Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Cẩm nang cao tốc

Những điều cần lưu ý khi rong ruổi trên cao tốc trong tháng Giêng

Huy Hoàng : Thứ sáu 27/02/2026, 10:18 (GMT+7)

Dù kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày đã chính thức khép lại song với người Việt, tháng Giêng vẫn là tháng “ăn chơi” nên nhu cầu đi lại trong giai đoạn này vẫn khá cao.

Vậy chúng ta cầ lưu ý gì để việc đi lại bằng ô tô trên các tuyến cao tốc trong tháng Giêng này được an toàn, thuận lợi?

Lơ là khoảng cách, rượu bia và thời tiết xấu đẩy nguy cơ tai nạn liên hoàn tăng cao   

Một trong những điểm nổi bật nhất trong kỳ Xuân vận vừa qua trên các tuyến đường bộ cao tốc chính là việc thường xuyên xảy ra các vụ va chạm, tai nạn liên hoàn giữa các phương tiện mà nguyên nhân bắt nguồn từ việc các tài xế không đảm bảo khoảng cách an toàn. Đây được xem là nguyên nhân hàng đầu gây mất an toàn giao thông cũng như dẫn đến gián đoạn lưu thông cho các phương tiện trên các tuyến đường bộ cao tốc, nhất là các dịp Lễ Tết.

Phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Phương tiện lưu thông trên đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Ông Bùi Xuân Kiên Đội phó Đội vận hành Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) phân tích:

"Trên đường cao tốc một va chạm, sự cố nhỏ cũng có thể gây ra chuỗi tai nạn nghiêm trọng, đặc biệt là khi các xe đi quá sát nhau, giữ khoảng cách an toàn giúp các phương tiện né tránh được chuỗi va chạm liên hoàn này.

Khi di chuyển trên cao tốc thường với tốc độ cao nên đòi hỏi người điều khiển phương tiện phải phản ứng nhanh chóng, giữ khoảng cách an là giúp chúng ta có thêm thời gian cần thiết để phương tiện có thêm thời gian có thể xử lý tình huống một cách hiệu quả.

Việc giữ khoảng cách hợp lý khi di chuyển giúp cho người điều khiển không phải phanh và tăng/giảm tốc liên tục, giúp cho tinh thần người điều khiển tỉnh táo hơn và hành trình bớt mệt mỏi hơn. Ngoài ra, việc không tuân thủ khoảng cách an toàn có thể bị xử phạt hành chính, trừ điểm trên giấy phép lái xe".

Những ngày qua, các Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc trực thuộc Bộ Công an liên tục có những cảnh báo về tình trạng thời tiết có phần bất lợi trên các tuyến cao tốc khu vực phía Bắc và Bắc Trung Bộ khi liên tục có mưa, sương mù khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế.

Cả quốc lộ và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - TP.HCM ùn ứ sau Tết

Cả quốc lộ và cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - TP.HCM ùn ứ sau Tết

Anh Nguyễn Thanh Hiếu, một giáo viên dạy lái xe (tại khu vực quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM cho rằng việc phải lái xe trong điều kiện trời mưa, sương mù, tầm nhìn hạn chế là thách thức không nhỏ với các tài xế:

"Khi điều khiển xe trên cao tốc gặp trời mưa trơn trượt, các nguy cơ có thể xảy ra như hạn chế tầm nhìn, đường trơn trượt nếu thắng gấp sẽ bị đảo xe, lật xe, khi không quan sát được thì khó đảm bảo khoảng cách với các xe phía trước. Thậm chí khi lái xe vừa trời tối vừa mưa to đến mức không thấy đường, việc này là cực kỳ nguy hiểm."

Thống kê mới nhất cho thấy có đến hơn 26.000 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua.

Theo anh Nguyễn Ngọc Tuấn Tài, quản trị viên group Otosaigon Trên đường thiên lý thì đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm và sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu lái xe lên cao tốc sau khi đã sử dụng rượu bia, tài xế dễ rơi vào tình trạng ngủ quên, mất kiểm soát, từ đó dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc:

"Khi lái với vận tốc 60km/h mà gặp va chạm đã rất nặng, còn với trên cao tốc với tốc độ hơn 90km/h khi say xỉn nếu gặp tình huống bất ngờ phải thắng gấp rất khó làm chủ tình huống, khó có thể đánh lái và dễ dẫn tới va chạm dồn toa. Khi đó, người say xỉn sẽ khiến lái xe khó xử lý tốt các tình huống trên đường."

Dù lưu lượng phương tiện di chuyển trên các tuyến cao tốc đã giảm mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán song với nhu cầu du xuân hay đi Lễ hội dịp đầu năm vẫn còn cao, người dân và các lái xe cũng không thể chủ quan khi đi lại trong giai đoạn này.

Vi phạm nồng độ cồn khi lái xe là hành vi cực kỳ nguy hiểm, và sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu lái xe lên cao tốc sau khi đã sử dụng rượu bia, tài xế dễ rơi vào tình trạng ngủ quên, mất kiểm soát, từ đó dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh minh họa: ChatGPT

Vi phạm nồng độ cồn khi lái xe là hành vi cực kỳ nguy hiểm, và sẽ càng nghiêm trọng hơn nếu lái xe lên cao tốc sau khi đã sử dụng rượu bia, tài xế dễ rơi vào tình trạng ngủ quên, mất kiểm soát, từ đó dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh minh họa: ChatGPT

Khuyến cáo cho người tham gia giao thông khi đi trên cao tốc

Liên quan đến nội dung này, ông Bùi Xuân Kiên Đội phó Đội vận hành Công ty Cổ phần dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E) có một số khuyến cáo dành cho người tham gia giao thông như sau:

Cần kiểm tra lốp, phanh, dầu nhớt, nước làm mát, nước rửa kính, đèn chiếu sáng, còi.

Mang theo lốp dự phòng, dụng cụ sửa chữa cơ bản và thiết bị cảnh báo an toàn.

Luôn mang đầy đủ giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm và để ở nơi dễ lấy.

Dùng các ứng dụng giao thông để cập nhật tình hình ùn tắc, tìm đường đi ít kẹt xe hơn.

Giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt với xe phía trước, không bám đuôi sát.

Giảm tốc độ từ từ khi phanh gấp;Không dùng điện thoại khi đang lái xe, luôn tập trung cho việc lái xe.

Di chuyển vào các trạm dừng nghỉ để có thể nghỉ ngơi, khôi phục năng lượng để tiếp tục lộ trình di chuyển, không cố chạy khi đang rơi vào trạng thái buồn ngủ, mệt mỏi.

Tuyệt đối không lái xe sau khi uống rượu bia, giữ tốc độ ổn định, đúng làn đường;

Chuẩn bị một số đồ dùng thiết yếu như: Nước uống, đồ ăn nhẹ, thuốc men cơ bản, vật dụng cá nhân; chuẩn bị âm nhạc, trò chơi cho gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Huy Hoàng /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn