Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Nhìn lại một năm thị trường giao dịch hàng hóa

Như Ngọc - Thuỳ Linh: Thứ tư 10/01/2024, 21:13 (GMT+7)

Chỉ số hàng hóa MXV-Index chốt năm 2023 với mức giảm 13% so với năm 2022. Diễn biến từng mặt hàng ghi nhận sự trái chiều, nhưng tựu chung lại đều có những biến động rất mạnh. Trong nửa cuối năm 2023, thị trường giao dịch hàng hóa đã hồi phục trở lại và cán đích với kết quả khá tốt.

Năm 2023 được đánh giá là một năm đầy thách thức đối với nền kinh tế nói chung và thị trường hàng hóa nói riêng. Giá cà phê Robusta tăng 58%, giá cacao tăng 63%; trong khi giá khí tự nhiên giảm 37%, giá ngô giảm 30% và giá lúa mì giảm 26%. Giá dầu có những thời điểm lên sát 100 USD/thùng.

Đây đều là những con số rất lớn trên thị trường hàng hóa, minh chứng cho một năm sôi động của thị trường.

Tổng kết năm 2023, giá trị giao dịch trung bình tại MXV đạt trên 4.000 tỷ đồng mỗi ngày. Đặc biệt, có những ngày giao dịch ghi nhận giá trị lên đến 10.000 tỷ đồng. Đây là kết quả tương đương năm 2022 và thị trường đã lấy lại đà tăng trưởng tốt trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết thêm: "Hiện nay, toàn thị trường đang có hơn 30.000 tài khoản active, tăng 20% so với năm ngoái. 45 sản phẩm liên thông với hầu hết các Sở Giao dịch lớn nhất trên thế giới, giao dịch 24 giờ mỗi ngày từ sáng thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, giúp các doanh nghiệp và nhà đầu tư linh hoạt trong việc chọn sản phẩm và các khung thời gian giao dịch phù hợp".

Từ tháng 6/2023, MXV cũng đã niêm yết giao dịch các hợp đồng quyền chọn, mang đến công cụ bảo hiểm giá rất hiệu quả đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Sau 6 tháng triển khai, hợp đồng quyền chọn đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của thị trường, thể hiện qua khối lượng giao dịch tăng đều từng tháng.

Nhận định của chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long: "Đã nhiều lần chúng ta lập sàn giao dịch hàng hoá nhưng đều thất bị không tồn tại được bao lâu. Kênh này không chỉ lưu thông trong nước và thế giới mà còn văn minh. Chúng ta thấy giá trị giao dịch năm vừa qua rất lớn, tổng hàng ngày hơn 4000 tỷ là con số rất lớn. Bên cạnh đó thấy dư địa còn nên hướng phát triển của kênh này còn nhiều tiềm năng phát triển. Cho nên ta thấy từ đây nó sẽ giúp cho hoạt động thông qua sở giao dịch hàng hoá còn có nhiều lợi ích".

Ảnh minh hoạ: VTV

Ảnh minh hoạ: VTV

Đến thời điểm này, có thể nói hoạt động giao dịch liên thông với thế giới đã đi vào ổn định. Trong năm 2023, MXV đã tập trung nghiên cứu và đẩy mạnh việc xây dựng các Sàn giao dịch hàng hoá chuyên biệt dành cho các sản phẩm có thế mạnh của VIệt Nam như: Sàn Giao dịch tín chỉ Carbon; Sàn Giao dịch Cao su hợp tác với Tập đoàn Cao su Việt Nam; Sàn Giao dịch Cà phê hợp tác với Dubai Chambers.

Đặc biệt, MXV đã tích cực phối hợp với Sở Công thương, Sở NN&PTNN, và các Sở ngành tại TP.HCM để xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo tại Thành phố. Sàn thịt heo khi đi vào hoạt động sẽ giúp giải bài toán vệ sinh an toàn thực phẩm của người dân; giúp cả người chăn nuôi và người tiêu dùng không bị thao túng giá, đồng thời giúp quy mô ngành công nghiệp chăn nuôi của TP.HCM phát triển đột phá.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Phân tích Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong năm 2024 diễn biến hàng hoá khả năng có nhiều biến động so với năm 2023 và ông kỳ vọng về thanh khoản trong năm nay: "Yếu tố hỗ trợ cho diễn biến giá hàng hoá của năm 2024 chủ yếu đến từ đà hồi phục của nền kinh tế. Thứ 2 là môi trường lãi suất thấp cũng là 1 yếu tố khiến dòng tiền tìm kiếm kênh đầu tư khác ngoài tiết kiệm.

