Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Làng hoa Mê Linh rực rỡ trước thềm Festival hoa lần đầu tiên

Phúc Tài: Thứ bảy 26/11/2022, 21:37 (GMT+7)

Festival hoa Mê Linh được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu hoa của thủ đô tới các địa phương, nhân sự kiện công nhận huyện chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và lễ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng là điểm đến du lịch.

Những ngày này, 'thủ phủ' hoa Mê Linh đang tất bật chuẩn bị cho Festival hoa Mê Linh được tổ chức ngày từ 9/12/2022 sắp tới.

Những ngày này, "thủ phủ" hoa Mê Linh đang tất bật chuẩn bị cho Festival hoa Mê Linh được tổ chức ngày từ 9/12/2022 sắp tới.

Festival hoa Mê Linh được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu hoa của thủ đô tới các địa phương, nhân sự kiện công nhận huyện chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và lễ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng là điểm đến du lịch.

Festival hoa Mê Linh được tổ chức nhằm quảng bá thương hiệu hoa của thủ đô tới các địa phương, nhân sự kiện công nhận huyện chuẩn nông thôn mới, đón nhận Huân chương lao động hạng Ba và lễ công nhận Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Hai Bà Trưng là điểm đến du lịch.

Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng và sự kết hợp khéo léo của các thác hoa cao 4m được phủ kín hoa, sự tương tác của nghệ thuật ánh sáng được các nghệ nhân trang trí hoa nghiên cứu tỉ mỉ.

Điểm nhấn của Lễ hội hoa là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng và sự kết hợp khéo léo của các thác hoa cao 4m được phủ kín hoa, sự tương tác của nghệ thuật ánh sáng được các nghệ nhân trang trí hoa nghiên cứu tỉ mỉ.

Với điểm nhấn là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng, vậy nên thời điểm này các nhà vườn trồng loài hoa này đang chăm chút cho từng bông hồng.

Với điểm nhấn là con đường trái tim dài 20m được trang trí 100% từ hoa hồng, vậy nên thời điểm này các nhà vườn trồng loài hoa này đang chăm chút cho từng bông hồng.

Từng chậu hồng được nâng niu, tưới tắm đủ nước, loại bỏ những bông xấu để tìm ra những bông đẹp nhất cho lễ hội.

Từng chậu hồng được nâng niu, tưới tắm đủ nước, loại bỏ những bông xấu để tìm ra những bông đẹp nhất cho lễ hội.

Những bông hồng được chọn tham gia lễ hội là những bông hồng đẹp nhất.

Những bông hồng được chọn tham gia lễ hội là những bông hồng đẹp nhất.

Vẻ đẹp của những bông hoa thể hiện tình yêu hoa, yêu nghề, chăm chút đợi tới ngày lễ hội.

Vẻ đẹp của những bông hoa thể hiện tình yêu hoa, yêu nghề, chăm chút đợi tới ngày lễ hội.

Empty
Dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của người nông dân, những bông hồng khoe sắc thắm rực rỡ.

Dưới sự chăm sóc tỉ mẩn của người nông dân, những bông hồng khoe sắc thắm rực rỡ.

Thời tiết Hà Nội dạo gần đây thường hay có mưa nhỏ, nhưng người nông dân không quản ngại để chăm sóc hoa cho ngày lễ hội sắp tới.

Thời tiết Hà Nội dạo gần đây thường hay có mưa nhỏ, nhưng người nông dân không quản ngại để chăm sóc hoa cho ngày lễ hội sắp tới.

Hiện nay, huyện Mê Linh có 1.294 ha đất sản xuất hoa trong đó diện tích canh tác hoa hồng ở đây chiếm khoảng diện khoảng 1.152 ha (chiếm 93,4%).

Hiện nay, huyện Mê Linh có 1.294 ha đất sản xuất hoa trong đó diện tích canh tác hoa hồng ở đây chiếm khoảng diện khoảng 1.152 ha (chiếm 93,4%).

Mê Linh được mệnh danh là “vựa hoa lớn của Thủ đô” với nhiều loại hoa như: cúc, hồng, lan, ly, loa kèn, huệ,…

Mê Linh được mệnh danh là “vựa hoa lớn của Thủ đô” với nhiều loại hoa như: cúc, hồng, lan, ly, loa kèn, huệ,…

Từ việc trồng hoa với diện tích manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu là các giống hoa truyền thống, đến nay huyện Mê Linh đã hình thành các vùng trồng hoa quy mô lớn với các giống hoa chất lượng cao.

Từ việc trồng hoa với diện tích manh mún, nhỏ lẻ, chủ yếu là các giống hoa truyền thống, đến nay huyện Mê Linh đã hình thành các vùng trồng hoa quy mô lớn với các giống hoa chất lượng cao.

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Mê Linh đã mạnh dạn đầu tư những nhà vườn trồng hoa hồng lớn và quy mô, thể hiện sự chuyên nghiệp, liên kết các hộ dân của huyện cùng làm nghề trồng hoa, cùng chung tay tạo nên thương hiệu nhà vườn nổi tiếng.

Nhiều người dân trên địa bàn huyện Mê Linh đã mạnh dạn đầu tư những nhà vườn trồng hoa hồng lớn và quy mô, thể hiện sự chuyên nghiệp, liên kết các hộ dân của huyện cùng làm nghề trồng hoa, cùng chung tay tạo nên thương hiệu nhà vườn nổi tiếng.

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật cho từng khâu chăm sóc hoa nên các nhà vườn đã thu được kết quả rất tốt. Cây hoa sinh trưởng khỏe, cho ra hoa đẹp, dày bông.

Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật cho từng khâu chăm sóc hoa nên các nhà vườn đã thu được kết quả rất tốt. Cây hoa sinh trưởng khỏe, cho ra hoa đẹp, dày bông.

Bông lan Hồ Điệp sắc tím sinh trưởng khỏe và cho ra bông to.

Bông lan Hồ Điệp sắc tím sinh trưởng khỏe và cho ra bông to.

Người trồng hoa tại Mê Linh tỉ mẩn chăm sóc từ lá đến hoa.

Người trồng hoa tại Mê Linh tỉ mẩn chăm sóc từ lá đến hoa.

Du khách nhiều nơi cũng tìm đến Mê Linh để ngắm và lựa chọn bông hoa đẹp.

Du khách nhiều nơi cũng tìm đến Mê Linh để ngắm và lựa chọn bông hoa đẹp.

Hai bên bạt ngàn hoa khiến cho du khách như lạc vào thiên đường hoa với đa màu sắc với đủ gam màu như đỏ, hồng, vàng, trắng…

Hai bên bạt ngàn hoa khiến cho du khách như lạc vào thiên đường hoa với đa màu sắc với đủ gam màu như đỏ, hồng, vàng, trắng…

Làng Hoa Mê Linh dường như chỉ để dành riêng cho những du khách có tâm hồn lãng mạn.

Làng Hoa Mê Linh dường như chỉ để dành riêng cho những du khách có tâm hồn lãng mạn.

Empty
Vẻ đẹp đến từ những nét cổ kính.

Vẻ đẹp đến từ những nét cổ kính.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

Sáng nay (24/4), Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia.