Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Hà Nội đề xuất chuyển đổi loại hình nhà ở: Đóng cánh cửa lãng phí, chặn tư duy trục lợi

Anh Thư: Thứ sáu 05/06/2026, 19:24 (GMT+7)

Hà Nội dự kiến chuyển quỹ căn nhà ở xã hội sau 1 năm không bán hết, tái định cư bỏ trống ít nhất 9 tháng thành nhà thương mại. Đây là nội dung được nêu trong dự thảo về chuyển đổi giữa các loại hình nhà ở đang được UBND TP Hà Nội lấy ý kiến.

Đề xuất này đang nhận nhiều ý kiến trái chiều bởi dù được đánh giá là một giải pháp linh hoạt cho thị trường, song cũng có không ít nỗi lo ngại về tình trạng đầu cơ, trục lợi chính sách. 

Khu tái định cư tập trung Kiều Mai

Khu tái định cư tập trung Kiều Mai

Chống lãng phí nguồn lực đất đai bằng cơ chế chuyển đổi nhà ở linh hoạt

Là một doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm phát triển về phân khúc nhà ở xã hội, ông Nguyễn Hoàng Nam – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần G-Home nêu quan điểm: "Mô hình chuyển đổi nên ủng hộ. Không chỉ là chuyển đổi giữa nhà xã hội sang thương mại, mà còn là nhà thương mại sang xã hội, rồi nhà tái định cư sang nhà xã hội. Nếu cứ cứng nhắc  sẽ dẫn tới tình trạng vừa thiếu vừa thừa. Dân thì đang thiếu nhà, nhưng rất nhiều các khu nhà đang bị thừa, nhà kí túc xá cho sinh viên, nhà tái định cư vừa rồi thừa nhiều lắm. Trường hợp nhà xã hội, hiện ở Hà Nội không ghi nhận thừa những nhỡ nếu thừa thì không nên để phí".

Đồng tình với góc nhìn này, dưới góc độ đơn vị nghiên cứu thị trường, ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Mới giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, việc cho phép chuyển đổi linh hoạt là giải pháp để giải quyết bài toán chống lãng phí:

"Chúng ta đang giải quyết vấn đề lãng phí. Rõ ràng các khu Pháp Vân - Tứ Hiệp để không bao lâu, là một sự lãng phí cực kỳ lớn. Việc linh hoạt cho chuyển đổi rất là tốt. Cả những nhà tái định cư có thể dùng để làm nhà ở xã hội cho thuê lâu dài, rất tốt. Chúng ta đưa ra quy định linh hoạt thì tôi nghĩ rằng cứ không lãng phí, không thất thoát thì nên linh hoạt. Còn ưu tiên cái gì thì rõ ràng tùy theo nguồn lực".

Cần cơ chế "gác cổng" để chặn đứng tư duy trục lợi

Khẳng định đây là cơ chế "cởi trói" rất kịp thời đối với các chủ đầu tư về phương án kinh doanh trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, song, ở một góc nhìn thận trọng hơn, ông Nguyễn Quốc Anh – Phó Tổng giám đốc của chuyên trang Batdongsan.com.vn lại không giấu khỏi những băn khoăn về nguy cơ trục lợi:

"Điều tôi băn khoăn là làm sao để kiểm soát chặt được quá trình chuyển đổi. Bởi nếu sự chuyển đổi theo hướng cố giữ lại nguồn căn nhất định để chuyển sang nhà ở thương mại bán với giá trị cao hơn thì sẽ bị trái với mục đích là an sinh và là để có nơi ở cho người dân. Nên đánh giá kỹ nguyên nhân vì sao không bán được hàng, do vị trí, thiết kế, giá bán hay điều kiện tiếp cận cần được đảm bảo chặt chẽ. Chỉ khi thực hiện các biện pháp rồi mà việc bán vẫn khó khăn thì mới cân nhắc đến giải pháp chuyển đổi. Rõ ràng, nỗi lo về kịch bản doanh nghiệp mượn danh nghĩa xin quỹ đất làm dự án nhà ở xã hội, sau đó tạo ra tình trạng "ế hàng" để hợp thức hóa thành nhà ở thương mại giá cao – là hoàn toàn có cơ sở".

mot-trong-nhung-vuong-mac-do-chinh-la-lam-the-nao-de-co-quy-dat-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi-1312-1811

Do đó, theo luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch công ty luật SBLAW, nếu đề xuất chuyển đổi được triển khai thì cần có cơ chế để kiểm soát, chống lạch luật để đầu cơ, trục lợi: "Ví dụ chủ đầu tư chỉ xin nhà ở xã hội xong lại biến lại thành nhà thương mại, bảo là không có đối tượng mua. Tôi nghĩ đây là một cách để cơ quan nhà nước chống lãng phí nhưng nếu được triển khai, phải có cơ chế đảm bảo kiểm soát được và cần phải rà soát làm rõ nguyên nhân tại sao nhà ở xã hội đấy không có người ở, sau đó thì mới quyết định. tôi nghĩ là cái này cần phải xem xét kỹ chứ chưa quyết vội".

Để giúp chính sách vận hành linh hoạt, đồng thời hạn chế tình trạng trục lợi? Ông Nguyễn Chí Thanh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đề xuất: "Quy định rất rõ thôi, khi chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại thì phải thực hiện các nghĩa vụ về tài chính minh bạch. Nộp tiền sử dụng đất theo theo xác định của các cơ quan chức năng. Để chống gọi là thất thoát thì nghĩa vụ tài chính minh bạch rõ ràng, thực hiện đầy đủ thì thì sẽ chống thất thoát".

Việc thay đổi tư duy quản lý từ cứng nhắc sang linh hoạt để giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí những khu nhà "đắp chiếu" là bước đi cần thiết. Tuy nhiên, nhà ở xã hội là nhằm bảo đảm an sinh cho người thu nhập thấp. Do đó, theo các chuyên gia, cơ chế chuyển đổi chỉ nên là phương án dự phòng để tránh rủi ro dư thừa trong tương lai.

Bên cạnh việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại, các chuyên gia cũng cho rằng, cơ quan quản lý cũng cần tính đến các phương án bền vững hơn như chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội cho thuê, hoặc rà soát lại khâu quy hoạch, hạ tầng để người dân thực sự tiếp cận được phân khúc này. Có như vậy mới đảm bảo mục tiêu an sinh cho ngừoi dân./.

Anh Thư/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.