Giá xăng dầu bật tăng mạnh
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (19/6) được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp, với mức tăng mạnh. Xăng RON 95 lên sát mốc 21.000 đồng/lít.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
# Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Xây dựng nghiên cứu gói tín dụng 30.000 tỷ đồng cho NƠXH và giao cho Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện.
Trong đó, 15.000 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu Chính phủ và 15.000 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác.
# Phiên đấu giá đất tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai (Hà Nội) vừa qua có giá trúng lên tới hơn 100 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá rao bán đất trung bình trong quý II/2024 tại địa phương này chỉ khoảng 27 triệu đồng/m2.
Nhiều chuyên gia phân tích nguyên nhân giá cao phi thực tế là do đội “cò” làm giá, sau khi ôm đất trước đó đã hét giá để tạo mặt bằng mới nhằm đem bán các khu đất xung quanh đã đầu tư để thu lời.
Ngoài ra, không ít trường hợp những người tham gia đấu giá (thường là nhóm các nhà đầu cơ) trả giá cao để tạo ra mặt bằng giá mới rồi sau đó “bỏ cọc”, thoát hàng ra để chốt lời.
# Sau khi chạm đáy vào tháng 3, lãi suất huy động đã rục rịch tăng trở lại từ cuối quý 1 và diễn ra trên diện rộng vào quý 2 và quý 3. Tiền gửi của người dân và DN tăng trưởng thấp đi cùng tăng trưởng tín dụng hồi phục khiến nhiều nhà băng phải tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn.
Trong báo cáo mới đây, VDSC kỳ vọng lãi suất huy động có thể tiếp tục tăng nhẹ và kết thúc năm 2024 cao hơn mức đầu năm bình quân khoảng 0,5-1%.
# Giá xăng dầu trong nước hôm nay (15/8) được dự báo sẽ quay đầu bật tăng trở lại sau 5 phiên giảm liên tiếp, mức tăng khoảng 200 - 400 đồng/lít.
Trên thị trường thế giới, giá dầu giảm 1% sau khi lượng dầu thô dự trữ của Hoa Kỳ tăng bất ngờ và khi nỗi lo về một cuộc xung đột lan rộng.
# Dòng tiền thấp vẫn đang là điểm yếu của thị trường lúc này, thêm vào đó, hôm nay cũng là phiên đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2408, nên sự thận trọng của nhà đầu tư càng được đề cao. Xét theo nhóm ngành, đa phần cũng đang giảm điểm, mạnh nhất là nhóm viễn thông, sức ép đến từ VGI, FOX,… và nhóm năng lượng giảm với áp lực từ PVS, PVD, BSR,…
Trong top 10 cổ phiếu tác động tiêu cực lên VN-Index, GVR đang dẫn đầu, tiếp đến là loạt ông lớn như MWG, FPT, TCB, MSN… Ở chiều ngược lại, HDB tỏ ra đơn đơn độc trong nỗ lực tăng điểm cho chỉ số.
Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ khoảng 4.000 tỷ đồng, thấp hơn thấy rõ so với phiên hôm qua và trung bình 5 phiên gần nhất. Tuy nhiên, sự thận trọng này cũng dễ hiểu khi hôm nay là phiên đáo hạn phái sinh, dễ xuất hiện các biến động khó lường.
Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 4 điểm, xuống còn 1.225 điểm./.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (19/6) được điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp, với mức tăng mạnh. Xăng RON 95 lên sát mốc 21.000 đồng/lít.
Liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 19/6 trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) vừa đưa ra khuyến cáo quan trọng đối với các tài xế khi lưu thông trên đường cao tốc.
Sau sáp nhập, ở một số nơi, các đơn vị hành chính cấp xã đến trung tâm hành chính cấp tỉnh sẽ có khoảng cách đến hàng trăm km, đặc biệt ở khu vực miền núi. Bài toán đặt ra cần có lời giải về các tuyến giao thông kết nối nhằm bảo đảm đi lại cho người dân và các hoạt động KTXH...ra sao?
Nối tiếp câu chuyện tranh chấp đất nông nghiệp ở Thanh Trì (Hà Nội), sau thời gian dài lặng thinh, không phúc đáp công văn từ Ban VOV Giao thông Quốc gia, Công ty TNHH xây dựng công trình Hoàng Hà vừa hiếm hoi trả lời nội dung tố giác “giả mạo chữ ký”, “lừa đảo, chiếm đoạt 5 ha đất nông nghiệp”.
Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp và Mỹ đã có rất nhiều chương trình phát thanh tạo ra sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần vào chiến thắng vẻ vang của kháng chiến.
Tuyến đường Hoàng Hữu Nam (TP Thủ Đức), đoạn kết nối Bến xe Miền Đông mới đến Xa lộ Hà Nội, dù được kỳ vọng là trục giao thông chiến lược phía Đông thành phố nhưng sau gần một thập kỷ thi công vẫn chưa thể hoàn thiện.
Năm 2025, Hà Nội có 23.500 học sinh không thi vào THPT công lập, trên tổng số 127.000 học sinh được xét tốt nghiệp THCS, tương đương tỉ lệ khoảng 18%.