\Như vậy về thanh khoản thị trường hàng hoá dự báo sẽ tăng trưởng tốt hơn. Cái này nếu đối trọng so sánh với các thị trường bắt dầu triển khai như phái sinh trên thị trường cổ phiếu Việt Nam thì trong giai đoạn đầu thanh khoản vẫn thấp nhưng càng về sau thanh khoản tăng dần thì mình kì vọng thị trường hàng hoá cũng như vậy".

Với dự báo kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2024, MXV đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên, MXV sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng để xây dựng Nghị định mới, thay thế Nghị định 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP nhằm hoàn thiện khung hành lang pháp lý, giúp thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam phát triển ổn định và bền vững. Thứ 2 là lan toả kênh giao dịch liên thông với thế giới tới doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngay trong quý I năm nay, MXV sẽ liên thông giao dịch với các Sở Giao dịch Hàng hóa tại Trung Quốc, giúp mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến nhiều sự lựa chọn hiệu quả hơn cho thị trường:

"MXV sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế, để vừa cập nhật, học hỏi các kinh nghiệm tổ chức thị trường giao dịch hàng hóa trên thế giới; vừa xây dựng các Sàn giao dịch hàng hóa chuyên biệt một cách hiệu quả. Sàn Giao dịch Cao su và Sàn Giao dịch Thịt heo TP.HCM dự kiến sẽ triển khai vào nửa đầu năm 2024. Tôi cho rằng, nếu hoàn thành được cả 3 mục tiêu trọng tâm này, thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam sẽ phát triển đột phá trong thời gian tới".

Với mức thanh khoản và đà tăng trong thời gian qua của kênh hàng hoá cũng đã minh chứng cho việc giao dịch hàng hoá cũng là một trong những kênh thu hút dòng tiền. Thay vì “bỏ trứng vào một giỏ” tập trung vào một kênh duy nhất có giao dịch niêm yết là thị trường chứng khoán, kênh hàng hoá cũng là một trong những công cụ giúp nhà đầu tư “chia trứng vào nhiều giỏ”.

 

Như Ngọc - Thuỳ Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Kiểm soát khí thải xe máy,  Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Kiểm soát khí thải xe máy, Luật đã có nhưng còn nhiều rào cản

Từ 01/01/2025 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới được Quốc hội thông qua sẽ chính thức có hiệu lực, quy định mô tô, xe gắn máy phải thực hiện kiểm định khí thải. Trước khi quy định chính thức được áp dụng còn có rất nhiều băn khoăn từ dư luận.

Chỉ số MXV-Index suy yếu sau hai ngày khởi sắc

Chỉ số MXV-Index suy yếu sau hai ngày khởi sắc

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), sắc đỏ tiếp tục chiếm ưu thế trong ngày giao dịch hôm qua (24/7). Trong đó, giá của nhiều mặt hàng nhóm nguyên liệu công nghiệp đồng loạt giảm, dẫn dắt xu hướng suy yếu chung của toàn thị trường.

Hơn 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu từ đầu năm

Hơn 100 doanh nghiệp chậm trả nợ trái phiếu từ đầu năm

Trong tháng 7/2024, đã ghi nhận thêm 3 doanh nghiệp công bố chậm thanh toán gốc khiến cho tổng số chậm trả lên tới 116 doanh nghiệp.

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

Người dân sống ven kênh rạch với chủ trương ưu đãi cho thuê, mua nhà ở xã hội

TP.HCM hiện có 22.000 căn nhà trên và ven kênh rạch, giai đoạn 2021 – 2025 thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn nhà để làm 17 dự án chỉnh trang đô thị. Song, đến nay mới di dời được 5.000 căn, ước tính chỉ đạt khoảng 77 % kế hoạch.

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Ông Hai Ri và đội chữa cháy tình nguyện

Việc phát hiện, chữa cháy có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào lực lượng cơ sở tại chỗ. Nhận ra vai trò của nhân dân cho công tác chữa cháy của địa phương mà lão nông Hai Ri đã mạnh dạn lập ra Đội chữa cháy lưu động tình nguyện tại phường Thới An, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ.

Đồng Nai: Hơn 3.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Đồng Nai: Hơn 3.000 hộ dân vẫn 'khát' nước sạch

Xã lộ 25 thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai có hơn 3.000 hộ dân. Từ nhiều năm nay, các hộ dân này vẫn sử dụng nguồn nước từ giếng, cả giếng đào và giếng khoan.