Đổi tên "thẻ căn cước công dân" thành "thẻ căn cước", bỏ thông tin quê quán và vân tay
Quốc hội sáng 27/11 thông qua Luật Căn cước, trong đó bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ, chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Bắt xe khách đi từ Thanh Hóa lên Hà Nội từ lúc gần 4 giờ sáng, anh Huy Hoàng trông rất mệt mỏi sau khi bị những cơn ho hành hạ mấy ngày và phải di chuyển một quãng đường rất xa.
Ngồi chờ ngoài phòng khám Bệnh viện Phổi Trung ương, Anh Hoàng cho biết: "Em bị viêm amidan 4 ngày nay rồi, không ăn được cái gì. Nuốt nước bọt cũng đau mà bây giờ trong họng, lưỡi nó sưng. Sốt mấy ngày nay rồi, người lả đi. Bây giờ nặng quá nên phải ra Bệnh viện Trung ương xem thế nào".
Chị Nguyễn Mai, ở Hải Dương nấn ná dùng nhiều đơn thuốc khác nhau vẫn không thể chữa dứt điểm bệnh viêm họng. Mấy hôm nay thời tiết nóng lạnh thất thường, bệnh càng thêm trở nặng, chị Mai quyết tâm lên bệnh viện tuyến trung ương để bác sĩ “bắt đúng bệnh”: "Thời tiết đang chuyển mùa nên vẫn về vấn đề hô hấp. Bị tầm 2 tháng, từ đầu tháng 8. Khám ở tuyến dưới, ở huyện, thấy ho mua thuốc uống. Sang viện khám không đỡ lại đi lên đây. Ho với rát cổ, đau họng".
Ghi nhận tại khu vực lấy số, đăng ký khám tại Bệnh viện Tai mũi họng Trung ương lúc gần 9 giờ 30 phút trong ngày đầu tuần vẫn có khoảng 30 bệnh nhân ngồi chờ đăng ký khám, lấy số. Một số bệnh nhân cho biết, để được khám sớm, họ đã có mặt, xếp hàng từ 5h30-6h sáng, dù 7h30 sáng các bác sĩ mới bắt đầu khám.
Ngồi ở ngoài sân, anh Nguyễn Văn Hải, ở Gia Lâm, Hà Nội, cố ôm cô con gái 2 tuổi sát vào lòng để che gió và giữ ấm cho con, chỉ mong người nhà sớm hoàn thành thủ tục đăng ký khám để có thể đưa con vào trong phòng khám, tránh không khí lạnh đầu mùa: "Bị 4-5 hôm nay, ho, đau tai, sổ mũi. Đi mấy bác sĩ gần nhà nhưng không thấy đỡ nên cho ra viện. Đến đây từ 8h, vẫn đang xếp số. Cũng sốt ruột lắm vì giờ này vẫn ôm con không đi đâu được".
Theo các bác sĩ, thời điểm giao mùa, cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ, thời tiết nên rất dễ mắc các bệnh hô hấp, đặc biệt là hô hấp trên. Người già và trẻ nhỏ là những đối tượng dễ có nguy cơ mắc cao nhất.
BS Chuyên khoa II Nguyễn Thị Ngoạn, trưởng một phòng khám tư nhân cho biết: "Thời điểm giao mùa giữa đông và hè, giữa đông và xuân lượng bệnh nhân đường hô hấp cũng tăng lên.Viêm mũi, viêm họng, viêm tai, viêm phổi, viêm tiểu phế quản".
Theo BS Phạm Thị Kim Dung, Phó trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Xanh Pôn, sau đợt dịch covid kéo dài, sức đề kháng của nhiều bệnh nhi yếu đi, trẻ dễ mắc các bệnh mỗi khi thay đổi thời tiết. Số lượng bệnh nhi đến khám về hô hấp đợt giao mùa này tăng gấp 3,4 lần so với các đợt giao mùa trước, trong đó nhiều nhất là trẻ mắc Adenovirut.
Khoa Nhi- Bệnh viện Thanh Nhàn đang rơi vào tình trạng quá tải. Tính đến cuối tháng 9, khoa tiếp nhận khoảng 90-120 bệnh nhi, trong đó 2/3 mắc các bệnh về hô hấp. Mỗi bác sĩ đang đảm nhiệm chăm sóc cho khoảng 20 trẻ
Là tuyến cuối cùng, chuyên khám và chữa bệnh cho những bệnh nhân nặng, Bệnh viện Phổi Trung ương tuy không có sự tăng đột biến về số người đến khám, nhưng số lượng các bệnh nhân nặng phải nhập viện có xu hướng tăng.
Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương khẳng định, bệnh viện đã có những phương án để đảm bảo chất lượng phục vụ cho người bệnh: "Hiện nay, số lượng bệnh nhân cũng rất đông , khoảng 900-1000 bệnh nhân nằm nội trú, đến khám Khám bệnh khoảng 500 bệnh nhân/ ngày, đa số là các bệnh nhân nặng, phải vào viện, chăm sóc đặc biệt tỷ lê cũng rất cao. Chúng tôi sẵn sàng tâm thế chuẩn bị về thuốc men, hậu cần, trang thiết bị để phục vụ cho bệnh nhân".
Theo Dự báo, mùa đông năm nay đến sớm, sắp tới Hà Nôi và các tỉnh phía Bắc còn đón nhiều đợt không khí lạnh, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tăng cường sức đề kháng, không nên thay đổi nhiệt độ đột ngột hay để phòng ngủ có gió lùa.
Khi có các dấu hiệu viêm đường hô hấp nên có sự thăm khám và tư vấn trực tiếp của các bác sĩ, không nên tự ý mua thuốc kháng sinh ngoài hiệu thuốc tránh tình trạng bị nhờn thuốc. Đặc biệt cần theo dõi sát sao người già và trẻ nhỏ khi bị ốm và đưa đến cơ sở y tế kịp thời./.
Quốc hội sáng 27/11 thông qua Luật Căn cước, trong đó bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ, chỉ lưu trong cơ sở dữ liệu.
Vụ va chạm khiến người đàn ông điều khiển xe máy ngã xuống đường tử vong tại chỗ. Giao thông qua đường Phan Trọng Tuệ ùn dài theo cả 2 hướng.
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp, cải tạo 3 tuyến Quốc lộ 53, Quốc lộ 62 và Quốc lộ 91B tại Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), với tổng mức đầu tư hơn 9.300 tỷ đồng sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB).
Về phương án đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án xây dựng theo kịch bản 3, đường đôi, khổ 1.435mm, tốc độ thiết kế 350km/h, vốn đầu tư 71,69 tỉ USD.
Tối ngày 27/11, Công an phường Thụy Khuê (Tây Hồ, Hà Nội) đã đồng loạt ra quân, kiên quyết xử lý các cửa hàng lấn chiếm vỉa hè, đây là 1 trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự đô thị trong thời gian qua.
Theo một khảo sát mới đây, bình quân cứ 10 thanh niên thì có 1 người thất nghiệp. Nguy cơ mất việc của lao động trẻ cũng cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn.
Trong lúc ôm cua tại ngã 4 Bình Phước, xe container bất ngờ lật nhào xuống đường khiến nhiều người khiếp sợ.