Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Nhà ở cho thuê, trụ cột chiến lược của mô hình mới (Bài 1): Từ chỗ ở tạm đến nhu cầu dài hạn

Như Ngọc - Thùy Linh: Thứ hai 08/06/2026, 19:50 (GMT+7)

Có một sự thay đổi đang diễn ra trong đời sống đô thị. Với nhiều người, thuê nhà không còn là lựa chọn của vài năm đầu lập nghiệp, mà đang trở thành nơi ở gắn bó trong một quãng dài cuộc đời.

Khi ngày càng nhiều người sống trong những căn nhà đi thuê, câu chuyện không chỉ còn là giá nhà hay giấc mơ an cư, mà còn là chất lượng sống, sự an toàn và cách chúng ta nhìn nhận loại hình nhà ở này trong tương lai.

Thuê nhà không còn là giải pháp tạm thời

Một buổi sáng như bao ngày khác. Hoàng Đạt rời căn hộ thuê ở phía Tây Hà Nội để đến nơi làm việc.Mười năm trước, Đạt từ Hưng Yên lên Thủ đô học đại học. Mười năm sau, anh vẫn đang đi thuê nhà:

"Nếu tính sơ sơ chắc khoảng 8-9 lần. Hồi sinh viên ở ghép với bạn bè. Sau này đi làm thì thuê phòng riêng. Có nơi tăng giá thuê, có nơi chủ nhà lấy lại nhà, có nơi điều kiện sống không phù hợp nên lại chuyển. Nhiều lúc cảm giác mình cứ sống tạm ở đâu đó chứ chưa thật sự có một nơi thuộc về mình".

Nhiều người trẻ tại Hà Nội đã gắn bó với nhà thuê trong nhiều năm, thay vì coi đây chỉ là lựa chọn tạm thời trong giai đoạn đầu lập nghiệp (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Nhiều người trẻ tại Hà Nội đã gắn bó với nhà thuê trong nhiều năm, thay vì coi đây chỉ là lựa chọn tạm thời trong giai đoạn đầu lập nghiệp (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Gần thập kỷ liên tục chuyển chỗ ở, từ phòng trọ sinh viên, nhà thuê ghép với bạn bè cho đến căn hộ nhỏ của hiện tại. Đạt từng nghĩ tuổi 30 sẽ là lúc mình có một mái nhà riêng. Nhưng thực tế lại khác:

"Em đi xem một căn hộ hơn 60m2 ở khu vực ven Hà Nội. Giá gần 4 tỷ đồng. Lúc nghe môi giới báo giá thật sự em bị choáng. Mình đi làm gần chục năm, tiết kiệm từng đồng, vậy mà cảm giác khoảng cách tới căn nhà vẫn xa như lúc mới ra trường".

Câu chuyện của Đạt không phải là trường hợp cá biệt.

Theo Bộ Xây dựng, giá căn hộ tại Hà Nội liên tục tăng trong những năm gần đây. Nhiều dự án mới hiện có giá từ 70 đến hơn 100 triệu đồng mỗi mét vuông, trong khi thu nhập của phần lớn người lao động không tăng tương ứng.

Khoảng cách giữa giá nhà và khả năng tích lũy ngày càng bị kéo giãn. Với nhiều người trẻ, sở hữu nhà ở không còn là mục tiêu có thể đạt được trong vài năm đầu lập nghiệp. Thuê nhà vì thế không còn là giải pháp tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn kéo dài nhiềunăm.

Chị Nguyễn Thị Lan – chủ một tòa nhà căn hộ cho thuê trên phố Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội – là người cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy:

"Ngày trước các bạn trẻ thường nói thuê vài năm rồi mua nhà. Nhưng bây giờ nhiều người ở đây 5 năm, 7 năm, thậm chí hơn 10 năm vẫn tiếp tục thuê nhà. Thuê nhà trở thành lựa chọn bắt buộc chứ không phải lựa chọn mong muốn".

Khi thời gian thuê nhà ngày càng kéo dài, người dân không chỉ cần một nơi để ở, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian sống và cảm giác ổn định lâu dài (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Khi thời gian thuê nhà ngày càng kéo dài, người dân không chỉ cần một nơi để ở, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng không gian sống và cảm giác ổn định lâu dài (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Không chỉ cần chỗ ở, mà cần một nơi sống an toàn

Khi thuê nhà trở thành nhu cầu lâu dài, người dân không chỉ cần một nơi để ở, mà còn cần một nơi đáng sống và an toàn để gắn bó.

