Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Nhà nhà đi nghỉ lễ, các cửa ngõ, bến xe chật kín người

Nhóm PV: Thứ sáu 28/04/2023, 19:16 (GMT+7)

Ngày mai (29/4) là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày. Từ đầu chiều nay (28/4), các cửa ngõ ra vào Thủ đô đã ghi nhận lưu lượng phương tiện lớn, ùn tắc tại nhiều nơi.

Đường Giải Phóng theo hướng đi hướng đi Ngọc Hồi đã rất đông phương tiện ngay từ đầu giờ cao điểm chiều. Ảnh: Hải Bằng

Đường Giải Phóng theo hướng đi hướng đi Ngọc Hồi đã rất đông phương tiện ngay từ đầu giờ cao điểm chiều. Ảnh: Hải Bằng

Theo đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội đội CSGT số 14, phòng CSGT, công an TP.HN, năm nay do nghỉ lễ dài ngày, người dân có nhu cầu về quê đông, do đó đội CSGT số 14 đã triển khai từ 12h trưa nay để phân luồng, giảm thiểu ùn tắc, bảo cho ng dân về quê an toàn.

Theo đại úy Nguyễn Quang Tuấn, cán bộ đội đội CSGT số 14, phòng CSGT, công an TP.HN, năm nay do nghỉ lễ dài ngày, người dân có nhu cầu về quê đông, do đó đội CSGT số 14 đã triển khai từ 12h trưa nay để phân luồng, giảm thiểu ùn tắc, bảo cho ng dân về quê an toàn.

Đoạn tòa nhà D Capitale Nguyễn Xiển xuất hiện tình trạng taxi dừng đỗ thành 2,3 hàng trên vỉa hè.

Đoạn tòa nhà D Capitale Nguyễn Xiển xuất hiện tình trạng taxi dừng đỗ thành 2,3 hàng trên vỉa hè.

Ùn tắc khiến nhiều người đi xe máy chọn giải pháp 'leo' vỉa hè.

Ùn tắc khiến nhiều người đi xe máy chọn giải pháp "leo" vỉa hè.

Vẫn còn tình trạng xe khách dừng đón trả khách dọc đường, khiến tuyến đường này đã đông lại càng đông hơn.

Vẫn còn tình trạng xe khách dừng đón trả khách dọc đường, khiến tuyến đường này đã đông lại càng đông hơn.

Theo thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội CSGT số 6, trước kỳ nghỉ lễ nhiều ngày, phòng CSGT đã lên phương án để bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm.

Theo thiếu tá Phạm Văn Chiến, đội trưởng đội CSGT số 6, trước kỳ nghỉ lễ nhiều ngày, phòng CSGT đã lên phương án để bố trí lực lượng tại các nút giao trọng điểm.

Đến 17h30 chiều 28/4 lượng phương tiện đang tăng dần, đội CSGT số 6 đã phối hợp với cục CSGT bay flycam trên 1 số tuyến đường để chủ động phân luồng giao thông, kịp thời phát hiện các phương tiện gặp sự cố tại đường vành đai 3 trên cao để bố trí lực lượng xe moto đặc chủng, xe cẩu tiếp cận xử lý vụ việc, tránh để tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đến 17h30 chiều 28/4 lượng phương tiện đang tăng dần, đội CSGT số 6 đã phối hợp với cục CSGT bay flycam trên 1 số tuyến đường để chủ động phân luồng giao thông, kịp thời phát hiện các phương tiện gặp sự cố tại đường vành đai 3 trên cao để bố trí lực lượng xe moto đặc chủng, xe cẩu tiếp cận xử lý vụ việc, tránh để tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tính đến 17h30, đội CSGT số 6 đã phát hiện và xử lý 10 xe khách đi chậm, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Tính đến 17h30, đội CSGT số 6 đã phát hiện và xử lý 10 xe khách đi chậm, dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Khoảng 16h15’ ngày 28/4, các lực lượng gồm: Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đội Thanh tra giao thông vận tải Nam Từ Liêm, Hà Nội và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự đã kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp xe khách 29 chỗ BKS: 19B 012.xx do N.V.T – Sinh năm 1978, trú tại Kinh Kệ, Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ điều khiển đã chở quá 10 người trên xe. Ảnh: Phúc Tài

