Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Mở lối thoát nạn thứ 2 là mở thêm đường sống

Như Ngọc: Thứ sáu 30/05/2025, 08:34 (GMT+7)

Nhờ những biện pháp tuyên truyền tích cực, hiện trên 80% nhà ở nhiều tầng, chung cư mi-ni, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ trên địa bàn phường Đại Mỗ (Q. Nam Từ Liêm) đã mở lối thoát nạn thứ 2.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC đối với nhà ở nhiều tầng, chung cư mini, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ, lực lượng chức năng TP.Hà Nội đang đẩy mạnh giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ, trong đó ưu tiên vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2.

Những ngày gần đây, nhiều phường ở quận Nam Từ Liêm đã tích cực khắc phục hạn chế về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tại phường Đại Mỗ, lực lượng chức năng đã vận động tất cả các hộ dân ký cam kết chấp hành nghiêm quy định PCCC, nhất là tự tháo dỡ “chuồng cọp”, mở thêm lối thoát hiểm thứ hai.

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Nam Từ Liêm đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ, trong khu dân cư

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Nam Từ Liêm đẩy mạnh đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ, trong khu dân cư

Gia đình anh Phạm Văn Việt, cư dân tại phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm) từng đối mặt với một vụ hỏa hoạn vào năm 2024. Do chập nguồn điện từ tủ lạnh, ngọn lửa bén vào ghế sofa và bùng lên dữ dội, khói bao trùm khu vực tầng 1. Trong lúc tưởng chừng không thể thoát nạn, anh và vợ con đã trèo qua lối thoát nạn thứ 2 ở cửa sổ phòng ngủ và may mắn thoát nạn an toàn.

“Do nhà nằm sâu trong ngõ, diện tích nhỏ hẹp, nhà tôi lắp thêm lồng sắt ở ban-công. Sau vụ cháy xảy ra với nhà tôi, hi vọng là các gia đình khác sẽ tháo dỡ lồng sắt, mở lối thoát hiểm sang nhà hàng xóm và trang bị thêm bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc cho mỗi nhà”, anh Phạm Văn Việt chia sẻ.

Một hộ gia đình đã 'thoát chết' nhờ lối thoát nạn thứ 2 sau khi xảy ra cháy

Một hộ gia đình đã 'thoát chết' nhờ lối thoát nạn thứ 2 sau khi xảy ra cháy

Theo ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), nhờ những biện pháp tuyên truyền tích cực, hiện trên 80% nhà ở nhiều tầng, chung cư mi-ni, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà cho thuê trọ đã mở lối thoát nạn thứ 2.

“Thời gian tới, UBND phường Đại Mỗ sẽ tiếp tục phối hợp với công an phường và cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tuyên truyền PCCC và CNCH với loại hình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.

Tháo dỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm không chỉ giúp tăng cơ hội thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy nổ, mà quan trọng hơn, đã góp phần nâng cao ý thức, nhận thức của người dân về PCCC”, ông Nguyễn Viết Hùng cho biết thêm.

Ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm)

Ông Nguyễn Viết Hùng – Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm)

Đáng chú ý, ngay sau khi Công an thành phố ban hành Kế hoạch số 101/KH-CATP-PC07, Tổ địa bàn PCCC&CNCH Nam Từ Liêm đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Trung tá Nguyễn Chí Việt – Phó Đội trưởng Đội Tham mưu (PC07) Tổ địa bàn PCCC&CNCH Nam Từ Liêm cho biết, công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến, thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của người dân, người đứng đầu cơ sở, phát huy vai trò của người dân trong việc tự bảo vệ an toàn cho chính mình, tham gia bảo vệ an toàn cho cộng đồng, phát huy tối đa hiệu quả lực lượng chữa cháy cơ sở theo phương châm “bốn tại chỗ”.

“Chúng tôi phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho người dân, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2, đảm bảo mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy; xây dựng và duy trì các mô hình an toàn PCCC phù hợp với địa bàn theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 53/KH UBND của UBND Thành phố; hướng dẫn cơ sở xây dựng phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với quy mô, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ; tăng cường tự tổ chức thực tập các tình huống có thể xảy ra cháy, nổ, sử dụng lực lượng, phương tiện tại cơ sở để xử lý sự cố, thoát nạn an toàn”, Trung tá Nguyễn Chí Việt khẳng định.

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho người dân, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2

Cảnh sát PCCC&CNCH phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tập huấn cho người dân, vận động các hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ 2

Thời gian tới, lực lượng chức năng, nòng cốt là các Tổ địa bàn PCCC&CNCH, sẽ tiếp tục triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các chủ cơ sở khắc phục vi phạm, bảo đảm an toàn PCCC. Trọng tâm của đợt cao điểm là vận động tất cả các hộ gia đình trang bị hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, dụng cụ thoát nạn và mở lối thoát hiểm thứ hai./.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Danh sách 97 xe vượt đèn đỏ trong 1 ngày bị camera AI phát hiện

Danh sách 97 xe vượt đèn đỏ trong 1 ngày bị camera AI phát hiện

Cục CSGT cho biết: Từ 12h ngày 07/12 đến 12h ngày 08/12, Camera AI tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và khu vực nội đô Hà Nội đã phát hiện 156 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó có 97 trường hợp vượt đèn đỏ

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 13 người thương vong

Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 13 người thương vong

Sáng 9/12, trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọn, làm 3 người chết và 10 người bị thương.

Nhiều 'chiêu trò' dừng đỗ sai quy định quanh sân bay Nội Bài

Nhiều "chiêu trò" dừng đỗ sai quy định quanh sân bay Nội Bài

Sân bay quốc tế Nội Bài mỗi ngày đón hàng chục nghìn lượt hành khách. Nhu cầu trung chuyển, đón trả khách tại đây cực kỳ lớn, tạo ra áp lực phương tiện liên tục gia tăng tại khu vực cửa ngõ sân bay và trên tuyến đường huyết mạch Võ Nguyên Giáp.

Ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm nhưng Hà Nội vẫn 'trống' dữ liệu

Ô nhiễm không khí từ sáng đến đêm nhưng Hà Nội vẫn "trống" dữ liệu

Ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại Hà Nội đang gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Thành phố cũng đã xác định mục tiêu trở thành thành phố hạn chế ô nhiễm, với những giải pháp đồng bộ từ quan trắc, cảnh báo cho đến kiểm soát nguồn phát thải.

Người dân tại chung cư HH Linh Đàm nói gì về việc dừng tiếp nhận xe điện?

Người dân tại chung cư HH Linh Đàm nói gì về việc dừng tiếp nhận xe điện?

Những ngày qua, quyết định của Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về việc tạm dừng tiếp nhận mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, đồng thời các phương tiện đã gửi từ trước vẫn được tiếp tục phục vụ, đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều trong cộng đồng cư dân nơi đây.

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.