Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Người Hà Nội hào hứng trải nghiệm miễn phí xe buýt 2 tầng

Phúc Tài: Chủ nhật 30/04/2023, 08:25 (GMT+7)

Sở Du lịch Hà Nội cho biết, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, khách du lịch sẽ được miễn phí vận chuyển tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng trong thời gian từ 29/4 - 3/5.

Video du khách hào hứng trải nghiệm xe buýt 2 tầng miễn phí.

 

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, trong chiều 29/4, xe buýt 2 tầng miễn phí đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến trải nghiệm.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, trong chiều 29/4, xe buýt 2 tầng miễn phí đã thu hút hàng nghìn người dân, du khách đến trải nghiệm.

Người dân rất hào hứng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng. Theo lộ trình được sắp xếp xe buýt sẽ đi qua nhiều địa điểm, danh thắng của Hà Nội và một chuyến xe buýt chở khoảng 54 hành khách.

Người dân rất hào hứng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng. Theo lộ trình được sắp xếp xe buýt sẽ đi qua nhiều địa điểm, danh thắng của Hà Nội và một chuyến xe buýt chở khoảng 54 hành khách.

Khánh Vy (24 tuổi) chia sẻ, trong chuyến hành trình này cô và người bạn đến từ TP HCM rất hào hứng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô. Cùng với đó, sau cơn mưa vào buổi sáng đến chiều thời tiết rất mát mẻ, thuận lợi cho việc tham quan, vui chơi.

Khánh Vy (24 tuổi) chia sẻ, trong chuyến hành trình này cô và người bạn đến từ TP HCM rất hào hứng khi được trải nghiệm xe buýt 2 tầng đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô. Cùng với đó, sau cơn mưa vào buổi sáng đến chiều thời tiết rất mát mẻ, thuận lợi cho việc tham quan, vui chơi.

Khởi hành, xe buýt xuất phát qua Nhà hát Lớn. Đây là công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Ngay từ khi hoàn thành, Nhà hát Lớn đã giữ vai trò là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thủ đô, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

Khởi hành, xe buýt xuất phát qua Nhà hát Lớn. Đây là công trình được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911, theo mẫu Nhà hát Opéra Garnier ở Paris nhưng tầm vóc nhỏ hơn và sử dụng các vật liệu phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Ngay từ khi hoàn thành, Nhà hát Lớn đã giữ vai trò là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng của thủ đô, nơi diễn ra thường xuyên các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật.

Tiếp đến xe buýt di chuyển qua phố Tràng Tiền.

Tiếp đến xe buýt di chuyển qua phố Tràng Tiền.

Trong lần này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ có 3 xe buýt hoạt động từ 8h30 - 21h30 hằng ngày. Mỗi chuyến cách nhau 70 phút, điểm đầu và cuối hành trình là Nhà hát lớn, Hà Nội. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội sẽ có 1 xe buýt phục vụ miễn phí cho du khách. Thời gian hoạt động từ 8h30 - 21h30. Xuất phát và kết thúc tại vườn hoa 19-8, Hà Nội. Mỗi chuyến cách nhau 90 phút.

Trong lần này, Tổng công ty Vận tải Hà Nội sẽ có 3 xe buýt hoạt động từ 8h30 - 21h30 hằng ngày. Mỗi chuyến cách nhau 70 phút, điểm đầu và cuối hành trình là Nhà hát lớn, Hà Nội. Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam - Hà Nội sẽ có 1 xe buýt phục vụ miễn phí cho du khách. Thời gian hoạt động từ 8h30 - 21h30. Xuất phát và kết thúc tại vườn hoa 19-8, Hà Nội. Mỗi chuyến cách nhau 90 phút.

Tiếp đến xe buýt đưa người dân, du khách đi qua Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; cột cờ Hà Nội. Đối với nhiều du khách đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cột cờ Hà Nội.

Tiếp đến xe buýt đưa người dân, du khách đi qua Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; cột cờ Hà Nội. Đối với nhiều du khách đây là lần đầu tiên được nhìn thấy cột cờ Hà Nội.

Xe buýt 2 tầng đưa hành khánh đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, khi xe buýt di chuyển qua đây, nhiều người dân đã chụp lại khoảnh khắc lá cờ tung bay trước Quảng trường Ba Đình.

Xe buýt 2 tầng đưa hành khánh đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo ghi nhận, khi xe buýt di chuyển qua đây, nhiều người dân đã chụp lại khoảnh khắc lá cờ tung bay trước Quảng trường Ba Đình.

Với nhiều bạn nhỏ đây là lần đầu tiên được thấy tòa nhà Quốc hội.

Với nhiều bạn nhỏ đây là lần đầu tiên được thấy tòa nhà Quốc hội.

Xe buýt 2 tầng đi qua toà nhà Phủ Chủ tịch. Đây là toà nhà sang trọng, bề thế, cao bốn tầng nhìn thẳng ra đường Hùng Vương. Công trình mang phong cách thời Phục Hưng này được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX (1900 - 1906), do kiến trúc sư người Pháp gốc Đức Lich-ten Fen-đơ thiết kế. Diện tích sử dụng của toà nhà gần 1300 mét vuông.

Xe buýt 2 tầng đi qua toà nhà Phủ Chủ tịch. Đây là toà nhà sang trọng, bề thế, cao bốn tầng nhìn thẳng ra đường Hùng Vương. Công trình mang phong cách thời Phục Hưng này được xây dựng từ những năm đầu thế kỷ XX (1900 - 1906), do kiến trúc sư người Pháp gốc Đức Lich-ten Fen-đơ thiết kế. Diện tích sử dụng của toà nhà gần 1300 mét vuông.

