Giá xăng tiếp tục giảm
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (8/1) được điều chỉnh giảm lần thứ 5 liên tiếp, chỉ còn hơn 18.000 đồng/lít
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vấn đề hiện nay không còn là "có đi hay không" mà là "đi đâu cho an toàn và hợp túi tiền" khi các điểm đến đang dần kín chỗ.
Khách đặt tour sớm để giữ chỗ, giữ giá
Theo dự báo từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tổng lượng khách du lịch trong dịp Tết 2026 dự kiến sẽ tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại một văn phòng lữ hành lớn trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội, lượng khách đến tư vấn trực tiếp khá đông.
Tay cầm bản lịch trình tour tâm linh đầu xuân, anh Đào Xuân Ước, một khách hàng tại Hà Nội, chia sẻ về quyết định chốt tour sớm cho đại gia đình của mình: “Hôm nay, mình đến cũng muốn tìm một chương trình đầu xuân. Để công ty thiết kế cho một chương trình hợp lý cho nhà mình. Cũng may mắn là các bạn bên này cũng có bộ chương trình rất hấp dẫn đầu năm. Mình đã lựa chọn được một chương trình là chùa Ba Vàng và đỉnh Thiêng Yên Tử trong một ngày. Và mình thấy là chương trình rất hấp dẫn và giá thì rất tốt, chỉ có 530.000/người thôi. Và hôm nay mình đến thì mình đã ký hợp đồng cho đoàn nhà mình là 30 khách, khởi hành vào mùng 2 tết.”
Theo khảo sát tại nhiều công ty lữ hành, các tour ngắn ngày, tour tâm linh và tour đường bộ đang được khách đoàn, khách gia đình ưu tiên lựa chọn để tiết kiệm chi phí trong bối cảnh giá vé máy bay nội địa vẫn neo ở mức cao. Việc đặt trước không chỉ giúp khách hàng có giá tốt mà quan trọng hơn là giữ được chỗ trong thời điểm "cao điểm của cao điểm".
Ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu tư và du lịch Bàn Chân Việt nhận định, thói quen tiêu dùng của người Việt đã có bước chuyển mình lớn sau những đợt quá tải dịch vụ vào các kỳ nghỉ lễ trước đây.
“Đến giờ phút này là người ta phải đặt hết rồi bởi vì tất cả người Việt bắt đầu có thói quen của việc đặt trước, tiêu dùng trước chứ không ai người ta đến sát người ta mới đặt. Vì đến giờ phút này mà bảo là sát nút đặt thì gần như là các phòng đều đã kín rồi, các nhà thuyền cũng đã kín hết rồi, các điểm đến khi lượng khách chỉ tập trung vào du lịch trong nước thôi, không chỉ là khách Việt Nam mà còn là khách nước ngoài đang lưu trú và làm việc tại Việt Nam người ta cũng đang đi tham quan vào cái dịp đó. Chính vì vậy, tất cả các tour của chúng tôi đang triển khai khách đều đã đặt, chiếm đến 60 70% đã đặt xong.”
Ghi nhận tại thị trường nội địa, các tuyến du lịch phía Bắc đang chiếm ưu thế nhờ sức hút của mùa hoa xuân và không khí lạnh đặc trưng. Những địa danh như Sa Pa, Hà Giang, Mộc Châu hay các cung đường Đông – Tây Bắc luôn nằm trong top tìm kiếm. Xu hướng tìm về với thiên nhiên, tránh xa sự ồn ào đô thị để tìm kiếm sự bình an trong những ngày đầu năm mới đang trở thành "gu" của nhiều thế hệ.
Bà Nguyễn Cẩm Vân, một cán bộ hưu trí tại Hà Nội, đang cùng con cháu cân nhắc các phương án du lịch trong nước thay vì đi nước ngoài để tận hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.
“Thường dịp tết mọi năm thì cả gia đình nhà tôi đều đi du lịch. Vì du lịch tết có đông đủ các thành viên trong nhà cùng đi với nhau được. Năm nay tôi đi du lịch trong nước vì chi phí phù hợp hơn nếu đi đông.”
Đồng quan điểm về sức hút của các điểm đến xanh, bà Mộc Linh từ Công ty Du lịch Tiền Phong Travel cho biết, doanh nghiệp đã phải chuẩn bị nguồn cung dịch vụ từ rất sớm để đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng và an toàn của du khách năm nay.
