Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Bảy, 29/3/2025
Thành phố tôi yêu

Ô nhiễm dưới dạ cầu Rạch Ông: Chính quyền xử lý chưa dứt điểm

Huy Phong: Thứ tư 26/03/2025, 17:54 (GMT+7)

Tại khu vực dạ cầu Rạch Ông, sát bên công viên cầu Rạch Ông, nằm trên đoạn đường Trần Xuân Soạn, Phường Tân Hưng (Quận 7, TP.HCM), tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn diễn ra một cách phổ biến và kéo dài trong nhiều năm qua.

Bãi rác tự phát khổng lồ tại đây không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống.

Bãi rác tự phát bên cạnh cầu Rạch Ông đã tồn tại suốt nhiều năm mà không có giải pháp triệt để. Dù chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, từ lắp đặt camera giám sát đến việc tổ chức thu gom rác thải thường xuyên, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, tình trạng rác thải lại tái diễn.

Nguyên nhân chủ yếu là do sự thiếu trách nhiệm của một bộ phận người dân và các đối tượng xả rác trái phép, khiến cho các nỗ lực của chính quyền không mang lại hiệu quả lâu dài. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh cùng nhiều người dân sinh sống quanh khu vực này,

“2 - 3 năm nay rồi, dân đổ chứ xe nào đổ? Người ta cứ đổ rồi nó cứ vậy chứ dọn dẹp thì xong rồi”.

“Giờ còn đỡ đấy, trước ra tận ngoài này luôn”.

“Phường người ta cũng kêu xe lớn lên dẹp hoài chứ gì? Dẹp xong là nó giục, dẹp xong là nó giục”.

Bãi rác khổng lồ tại dạ cầu Rạch Ông mặc dù vừa được dọn dẹp cách đây ít lâu nhưng lại tái diễn nhanh chóng

Bãi rác khổng lồ tại dạ cầu Rạch Ông mặc dù vừa được dọn dẹp cách đây ít lâu nhưng lại tái diễn nhanh chóng

Qua những ghi nhận thực tế của phóng viên, người dân sống quanh khu vực này cho biết họ đã nhiều lần nhắc nhở những đối tượng đổ rác trái phép, nhưng tình trạng này vẫn không thay đổi. Thậm chí, khi bị nhắc nhở, nhiều đối tượng còn phản ứng gay gắt, xảy ra cãi vã và xô xát với người dân.

Cô P.H.T một người thu gom ve chai khu vực gần cầu Rạch Ông kể lại về một vụ việc vừa xảy ra gần đây. Sau khi bị người bảo vệ tại khu vực nhắc nhở về việc vứt rác thải bừa bãi, một nhóm 4 thanh niên đã quay trở lại và hành hung ông này:

“Đang ngồi bên kia nó hạ mũ xuống, nó táng lia lịa không biết chuyện gì luôn nên có dám la đâu”.

Mặc dù đã có bảng cấm đổ rác thế nhưng người dân vẫn vô tư vứt rác quanh khu vực công viên cầu Rạch Ông

Mặc dù đã có bảng cấm đổ rác thế nhưng người dân vẫn vô tư vứt rác quanh khu vực công viên cầu Rạch Ông

Không chỉ dừng lại ở việc vứt bừa bãi các loại rác thải sinh hoạt, khu vực này cũng trở thành điểm nóng của các đối tượng chuyên đổ trộm rác. Cô T.H.T một người dân sinh sống quanh khu vực kể lại vụ việc đã khoảng cuối năm 2024 về chiếc xe chở loại dầu mỡ không rõ đến đây đổ trộm đã khiến nhiều xe gắn máy té ngã khi lưu thông qua khu vực: 

“Cái xe không biết nó chở nó đổ cái gì, mỡ dầu gì á, người ta té xe rần rần ở đây nè, bao nhiêu chiếc xe quẹo cái cua là té. Nó đổ đâu ở đẳng á, nó làm cái mỡ gì mà nó chở bằng cái thùng mót á, cái bữa hổm nó chở lại, bảo vệ thấy, bảo vệ la, cái nó đổ sát mí vách, nó chảy xuống đường”.

Nắm được thực trạng về bãi rác khổng lồ vẫn ngang nhiên tồn tại ở khu vực dạ cầu Rạch Ông, phóng viên đã liên hệ với ông Nguyễn Trường Giang, Chủ Ttch UBND Phường Tân Hưng (Quận 7) nhưng chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn là khu vực vừa được dọn dẹp xong chứ không hề có thêm thông tin gì về biện pháp nhằm xử lý triệt để bãi rác tự phát này.

Bốt bảo vệ khu công viên cũng trở thành nơi chứa rác

Bốt bảo vệ khu công viên cũng trở thành nơi chứa rác

Dễ thấy, dù chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp như lắp camera giám sát và tổ chức thu gom rác thường xuyên, nhưng những giải pháp này chỉ có hiệu quả trong một thời gian ngắn. Vấn đề thực sự nằm ở ý thức của người dân và việc thiếu các biện pháp xử lý mạnh tay đối với những đối tượng vi phạm.

Để giải quyết triệt để tình trạng này, chính quyền cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như tăng cường xử phạt các hành vi xả rác trái phép, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức cho người dân.

Huy Phong/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn