Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Làm đường sắt tốc độ cao: Doanh nghiệp Việt phải được tham gia nhiều nhất có thể

Quách Đồng: Thứ ba 19/11/2024, 17:52 (GMT+7)

Với tổng vốn xây lắp khoảng 33,5 tỷ USD, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam dự kiến đem lại tiềm năng vô cùng to lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào thị trường và tiếp cận lĩnh vực công nghiệp đường sắt.

Tuy vậy, chia sẻ tại buổi tọa đàm “Đường sắt tốc độ cao: cơ hội và thách thức với doanh nghiệp Việt”, tổ chức sáng nay, nhiều ý kiến cho rằng, cần có các chính sách đặc thù, hỗ trợ, dẫn dắt, để các doanh nghiệp VN có thể tham gia ở mức cao nhất.

Khẳng định dự án đường sắt tốc độ cao có khối lượng xây lắp rất lớn, lên đến hơn 33 tỷ USD, chưa từng có tại Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt đánh giá, dù trình độ làm hầm, cầu dây văng ở VN đã phát triển vượt bậc, song, với dự án đường sắt tốc độ cao, có tốc độ 350km/h, đòi hỏi mức độ khác hơn về công nghệ, do đó không thể chủ quan. Thêm vào đó, theo Luật Đấu thầu, nhà thầu phải từng thực hiện 1-2 công trình ở mức độ quy mô tương đương, nên nếu xét theo tiêu chí này, các doanh nghiệp VN sẽ khó tham gia:

"Đây là đường sắt tốc độ cao lần đầu tiên chúng ta làm, nên làm gì có dự án nào trong hồ sơ kinh nghiệm. Thứ hai về quy mô dự án, kể cả tiền vốn, tất cả năng lực về tài chính của chúng ta còn hạn hẹp… Đây chính là những vấn đề mà chúng tôi phải kiến nghị về cơ chế, để chúng ta có cơ chế nào phù hợp".

Dự án đường sắt tốc độ cao có tổng vốn xây lắp rất lớn, lên đến hơn 33 tỷ USD, chưa từng có tại Việt Nam. Ảnh minh họa AI

Dự án đường sắt tốc độ cao có tổng vốn xây lắp rất lớn, lên đến hơn 33 tỷ USD, chưa từng có tại Việt Nam. Ảnh minh họa AI

Không chỉ về cơ chế, mà về công nghệ cũng là nỗi lo của các doanh nghiệp Việt. Theo TS Nguyễn Đức Kiên, Nguyên Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng, công nghệ làm đường sắt cao tốc hoàn toàn khác, ngay từ chi tiết nhỏ nhất như truyền điện cho đầu máy:

"Nếu ta không chủ động hợp tác để đầu tư công nghệ đón đầu thì tới lúc gói thầu mở ra, dù có yêu nước mấy, chúng tôi cũng không thể chấm thầu các anh thắng được. Việc truyền động điện, chúng ta cắm ổ cắm ở đây mà hơi lỏng là nó đánh lửa xoẹt xoẹt, đây tốc độ 350km truyền đường điện như thế thì không biết nó đánh thế nào, chưa nói là công nghệ hàn ray không mối nối…"

Một số doanh nghiệp đường sắt, doanh nghiệp xây lắp cũng nhận thấy cơ hội rất lớn từ dự án đường sắt tốc độ cao mang lại, song cũng bày tỏ nếu không chuẩn bị kỹ, doanh nghiệp Việt sẽ thua ngay trên sân nhà.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc công ty Xây dựng Trường Sơn cho biết, Công ty đã chuẩn bị kỹ, từ việc tăng cường nhân lực, tăng vốn chủ sở hữu để sẵn sàng tham gia dự án đường sắt tốc độ cao.

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh kiến nghị, cần xem xét ban hành sớm các tiêu chuẩn ngành, khảo sát, thiết kế, nghiệm thu, thanh toán, thi công: "Bởi vì khi quyết định công nghệ, quyết định tiêu chuẩn sẽ ra định mức, sẽ ra đơn giá, chúng ta chọn công nghệ nào, thi công theo hướng nào và tiêu chuẩn bao nhiêu, càng tốt, càng chặt chẽ, càng xịn thì định mức, đơn giá càng đắt, tránh trường hợp rất nhiều lần yêu cầu phải đảm bảo tiêu chuẩn, nhưng theo tiêu chuẩn nào thì lại chưa có."

Nếu không chuẩn bị kỹ, doanh nghiệp Việt sẽ thua ngay trên sân nhà. Ảnh minh họa

Nếu không chuẩn bị kỹ, doanh nghiệp Việt sẽ thua ngay trên sân nhà. Ảnh minh họa

Ông Mai Thanh Phương, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công trình đường sắt cho rằng, triển khai dự án đường sắt tốc độ cao sẽ có những gói thầu rất phức tạp, do vậy cần có thang điểm chuẩn về năng lực tài chính, tiêu chí tham gia hạng mục thi công xây lắp; doanh nghiệp trong nước có thể tập trung cho sản xuất hay tham gia chuyển giao công nghệ…:

"Nếu tập trung ưu tiên cho sản xuất, thì chúng tôi sẽ tập trung cho sản xuất, hay là mô hình chuyển giao, tập trung cho nghiên cứu, thì chúng tôi gom lại với nhau để đầu tư nghiên cứu, chuyển giao đào tạo từ phía nước ngoài. Doanh nghiệp rất mong mỏi để được định hướng trước".

Ông Nguyễn Quang Huy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đèo Cả băn khoăn, hành lang pháp lý, tiêu chuẩn quốc gia để lựa chọn công nghệ là gì? Vì chỉ khi công bố tiêu chuẩn thì doanh nghiệp mới có cơ sở đi theo, có đầu bài để đưa ra hợp tác quốc tế, có chuẩn để tiếp cận công nghệ phù hợp.

Ngoài ra, ông Huy cũng đề xuất, tiếp tục tháo gỡ các cơ chế đặc thù đã từng áp dụng với cao tốc Bắc – Nam, nhưng đã nảy sinh vướng mắc:

"Ví dụ cao tốc Bắc – Nam chúng tôi mất từ 6- 9 tháng mới ra được một mỏ, bây giờ nếu dự án đường sắt tốc độ cao này mà nhà nước thực hiện công tác quy hoạch mỏ, làm mặt bằng thì tiến độ dự án tôi tin chắc rút ngắn được từ 6-9 tháng là bình thường".

Tàu cao tốc shinkansen N700S. Ảnh: Jrailpass

Tàu cao tốc shinkansen N700S. Ảnh: Jrailpass

Ông Vũ Hồng Phương, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường sắt, Bộ GTVT cho biết, hiện nay Bộ GTVT được giao thực hiện bước nghiên cứu tiền khả thi, sau khi chủ trương đầu tư được Quốc hội xem xét, quyết định, sẽ triển khai bước nghiên cứu khả thi, tiến tới các bước tiếp theo khác. Với dự án này, quan điểm nhất quán là ưu tiên doanh nghiệp trong nước nếu đáp ứng yêu cầu:

"Dự án này chúng tôi đang trình chính sách ưu tiên tối đa sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước đối với tất cả các lĩnh vực, từ thi công xây lắp, sản xuất vật liệu… Sau chính sách đó thì sự sẵn sàng của các doanh nghiệp thế nào, nếu đã đủ thì đương nhiên vào".

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường sắt cũng cho hay, trong thời gian rất ngắn, chúng ta sẽ phải hoàn thiện bước chuẩn bị đầu tư để có thể khởi công dự án vào cuối năm 2027.

Đây là thách thức lớn. Các vướng mắc về đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, hệ thống tiêu chuẩn sẽ từng bước được nghiên cứu, tháo gỡ để sẵn sàng đồng hành cùng doanh nghiệp trong nước./.

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lái xe liên tục 4 giờ, tài xế bắt buộc phải nghỉ bao lâu?

Lái xe liên tục 4 giờ, tài xế bắt buộc phải nghỉ bao lâu?

Thính giả Nguyên Hoàng (Nghệ An) hỏi: "Xin hỏi tài xế lái xe kinh doanh vận tải có bắt buộc phải nghỉ sau mỗi 4 giờ lái xe liên tục không? Nếu có thì phải nghỉ bao lâu?"

Tàu mui kín không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối

Tàu mui kín không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối

Tàu cao tốc mui kín hoạt động từ nhiều năm nay và đang phổ biến ở các tuyến vận tải ven biển cùng một số tuyến thủy nội địa. Sau vụ tai nạn xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, một số ý kiến cho rằng, loại tàu này rất khó thoát thân khi gặp sự cố và công tác cứu hộ gặp khó khăn.

Khởi hành cùng World Cup: Vượt qua Pháp, Tây Ban Nha có mặt tại Chung kết

Khởi hành cùng World Cup: Vượt qua Pháp, Tây Ban Nha có mặt tại Chung kết

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Tây Ban Nha, giúp họ lần đầu vào chung kết World Cup sau 16 năm. Giờ đây, họ sẽ chờ đợi đối thủ là đội thắng ở cặp bán kết giữa Anh và Argentina.

Lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống ga Metro Bến Thành

Lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống ga Metro Bến Thành

Sáng 15/7, các tác phẩm nghệ thuật công cộng trang trí ga Metro Bến Thành đã chính thức khánh thành, góp phần tạo điểm nhấn văn hoá nghệ thuật văn hoá cho không gian giao thông công cộng hiện đại của TP.HCM. Đây là lần đầu tiên các tác phẩm nghệ thuật công cộng được đưa vào hệ thống các nhà ga Metro của TP.

Một góc phố, một sạp báo, một đời người

Một góc phố, một sạp báo, một đời người

Có những buổi sáng, thành phố thức dậy cùng vô vàn tin tức trên màn hình điện thoại. Từ ngày 1/7, một số tờ báo giấy quen thuộc cũng chính thức ngừng xuất bản, khiến những sạp báo trên phố càng thêm thưa vắng.

Chỉnh trang ao Song Tân - sông Ông Lớn: Khát vọng đổi đời của hàng nghìn hộ dân

Chỉnh trang ao Song Tân - sông Ông Lớn: Khát vọng đổi đời của hàng nghìn hộ dân

Một diện mạo mới sắp được mở ra cho khu vực phía Nam TP.HCM khi UBND Thành phố đồng ý chủ trương lập hồ sơ dự án chỉnh trang ao Song Tân và sông Ông Lớn (Quận 7 trước đây) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

TOD cần sớm được kích hoạt

TOD cần sớm được kích hoạt

Ngày càng nhiều thành phố trên thế giới lựa chọn phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) như một giải pháp để giải quyết đồng thời các bài toán ùn tắc giao thông, giá nhà ở, phát thải carbon và áp lực mở rộng đô thị.