Khoảng 16h15’ ngày 28/4, các lực lượng gồm: Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội; Đội Thanh tra giao thông vận tải Nam Từ Liêm, Hà Nội và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội trong quá trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự đã kịp thời phát hiện, xử lý trường hợp xe khách 29 chỗ BKS: 19B 012.xx do N.V.T – Sinh năm 1978, trú tại Kinh Kệ, Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ điều khiển đã chở quá 10 người trên xe. Ảnh: Phúc Tài

Do xe chở quá nhiều người khiến cho phần đuôi xe bị xệ hẳn xuống. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với lái xe trên và lập cả biên bản xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh xe này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu nhà xe gọi thêm một xe khác để san chuyển hành khách, đảm bảo chuyến hành trình được tiếp tục diễn ra an toàn.

Do xe chở quá nhiều người khiến cho phần đuôi xe bị xệ hẳn xuống. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý đối với lái xe trên và lập cả biên bản xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh xe này. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng yêu cầu nhà xe gọi thêm một xe khác để san chuyển hành khách, đảm bảo chuyến hành trình được tiếp tục diễn ra an toàn.

Trung tá Đặng Quốc Mười, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Công an quận Nam Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phối hợp với các lực lượng chức năng khác xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó trọng tâm là tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình và đường Phạm Hùng.

Trung tá Đặng Quốc Mười, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội cho biết, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, Công an quận Nam Từ Liêm đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý phối hợp với các lực lượng chức năng khác xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó trọng tâm là tại khu vực Bến xe khách Mỹ Đình và đường Phạm Hùng.

Đặc biệt lực lượng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự quận Nam Từ Liêm cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng chốt tại các ngã tư thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, cùng với đó, lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Đặc biệt lực lượng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự quận Nam Từ Liêm cũng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Đội Thanh tra giao thông vận tải quận Nam Từ Liêm triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phân luồng chốt tại các ngã tư thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc giao thông, cùng với đó, lực lượng chức năng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông để đảm bảo an toàn cho người dân.

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp xe khách 29 chỗ Huy Hiếu – BKS 29B – 13576 có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển chiếc xe này đã bất chấp tăng ga phi thẳng vào cán bộ chiến sĩ hòng né tránh sự kiểm tra.

Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một trường hợp xe khách 29 chỗ Huy Hiếu – BKS 29B – 13576 có dấu hiệu vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự - Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển chiếc xe này đã bất chấp tăng ga phi thẳng vào cán bộ chiến sĩ hòng né tránh sự kiểm tra.

Tại nút giao quốc lộ 1B Pháp Vân, các phương tiện nhích từng chút một, tuy nhiên không có ùn tắc tại đây. Ảnh: Chấn Hải

Tại nút giao quốc lộ 1B Pháp Vân, các phương tiện nhích từng chút một, tuy nhiên không có ùn tắc tại đây. Ảnh: Chấn Hải

Cập nhật lúc 18h tại nút giao Giải Phóng Ngọc Hồi, lượng phương tiện không ngừng gia tăng, di chuyển chậm theo các hướng, tuy nhiên đã có LLCN điều tiết phân luồng.

Cập nhật lúc 18h tại nút giao Giải Phóng Ngọc Hồi, lượng phương tiện không ngừng gia tăng, di chuyển chậm theo các hướng, tuy nhiên đã có LLCN điều tiết phân luồng.

Cũng theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, bên trong Bến xe khách Mỹ Đình càng về chiều ngày 28/4/2023 lượng khách bắt đầu đông. Đa phần khách đi các tỉnh đi Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai,…. Ảnh: Phúc Tài

Cũng theo ghi nhận của PV VOV Giao thông, bên trong Bến xe khách Mỹ Đình càng về chiều ngày 28/4/2023 lượng khách bắt đầu đông. Đa phần khách đi các tỉnh đi Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai,…. Ảnh: Phúc Tài

Bà Đ.T.N, làm việc ở nhà xe P.N (tên nhà xe được phóng viên viết tắt tránh sự trả thù) chuyên tuyến Hà Nội – Yên Bái cho biết, năm nay lượng khách càng về gần cuối càng đông. Tuy nhiên xe trong bến lượng khách cũng có phần giảm do một số xe dù bên cóc đã đứng ngoài cửa bến để đón khách.

Bà Đ.T.N, làm việc ở nhà xe P.N (tên nhà xe được phóng viên viết tắt tránh sự trả thù) chuyên tuyến Hà Nội – Yên Bái cho biết, năm nay lượng khách càng về gần cuối càng đông. Tuy nhiên xe trong bến lượng khách cũng có phần giảm do một số xe dù bên cóc đã đứng ngoài cửa bến để đón khách.

Chưa kể tuyến Yên Bái – Hà Nội bây giờ đã có thêm những xe núp bóng dưới dạng xe biển trắng hay còn gọi là “xe ghép” bắt khách từ Yên Bái, chở về Hà Nội, lợi dụng vào biển trắng (xe cá nhân) để trả khách trong nội đô.

Chưa kể tuyến Yên Bái – Hà Nội bây giờ đã có thêm những xe núp bóng dưới dạng xe biển trắng hay còn gọi là “xe ghép” bắt khách từ Yên Bái, chở về Hà Nội, lợi dụng vào biển trắng (xe cá nhân) để trả khách trong nội đô.

Cũng theo quan sát của phóng viên, trên các xe khách đa phần đã kín chỗ. Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội cũng có mặt trong bến. Lên từng xe khách trước khi xuất bến kiểm tra lượng khách, nhắc nhở lái xe, hành khách đeo khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Cũng theo quan sát của phóng viên, trên các xe khách đa phần đã kín chỗ. Lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội cũng có mặt trong bến. Lên từng xe khách trước khi xuất bến kiểm tra lượng khách, nhắc nhở lái xe, hành khách đeo khẩu trang, khử khuẩn đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.

Bên ngoài, lực lượng của Bến xe Mỹ Đình cũng thường xuyên nhắc nhở người nhà, xe ôm đưa người thân ra bến đứng đúng vị trí, không gây cản trở xe ra vào bến. Ảnh: Phúc Tài

Bên ngoài, lực lượng của Bến xe Mỹ Đình cũng thường xuyên nhắc nhở người nhà, xe ôm đưa người thân ra bến đứng đúng vị trí, không gây cản trở xe ra vào bến. Ảnh: Phúc Tài

Mật độ giao thông trên tuyến Phạm Hùng lưu lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng cao, một số nhà xe cố tình bắt khách gây cản trở giao thông

Mật độ giao thông trên tuyến Phạm Hùng lưu lượng phương tiện cũng bắt đầu tăng cao, một số nhà xe cố tình bắt khách gây cản trở giao thông

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ngay từ 15h chiều 28/4, hàng nghìn người dân đã có mặt tại đây chờ đến giờ về quê nghỉ lễ. Ảnh: Lê Tùng

Ghi nhận tại bến xe Giáp Bát (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội) ngay từ 15h chiều 28/4, hàng nghìn người dân đã có mặt tại đây chờ đến giờ về quê nghỉ lễ. Ảnh: Lê Tùng

Hành khách về quê tăng đột biến đợt này chủ yếu là đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa

Hành khách về quê tăng đột biến đợt này chủ yếu là đi Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa

26
Do khách đặt mua vé trực tuyến của nhà xe trước nên khu vực chờ khá đông đúc

Do khách đặt mua vé trực tuyến của nhà xe trước nên khu vực chờ khá đông đúc

'Hôm nay mình có đặt từ sáng rồi nhưng mà đã hết vé. Trước đấy, em cũng chưa tính trước, hôm nay gần tới ngày rồi không nghĩ đông như thế này. Giờ không mua vé được em phải chờ có xe nào đến tuyến họ đi qua khu vực của mình rồi đi nhờ chuyến xe đấy', bạn Quang Vinh (sinh viên Học viện Ngân hàng, không đặt được vé xe về quê ở Thanh Hóa nên phải đi nhờ xe khác có lộ trình cùng tuyến đường đi qua)