Địa điểm tiếp theo xe buýt đi qua là Đền Quán Thánh và Chùa Trấn Quốc nằm trên đường Thanh Niên. Trong ảnh là Đền Quán Thánh - một địa điểm du lịch tâm linh và thăm quan nổi tiếng. Được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tổ để thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - một trong bốn vị thần trấn giữ cửa ngõ của kinh thành Thăng Long ngày xưa.

Địa điểm tiếp theo xe buýt đi qua là Đền Quán Thánh và Chùa Trấn Quốc nằm trên đường Thanh Niên. Trong ảnh là Đền Quán Thánh - một địa điểm du lịch tâm linh và thăm quan nổi tiếng. Được xây dựng từ thời vua Lý Thái Tổ để thờ Huyền Thiên Trấn Vũ - một trong bốn vị thần trấn giữ cửa ngõ của kinh thành Thăng Long ngày xưa.

Dần về cuối hành trình, xe buýt 2 tầng chạy qua các tuyến phố như: Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng,....

Dần về cuối hành trình, xe buýt 2 tầng chạy qua các tuyến phố như: Hoàng Diệu, Lê Hồng Phong, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Tôn Đức Thắng,....

Một số biển bằng đèn led nằm tại các ngã tư lớn để nội dung chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5. Nhiều du khách cũng tranh thủ thời điểm xe buýt đi qua các biển led để lưu giữ lại kỷ niệm trong chuyến đi chơi.

Một số biển bằng đèn led nằm tại các ngã tư lớn để nội dung chào mừng ngày lễ 30/4 - 1/5. Nhiều du khách cũng tranh thủ thời điểm xe buýt đi qua các biển led để lưu giữ lại kỷ niệm trong chuyến đi chơi.

Sau khoảng 40' đi qua nhiều địa điểm, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội chuyến xe buýt 2 tầng đưa du khách dần quay chở về điểm ban đầu. Lúc này, trời bắt đầu tối, đường phố Hà Nội lên đèn lung linh, càng làm cho chuyến đi thêm hấp dẫn.

Sau khoảng 40' đi qua nhiều địa điểm, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội chuyến xe buýt 2 tầng đưa du khách dần quay chở về điểm ban đầu. Lúc này, trời bắt đầu tối, đường phố Hà Nội lên đèn lung linh, càng làm cho chuyến đi thêm hấp dẫn.

Kết thúc hành trình, xe buýt 2 tầng đưa du khách về lại khu vực Nhà hát Lớn. Anh Vi Tô Thế (28 tuổi, ở Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, chuyến hành trình với xe buýt 2 tầng đã để lại trong anh rất nhiều ấn tượng. Vẫn là những địa điểm hàng ngày anh đi qua, nhưng khi được ngắm từ trên cao lại mang tới một cảm xúc khác lạ, khó tả. Nhất định anh và bạn gái sẽ quay lại để trải nghiệm chuyến hành trình đi quanh Hà Nội với xe buýt 2 tầng.

Kết thúc hành trình, xe buýt 2 tầng đưa du khách về lại khu vực Nhà hát Lớn. Anh Vi Tô Thế (28 tuổi, ở Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, chuyến hành trình với xe buýt 2 tầng đã để lại trong anh rất nhiều ấn tượng. Vẫn là những địa điểm hàng ngày anh đi qua, nhưng khi được ngắm từ trên cao lại mang tới một cảm xúc khác lạ, khó tả. Nhất định anh và bạn gái sẽ quay lại để trải nghiệm chuyến hành trình đi quanh Hà Nội với xe buýt 2 tầng.

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Vì sao chưa thông xe nút cầu vượt Mai Dịch?

Theo ghi nhận của VOV Giao thông, vào khoảng 9h30 sáng ngày 19/4 tại nút giao Mai Dịch (Hà Nội), hiện 2 cây cầu vượt thép tại đây đã thi công xong nhưng chưa được thông xe. Đáng chú ý, tại khu vực 2 đầu cầu vượt thép chưa thông xe này có rất đông xe ôm đứng chờ đón khách.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Hà Nội sống và yêu: Ăn sáng từ nhà ra phố

Không khó để bắt gặp đủ các hàng quán bán đồ ăn sáng ở Hà Nội ngày nay. Lật giở về quá khứ, thói quen ăn sáng của người Hà Nội phải chăng là lê la quán xá hay đã biến thiên theo thời gian?

Truy đuổi trên đường

Truy đuổi trên đường

Việc quy định cụ thể hoạt động truy đuổi để ngăn chặn một số hành vi vi phạm TTATGT không chỉ gây áp lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ, mà còn trở thành lực cản trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý giao thông, an toàn xã hội.

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Chuyển đổi số, cần “mở” cơ chế chia sẻ thông tin

Thiếu cơ chế chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia khiến nhiều ý kiến đang băn khoăn về tính hiệu quả của việc xây dựng chính phủ số.

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Khi các doanh nghiệp “bắt tay” để đẩy lùi “bà hỏa”

Tại các khu – cụm công nghiệp, việc triển khai các mô hình “Cụm liên kết an toàn PCCC” như những cái “bắt tay” của các doanh nghiệp, để cùng chung sức đẩy lùi “bà hỏa”.

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

TP.Thủ Đức tiên phong vận dụng NQ98 để kêu gọi đầu tư dự án theo hình thức PPP

Mới đây TP.Thủ Đức đã tổ chức sự kiện thu hút đầu tư theo hình thức PPP và trao chứng nhận đầu tư cho 6 dự án với tổng mức đầu tư gần 7000 tỷ đồng.