Thực tế cho thấy phần lớn người thuê đều mong muốn sống gần khu vực trung tâm để thuận tiện học tập, làm việc. Nhưng nguồn cung nhà cho thuê tại những khu vực này chủ yếu là nhà ở kết hợp kinh doanh.

Không ít công trình chưa được thiết kế chuyên biệt cho mục đích cho thuê dài hạn, đặt ra những yêu cầu ngày càng cấp thiết về tiêu chuẩn chất lượng và phòng cháy chữa cháy.

Tại khu nhà trọ của gia đình ông Trần Văn Hải ở xã Thanh Liệt, công tác phòng cháy chữa cháy được xem là yêu cầu bắt buộc:

"Chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra hệ thống điện, trang bị đầy đủ bình chữa cháy, đèn chỉ dẫn thoát nạn và nhắc nhở người thuê chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Mình làm nhà cho thuê thì phải đặt sự an toàn của người dân lên hàng đầu".

Sự cẩn trọng ấy xuất phát từ những bài học đắt giá. Vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ, quận Thanh Xuân cũ vào năm 2023 khiến 56 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương là bài học đau xót do thời điểm đó chưa có tiêu chuẩn quy chuẩn đối với loại hình này.

Sau vụ việc, hàng nghìn cơ sở nhà trọ, nhà cho thuê trên địa bàn Hà Nội đã được rà soát, kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy. Nhiều vi phạm về lối thoát nạn, hệ thống điện, trang thiết bị chữa cháy đã được phát hiện và yêu cầu khắc phục.

Trên địa bàn do Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực số 5 phụ trách hiện có hàng trăm cơ sở cho thuê trọ. Thiếu tá Đặng Sơn Tùng – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực số 5 cho biết, cùng với sự phát triển của loại hình này, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ cũng đang được siết chặt hơn:

"Thời gian qua, chúng tôi đã ban hành các kế hoạch kiểm tra an toàn PCCC đối với loại hình nhà trọ, nhà ở cho thuê trọ nhằm kịp thời phát hiện, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở khắc phục tất cả những tồn tại, vi phạm về PCCC theo quy định của pháp luật".

Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu cấp thiết đối với các khu nhà trọ và căn hộ cho thuê trong đô thị (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Bên cạnh việc mở rộng nguồn cung, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy là yêu cầu cấp thiết đối với các khu nhà trọ và căn hộ cho thuê trong đô thị (Ảnh minh họa: ChatGPT)

Theo ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, khi nhà ở cho thuê ngày càng trở thành một phần quan trọng của đời sống đô thị, vấn đề không chỉ là tăng nguồn cung mà còn phải xây dựng những tiêu chuẩn tối thiểu về chất lượng và an toàn cho loại hình nhà ở này:

"Hiện nay chúng ta thấy rằng nhà ở cho thuê tại sao thời gian qua khi chúng ta tăng cường công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy thì thấy là một loạt các nhà cho thuê không đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn gây mất an toàn cho người ở. Đấy là một cái mà chúng ta thấy rằng tại sao trong kết luận 64 của Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu là chúng ta phải có quy định về chuẩn chất lượng của các loại hình nhà ở khác nhau để làm sao mà thứ nhất là đảm bảo các quy định tiêu chuẩn tối thiểu, đảm bảo chất lượng sống ở mức tối thiếu đấy. Và chúng ta cần nhìn nhận vấn đề một cách đầy đủ và chi tiết".

Nhà ở cho thuê đang ngày càng hiện diện rõ nét trong đời sống đô thị, không chỉ như một giải pháp trước mắt mà đã trở thành nhu cầu lâu dài của nhiều người dân.

Từ yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc xác định nhà ở cho thuê là một trụ cột chiến lược trong chính sách nhà ở quốc gia giai đoạn đến năm 2030, đến những động thái siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn sau các vụ cháy nghiêm trọng tại Hà Nội, có thể thấy loại hình nhà ở này đang được nhìn nhận với một vai trò mới: không chỉ là một sản phẩm của thị trường, mà còn là một bộ phận của an sinh đô thị.

Tuy nhiên, để biến định hướng đó thành hiện thực, để hình thành một thị trường nhà ở cho thuê chuyên nghiệp, an toàn và phát triển bền vững vẫn còn nhiều nút thắt cần được tháo gỡ.

Những rào cản ấy đang nằm ở đâu? Mời quý vị đón xem bài 2 của loạt phóng sự: “Nhà ở cho thuê – Trụ cột chiến lược của mô hình mới”.

Như Ngọc - Thùy Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.