu Giấy (Hà Nội) chậm tiến độ, không đảm bảo ATGT
Dự án D20 Cầu Giấy có 2 tuyến đường, tuyến 1 có điểm đầu từ đường Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 19 Duy Tân với tổng chiều dài là 164,6m; tuyến 2 có điểm đầu Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 15 Duy Tân, với tổng chiều dài 168,13m.
Đoạn đường nối đường Tôn Thất Thuyết với ngõ 19 phố Duy Tân (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được thi công trở lại từ cuối tháng 5/2024, sau nhiều năm chậm tiến độ. Nhưng đến nay việc thi công lại tiếp tục “án binh bất động", tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Dự án D20 Cầu Giấy là lối vào duy nhất của các công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại Cục Dân số, Báo Sức khỏe và Đời sống, Cục Quản lý môi trường y tế, Cục Phòng chống HIV/AIDS, Cục Đường bộ Việt Nam, Ban Quản lý dự án Đường sắt, Ban Quản lý dự án 6 (Bộ GTVT), Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia…
Trong hơn 3 năm qua, thời gian, các cán bộ, công nhân viên của các cơ quan nói trên và hàng ngàn người dân Thủ đô buộc phải di chuyển qua những "chiếc bẫy" tồn tại tại Dự án, khi ngày mưa thì ngập, ngày nắng thì bụi bặm.
Tại điểm đầu giao từ đường Tôn Thất Thuyết nối với ngõ 19 Duy Tân. Dù tổng chiều dài chỉ 164,6 mét nhưng xuyên suốt tuyến này là những đống đá dăm cao gần 2 mét, chiếm gần như toàn bộ lòng đường. Nước mưa từ mấy ngày trước không có đường thoát nên đọng thành vũng lớn khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.
Chị Hồng Hà sống ở gần đây cho biết: “Dự án này từ lâu lắm rồi, mãi vẫn thấy dậm chân tại chỗ không thi công nốt cho mọi người đi an toàn. Trời nắng đi qua đây bụi kinh khủng, mấy lần tôi còn thấy có tai nạn".
Ngày 15/7, theo ghi nhận của PV tại khu vực công trường thuộc dự án D20 Cầu Giấy hiện không thấy có dấu hiệu thi công. Qua quan sát, không có bóng dáng công nhân và thiết bị máy móc phục vụ xây dựng. Các hố ga mở nắp, nhiều "ổ gà", "ổ voi" nham nhở vẫn y nguyên.
Các phương tiện di chuyển qua cung đường này rất khó khăn; Các tài xế xe máy phải gồng mình với tay lái, còn tài xế ô tô thì "nín thở" mỗi khi "lách mình" qua các hố ga mở nắp này.
Mặc dù công trường này đã và đang tạo thế cục nguy hiểm cho người và phương tiện nhưng nhiều tháng ròng rã, nhà thầu không có bất cứ biển bảng cảnh báo nào cho người và phương tiện.
Chú Tuân, tài xế giao hàng công nghệ thường xuyên lưu thông trên tuyến này chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi qua đây, trời mưa bị trũng nước mà mọi người đi không khéo vào mấy cái hố là ngã ra đấy nguy hiểm lắm".
Và gần đây nhất, theo như tìm hiểu thì Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy khẳng định, đơn vị đã bố trí nhân lực, máy móc để tái khởi động dự án này. Theo kế hoạch, dự kiến trong quý II/2024, dự án D20 Cầu Giấy sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nhưng khi PV tìm hiểu và phản ánh thực trạng thì đã sang quý III/2024 rồi.
Liên quan đến việc tổ hợp chung cư HH Linh Đàm từ chối tiếp nhận xe máy điện, xe đạp điện của cư dân tại hầm các toà nhà, UBND phường Hoàng Liệt (Hà Nội) đã vào cuộc.
Trong kỳ điều chỉnh ngày 4/12, giá xăng bật tăng, trong khi đó giá dầu diesel tiếp tục giảm.
Khu đất hơn 3,7 ha tại số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài từng là Nhà khách Chính phủ và cũng là nơi sinh sống của gia đình Chú Hỏa, “vua nhà đất” Sài Gòn xưa đang được thành phố triển khai dự án xây dựng công viên đa năng và đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19.
Một công việc tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại khó thực hiện, kéo dài nhiều năm và gây ra nhiều tranh luận, đó là việc dẹp vỉa hè trên khắp các tuyến phố địa bàn thủ đô Hà Nội. Hà Nội, chắc chắn khó dẹp được vỉa hè triệt để, nhưng vấn đề là làm sao đảm bảo hài hòa lợi ích?
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy chạy xăng theo khung giờ hoặc trong khu vực xác định thuộc vành đai 1, khi vùng phát thải thấp đầu tiên được áp dụng. Vậy, cấm xe máy xăng theo khung giờ với tác động tới khoảng 6,4 triệu chiếc xe chạy xăng sẽ giảm ô nhiễm được bao nhiêu?
Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua
Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) mở đợt cao điểm tổng kiểm soát nồng độ cồn trên toàn quốc. Mục tiêu của đợt ra quân này là xử lý triệt để vi phạm trên các tuyến giao thông huyết mạch, đặc biệt là QL 1 và các tuyến cao tốc.