Giá xăng quay đầu giảm
Trong kỳ điều chỉnh ngày 6/11, giá xăng quay đầu giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Hãy cùng VOV Giao thông trò chuyện với người tham gia giao thông về mong muốn của họ nếu Thành phố triển khai hệ thống này.
Đầu tiên chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Nguyễn Đình Chiến, một tài xế taxi ở quận Đống Đa. Xin chào anh, anh nghĩ sao về đề xuất lắp đặt 600 camera giao thông của Sở GTVT Hà Nội?
Nếu như vậy thì rất tốt, tôi là người dân và tài xế taxi hoàn toàn ủng hộ. Đấy là điểm nhấn để người dân có ý thức hơn, ý thức hơn thì chính người dân được hưởng những mặt tích cực của giao thông. Thành phố không phải suy nghĩ nhiều về việc này để còn lo những việc khác.
Thêm nhiều camera giám sát thì có thể “phạt nguội” nhiều hơn. Với công việc mà phần lớn thời gian di chuyển trên đường, anh thấy sao về việc xử phạt qua hệ thống này?
Về việc xử phạt, hạ tầng giao thông của thành phố chưa đạt mức tốt như mong muốn của người dân, lượng phương tiện tham gia giao thông quá dày đặc. Nếu như xử phạt thì bất kỳ lỗi gì cũng bị xử phạt cả, vấn đề này thành phố cũng nên cân nhắc.
Camera thì nằm một chỗ, quét những xe đi qua đều trúng cả, nhưng nhiều tình huống trên đường không phải do tài xế cố tình. Đề nghị Thành phố phải tính toán, nhìn nhận để tránh trường hợp không đáng, gây cho người dân những bức xúc không tốt.
Anh có mong muốn nào khác nếu hệ thống camera này được lắp đặt?
Khi có hình ảnh camera ở trung tâm điều khiển, nó sẽ kịp thời để CSGT phối hợp điều tiết, làm sao cho người dân đỡ khổ trong những khung giờ cao điểm và những ngày mưa gió.
Cái đó là rất mừng, Thành phố càng làm nhanh càng tốt.
Vâng, xin cảm ơn anh!
600 camera tại 55 nút giao thông trên các tuyến vành đai 1, 2, 3 và các trục xuyên tâm tương ứng là một trong những nội dung của hệ thống giao thông thông minh giai đoạn 1 mà Sở GTVT Hà Nội đề xuất Thành phố.
Ngoài camera thì còn có 20 biển báo giao thông thông minh và 10 tủ điều khiển đèn tín hiệu thích ứng. VOV Giao thông sẽ tiếp tục trò chuyện với người tham gia giao thông về những kỳ vọng của họ vào hệ thống giám sát thông minh này:
Xin chào anh, anh có kỳ vọng gì vào hệ thống giao thông thông minh nếu được triển khai tại Hà Nội?
Chào bạn, mình tên là Trường, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mình thấy Thành phố có chương trình như thế thì rất hợp lý.
Mình kiểm soát được lượng giao thông ở các tuyến phố, để sau đó mình tìm cách phân luồng xe cho hợp lý.
Anh có mong muốn gì về việc lắp đặt camera giám sát?
Thời đại công nghệ rồi, mình nên lắp đặt camera tự nhận diện biển số thì sẽ hợp lý hơn. Vì nó giảm được lượng CSGT trực và ngồi xem, các chiến sĩ đó ra phân luồng thì sẽ hợp lý hơn.
Vâng, nhưng nếu nhận diện biển số tự động thì có lẽ là số lượng vi phạm sẽ rất lớn, vì hiện nay vi phạm giao thông của người điều khiển xe máy rất phổ biến.
Hành vi của mình sai thì mình phải chịu phạt là đương nhiên. Mình triển khai được như vậy thì người dân sẽ ý thức hơn, tham gia giao thông có trách nhiệm hơn. Còn nếu không xử phạt thì người dân sẽ đi tự do, thứ nhất là gây cản trở, ùn tắc giao thông, thứ hai là nguy hiểm về TNGT.
PV: Nhiều “mắt thần” giám sát như vậy thì anh có lo lắng khi đi đường không?
Mình không làm gì sai phạm thì chẳng vấn đề gì. Mình tham gia giao thông cứ chấp hành đúng luật giao thông thì chẳng bao giờ phải sợ bị xử phạt. Xử phạt là đúng, nhưng mình phải xét theo từng trường hợp.
Nếu người dân cố tình thì nó là một chuyện khác, còn trong trường hợp ùn tắc giao thông, không may người ta đi vào vạch thì mình nên xem xét vấn đề. Xử phạt mình cũng hưởng ứng thôi, nhưng mình nên xét cái tình cái lý.
Xin cảm ơn anh với những chia sẻ cùng VOV Giao thông!
Trong kỳ điều chỉnh ngày 6/11, giá xăng quay đầu giảm. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng.
Người dân sinh sống dọc tuyến đường Thanh Liệt, thuộc địa bàn các phường Thanh Liệt và Định Công (Hà Nội) cho biết, vào mỗi buổi tối kéo dài đến sáng hôm sau, tuyến đường này lại bị biến thành một "bãi đỗ xe ô tô" kéo dài, với hàng loạt chiếc xe “chiếm dụng” lòng đường và vỉa hè.
Giữa nhịp sống hối hả của thủ đô, việc có thêm 1 công viên được kỳ vọng sẽ mang tới một không gian xanh cho người dân.
Qua tổng kiểm tra hơn 5.500 bãi giữ xe trong và ngoài trường học, lực lượng CSGT phát hiện hơn 48.000 học sinh không đủ điều kiện điều khiển phương tiện, cùng hàng chục nghìn trường hợp vi phạm khác.
Hôm nay (5/11), cơ quan chức năng vừa phát hiện cơ sở kinh doanh túi xách tại xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội buôn bán hơn 1.600 sản phẩm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, YSL, Hermes… với tổng trị giá gần 170 triệu đồng.
Trước thông tin cầu Sông Lô (huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị xói mòn, lộ cốt thép rỉ sét, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiểm tra thực tế tại hiện trường và tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh.
Ngày 4/11, phiên tòa đầu tiên trong loạt vụ kiện mà tập đoàn Vingroup khởi xướng nhắm vào các cá nhân được cho là có hành vi phỉ báng, bôi nhọ doanh nghiệp đã diễn ra tại Đức. Nhân sự kiện này,nhà báo Phạm Trung Tuyến chia sẻ về sự ngộ nhận quyền lực của các "tổng biên tập" tự xưng trên mạng xã hội.