Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trước thực trạng đó, việc lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nồng độ cồn là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và giữ gìn trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết.
Mới đây, vào lúc 20h30 ngày 3/2, tại giao lộ Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ, lực lượng CSGT Trạm Đa Phước, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM, đã cho dừng và kiểm tra nồng độ cồn đối với nhiều phương tiện ô tô, xe máy theo quy định. Qua ghi nhận, sau 30 phút kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ đã lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm, gồm 1 ô tô và 1 xe máy.
Theo kết quả đo nồng độ, người điều khiển xe mô tô biển số 60B-1199.15 có nồng độ cồn 0,132 mg/lít khí thở, lực lượng chức năng đã yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ gồm giấy phép lái xe, đăng ký xe và căn cước công dân nhưng lái xe không có giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện theo quy định.
Nhằm giúp người vi phạm nhận thức rõ hành vi sai phạm của mình, lực lượng chức năng đã giải thích cụ thể, đầy đủ các lỗi vi phạm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, biên bản vi phạm hành chính được đọc công khai, rõ ràng để người vi phạm nghe và hiểu rõ nội dung trước khi ký xác nhận vào biên bản. Việc này nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan trong quá trình xử lý, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.
Sau khi bị lập biên bản, anh Nguyễn Văn Dũng, người vi phạm nồng độ cồn, chia sẻ rằng do nhà ở gần và chỉ uống một ít, nên đã tự điều khiển xe về nhà: "Em bán ở đây nè, mới uống một lon thôi, rồi đi về. Em uống có một chút thôi, không uống nhiều đâu. Bán vừa xong thì uống một chút rồi về; nếu uống nhiều thì kết quả thổi nãy đã cao rồi".
Cũng tại thời điểm trên, anh Trần Kim Hưng điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ Bình Chánh về Phú Mỹ Hưng. Khi đến giao lộ Nguyễn Hữu Thọ, anh bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện vi phạm ở mức 0,082 mg/1 lít khí thở. Với lỗi vi phạm này, anh Hưng bị xử phạt 7 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện và mời lái xe lên cơ quan giải quyết vào sáng hôm sau.
Thượng tá Phạm Quang Trưởng, Phó Trưởng phòng CSGT (Công an TP.HCM), cho biết một số trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi bị lực lượng chức năng dừng phương tiện để xử lý đã có thái độ không hợp tác, thậm chí chống người thi hành công vụ.
Đối với những trường hợp này, lực lượng CSGT yêu cầu cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để xử lý đúng quy định pháp luật.
"Chúng tôi huy động lực lượng đủ mạnh và trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ, nhằm bảo đảm trong quá trình công tác thượng tôn pháp luật. Qua đó, mọi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, bao gồm vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy của người tham gia giao thông, đều được phát hiện và xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Thượng tá Phạm Quang Trưởng cho biết.
Anh Trần Văn Quyết, sinh sống tại xã Nhà Bè, TP.HCM, chia sẻ rằng trước đây anh cũng từng có tình trạng uống rượu, bia xong vẫn lái xe, do tâm lý nghĩ rằng chỉ đi một đoạn đường ngắn và bản thân vẫn còn tỉnh táo. Tuy nhiên, thực tế cho thấy chỉ chạy được một đoạn là bắt đầu buồn ngủ, rất nguy hiểm, đặc biệt khi đi vào buổi tối, khả năng xử lý tình huống kém hơn nhiều so với lúc chưa sử dụng rượu, bia.
"Việc kiểm tra gắt gao và liên tục trong thời gian qua, đặc biệt là trong các đợt cao điểm, theo tôi theo dõi trên báo, đài, là rất tốt. Điều này đã giúp giảm hẳn tình trạng sử dụng rượu, bia khi lái xe. Ngay cả bạn bè, đồng nghiệp của tôi cũng nói rằng giờ hạn chế rượu, bia; nếu lỡ uống thì sẽ sử dụng dịch vụ gọi xe để về nhà. Bản thân tôi hiện nay cũng thực hiện như vậy", anh Quyết cho biết.
Như vậy, có thể thấy, sau hơn 2 giờ triển khai lập chốt kết hợp tuần tra trên các tuyến đường, lực lượng CSGT Trạm Đa Phước đã tiến hành dừng và kiểm tra hàng chục phương tiện. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chỉ phát hiện 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Kết quả này cho thấy ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đặc biệt là nhận thức về tác hại của rượu, bia đối với an toàn giao thông, đã có những chuyển biến tích cực và thực sự đi vào cuộc sống.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội Cảnh sát PCCC và CNCH.
Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử… đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…
Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.
TP.HCM đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền, với những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về mức thu nhập hấp dẫn.
Kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất Quốc hội khoá XVI vừa qua đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị, đánh dấu một cột mốc hết sức quan trọng trong tiến trình phát triển của TP.HCM trong tương lai.
Hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra TP. Hà Nội để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính.