Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Lễ hội Tết Việt: Đẹp xưa trong Rạng rỡ hôm nay

Mai Ngọc: Thứ bảy 31/01/2026, 06:03 (GMT+7)

Lễ hội Tết Việt tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM từ lâu đã trở thành một sự kiện văn hóa không thể thiếu mỗi dịp xuân về.

Bước sang năm thứ 19 tổ chức, lễ hội năm nay hứa hẹn mang đến những trải nghiệm vừa truyền thống vừa hiện đại.

Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Phúc – Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên về những điểm nhấn của Lễ hội Tết Việt 2026.

Nguyễn Hồng Phúc – Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên

Nguyễn Hồng Phúc – Giám đốc Nhà Văn hoá Thanh niên

PV: Lễ hội Tết Việt đã trở thành thương hiệu gắn liền với Nhà Văn hóa Thanh niên suốt 18 năm qua. Vậy trong năm thứ 19 này, lễ hội sẽ có những điểm nhấn gì đặc biệt?

Ông Nguyễn Hồng Phúc: Năm nay, Lễ hội Tết Việt sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy truyền thống nhưng với sự đầu tư mạnh mẽ hơn về không gian. Lễ hội diễn ra trong vòng 20 ngày, bắt đầu từ ngày 01/02/2026 (tức 14 tháng Chạp) và kéo dài đến hết mùng 5 Tết.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một không gian Tết Nguyên Đán cổ truyền dành cho tất cả mọi người, nơi bản sắc dân tộc được tôn vinh một cách trang trọng nhất.

PV: Những không gian truyền thống như làng nghề, vườn mai, phố ông đồ... vốn đã rất quen thuộc. Năm nay, các phân khu này có gì mới mẻ để thu hút công chúng?

Ông Nguyễn Hồng Phúc: Chúng tôi vẫn duy trì những “linh hồn” của lễ hội như vườn mai và phố ông đồ nhưng với cách thể hiện chỉn chu hơn. Chẳng hạn như Phố ông đồ tiếp tục quy tụ hơn 50 “ông đồ trẻ” và cả các “bà đồ”.

Đây là niềm tự hào của chúng tôi vì đã đào tạo được một thế hệ kế thừa có chuyên môn thư pháp tốt, mang hơi thở trẻ trung vào nghệ thuật truyền thống.

Năm nay chúng tôi chọn lọc những làng nghề tiêu biểu từ làng mai Bình Lợi (TP.HCM), kết hợp với gốm Bình Dương và các sản vật đặc trưng từ rừng, biển của An Giang. Không gian này sẽ được thiết kế theo phong cách cảnh xưa, mang lại cảm xúc hoài niệm rất đẹp.

Công tác chuẩn bị tại Lễ hội Tết Việt 2026

Công tác chuẩn bị tại Lễ hội Tết Việt 2026

Không gian “Rạng rỡ hôm nay” là điểm mới hoàn toàn. Với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, chúng tôi đầu tư những mô hình chụp ảnh lớn gắn với hình tượng linh vật năm Bính Ngọ. Chúng tôi cũng sẽ triển lãm những công trình rất đáng tự hào của thành phố, nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm là: Mãnh lực - Hạnh phúc - Mạnh mẽ. Chúng ta cần năng lượng tích cực để bước vào năm mới may mắn nhất.

PV: Ban tổ chức đã có sự chuẩn bị như thế nào để thu hút giới trẻ?

Ông Nguyễn Hồng Phúc: Chúng tôi rất thấu hiểu nhu cầu này. Các thiết kế năm nay được chăm chút tỉ mỉ để mỗi góc tiểu cảnh đều mang đến những khung hình đẹp. Từ những “vườn mai vô cực” đến không gian “phố ông đồ”, chúng tôi đều chú ý đến góc sáng và bố cục.

Đặc biệt, chúng tôi muốn các bạn trẻ không chỉ đến để chụp ảnh mà còn để trải nghiệm những giá trị tuổi thơ có thể các bạn chưa từng thấy: một ụ rơm quê, bình gốm thô mộc, mái nhà tranh, hay làng hoa Sa Đéc rực rỡ... Chính sự tương tác này sẽ khơi gợi cảm xúc yêu quý giá trị truyền thống trong lòng giới trẻ.

Trong không khí hân hoan chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng đang trên đà phát triển vượt bậc, năm nay, chúng tôi thực hiện thêm phân khu “Đường cờ và hoa”. Thông qua hình ảnh này, chúng tôi muốn nhắn gửi đến giới trẻ thông điệp về sự biết ơn.

Lễ hội Tết Việt 2025

Lễ hội Tết Việt 2025

Chúng ta biết ơn Đảng, biết ơn thành phố mình, biết ơn những thế hệ đi trước để chúng ta có được sự thanh bình và phát triển như hôm nay. Đó là tinh thần truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất mà chúng tôi muốn lồng ghép vào lễ hội.

Chúng tôi đã hoàn tất ý tưởng chương trình từ tháng 9/2025. Từ đầu tháng 1/2026, toàn bộ đội ngũ đã bắt tay vào thi công, trang trí một cách kỹ lưỡng nhất. Mọi khâu từ an ninh đến thiết kế đều được chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 15h30 ngày 01/02/2026, lễ hội sẽ chính thức khai mạc. Rất hy vọng người dân Thành phố và du khách sẽ đến để tận hưởng không gian ý nghĩa này.

PV: Bên cạnh các hoạt động vui chơi, Lễ hội Tết Việt còn được biết đến với tính nhân văn. Công tác chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn năm nay sẽ được triển khai ra sao?

Ông Nguyễn Hồng Phúc: Lễ hội luôn là điểm đến của lòng nhân ái. Chương trình “Gắn kết yêu thương” năm nay tiếp tục duy trì để chăm lo cho khoảng 1.500 em nhỏ từ các mái ấm, nhà mở, bệnh nhi ung thư và các em thiếu nhi khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động này luôn nhận được sự đồng hành từ các văn nghệ sĩ trẻ. Đối với các sinh viên, công nhân xa quê không có điều kiện về nhà, Nhà Văn hóa Thanh niên cũng có nhiều chương trình ý nghĩa, ấm áp.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!

Mai Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.