“Tín hiệu của đợt này đã khởi sắc và tốt hơn rất nhiều. Chúng tôi đang triển khai các tour Tết âm và đặc biệt đó là thị trường Đông Bắc và Tây Bắc. Mọi người tìm đến thiên nhiên nhiều hơn và Đông - Tây Bắc của Việt Nam chính là một trong những điểm đến thiên nhiên rất tuyệt vời, không khí trong lành, con người sống rất chậm và đặc biệt về đến những vùng đất như vậy khiến người ta cảm giác an toàn hơn.”
Tour nước ngoài sôi động, khách sẵn sàng chịu chi cho chất lượng
Tuy nhiên, không chỉ có du lịch nội địa "cháy vé", mảng du lịch nước ngoài (outbound) cũng chứng kiến sự sôi động không kém. Với kỳ nghỉ 9 ngày, các tour dài hơi đi châu Âu, Mỹ, Australia hay các tour gần hơn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan đều có lượng đặt chỗ tăng đột biến. Dù vậy, yếu tố tỷ giá và chi phí vận chuyển tăng khiến giá tour ngoại cũng có sự điều chỉnh nhất định.
Chị Thùy Nga, một khách hàng đang tìm hiểu tour đi Nhật Bản cho biết, dù ngân sách có phần cao hơn mọi năm nhưng gia đình chị vẫn chấp nhận để có một trải nghiệm mới mẻ.
“Năm nay, gia đình tôi đang có dự định sẽ đi du lịch nước ngoài. Hiện tại thì mình dự tính khoảng tầm 20 triệu/người. Có vẻ chi phí năm nay tăng hơn một chút so với năm ngoái.”
Thực tế, tâm lý du khách hiện nay đã trở nên thông thái hơn. Họ không chỉ nhìn vào con số tổng chi phí mà còn soi xét rất kỹ các hạng mục dịch vụ đi kèm. Một tour du lịch giá cao hơn nhưng đảm bảo về giờ bay đẹp, khách sạn trung tâm và chất lượng bữa ăn tốt vẫn được ưu tiên hơn các tour giá rẻ nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch vụ.
Bà Nguyễn Thị Lan Anh – Công ty Cổ phần Du lịch châu Mỹ chia sẻ về xu hướng chuyển dịch sang các dòng sản phẩm cao cấp, dài ngày của phân khúc khách hàng có thu nhập khá:
“Khách hàng quan tâm đến đầu tiên chắc chắn là giá. Thứ hai là sẽ quan tâm đến chất lượng của dịch vụ tour, với giá tiền đấy thì có tương xứng với dịch vụ mà mình nhận được hay không. Bây giờ hiện tại là khách hàng đang có xu hướng quan tâm các tour châu Âu hoặc là tour Mỹ hoặc là các tour đi dài ngày hơn.”
Theo các chuyên gia kinh tế, việc người dân chủ động đặt tour sớm không chỉ giúp cá nhân, gia đình chủ động về tài chính và lịch trình, mà còn giúp các doanh nghiệp lữ hành chủ động hơn trong việc điều tiết dịch vụ, tránh tình trạng "vỡ trận" vào phút chót. Tuy nhiên, các đơn vị chức năng cũng khuyến cáo du khách nên lựa chọn các đơn vị lữ hành uy tín, có giấy phép kinh doanh rõ ràng để tránh sập bẫy "combo giá rẻ" hoặc các trang web giả mạo trong bối cảnh nhu cầu tăng cao đột biến./.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (8/1) được điều chỉnh giảm lần thứ 5 liên tiếp, chỉ còn hơn 18.000 đồng/lít
Khoảng 7h sáng nay (08/01/2026), tại ngã ba đường Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bán tải, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Với Nghị định 282, quy định pháp luật không còn giới hạn xử phạt theo mốc thời gian, mà tập trung vào việc hành vi đó gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cộng đồng hay không. Đây được đánh giá là bước ngoặt pháp lý trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, tháo gỡ những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua.
Ùn tắc giao thông – câu chuyện không mới, nhưng luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân Thủ đô, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm.
Những ngày này trên những cung đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, không chỉ có nhịp độ hối hả của những bánh xe lăn, mà còn là nhịp đập của "bộ não" công nghệ đang dần hoàn thiện.
Giảm tai nạn giao thông không chỉ bằng xử phạt, mà cần đổi mới tư duy tổ chức giao thông. Phân làn theo tốc độ, kiểm soát xe lớn, tách dòng phương tiện và rà soát điểm đấu nối nguy hiểm sẽ giúp dòng xe thông suốt, bảo vệ người yếu thế...
Trường Chinh và Cộng Hòa là hai trục giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Bắc với trung tâm TP.HCM, nhưng thường xuyên rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm và những tháng cuối năm khi lượng phương tiện tăng đột biến.