"Hôm nay mình có đặt từ sáng rồi nhưng mà đã hết vé. Trước đấy, em cũng chưa tính trước, hôm nay gần tới ngày rồi không nghĩ đông như thế này. Giờ không mua vé được em phải chờ có xe nào đến tuyến họ đi qua khu vực của mình rồi đi nhờ chuyến xe đấy", bạn Quang Vinh (sinh viên Học viện Ngân hàng, không đặt được vé xe về quê ở Thanh Hóa nên phải đi nhờ xe khác có lộ trình cùng tuyến đường đi qua)

Xe về Thanh Hóa luôn trong tình trạng quá tải

Xe về Thanh Hóa luôn trong tình trạng quá tải

3

Chen chúc, chờ đợi khiến em bé cảm thấy mệt mỏi, vã mồ hôi trên vai người bố

Chen chúc, chờ đợi khiến em bé cảm thấy mệt mỏi, vã mồ hôi trên vai người bố

Đa số hành khách khi lên xe đều tuân thủ phòng dịch, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

Đa số hành khách khi lên xe đều tuân thủ phòng dịch, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay

Còn tại Bến xe Nước Ngầm, không khí nhộn nhịp cũng không kém

Còn tại Bến xe Nước Ngầm, không khí nhộn nhịp cũng không kém

Lượng khách xếp hàng chờ mua vé rất đông đúc

Lượng khách xếp hàng chờ mua vé rất đông đúc

Khu vực sảnh chờ bến xe Nước Ngầm có rất đông hành khách ngồi chờ xe xuất bến.

Khu vực sảnh chờ bến xe Nước Ngầm có rất đông hành khách ngồi chờ xe xuất bến.

Theo đại diện Nhà xe Đức Lan (tuyến Nước Ngầm - Vinh) chia sẻ: 'Năm nay so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái rất là đông, nói chung lượng khách quay trở lại như trước thời kỳ xảy ra dịch COVID. Nhưng có một cái khó khăn của các doanh nghiệp nhà xe đó là xe không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng vì xe hết hạn đăng kiểm, mà khó đi kiểm định. Nhiều khi hàng tuần, hàng tháng mới khám được 1 xe. Rất là khó khăn cho nhà xe, phức tạp lắm'.

Theo đại diện Nhà xe Đức Lan (tuyến Nước Ngầm - Vinh) chia sẻ: "Năm nay so với kỳ nghỉ lễ năm ngoái rất là đông, nói chung lượng khách quay trở lại như trước thời kỳ xảy ra dịch COVID. Nhưng có một cái khó khăn của các doanh nghiệp nhà xe đó là xe không đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng vì xe hết hạn đăng kiểm, mà khó đi kiểm định. Nhiều khi hàng tuần, hàng tháng mới khám được 1 xe. Rất là khó khăn cho nhà xe, phức tạp lắm".

Một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài

Một số tuyến đường xung quanh khu vực bến xe rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài

Trên các tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua ngã tư Xuân La và ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, tình trạng ùn tắc cũng nghiêm trọng không kém. Ảnh: Lê Hưng

Trên các tuyến đường Võ Chí Công đoạn qua ngã tư Xuân La và ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn, tình trạng ùn tắc cũng nghiêm trọng không kém. Ảnh: Lê Hưng

Cảnh ùn tắc tại ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch

Cảnh ùn tắc tại ngã tư gầm cầu vượt Mai Dịch

Cập nhật lúc 18h45, mật độ giao thông tại các tuyến cửa ngõ vẫn tiếp tục gia tăng. Một số tuyến đường như Nguyễn Hoàng, Hồ Tùng Mậu cả 2 chiều đều gặp khó khăn

Cập nhật lúc 18h45, mật độ giao thông tại các tuyến cửa ngõ vẫn tiếp tục gia tăng. Một số tuyến đường như Nguyễn Hoàng, Hồ Tùng Mậu cả 2 chiều đều gặp khó khăn

Rất nhiều người dân đứng chờ, đón xe tại 2 bên đường

Rất nhiều người dân đứng chờ, đón xe tại 2 bên đường

Nhóm PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn