Giá xăng dầu tiếp tục giảm về gần 18.000 đồng/lít
Chiều nay (17/4) trong kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng dầu tiếp tục giảm.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Ngoài ra, còn giúp môi trường sống ngày một “xanh” hơn khi giảm được lượng rác khó phân hủy tại công đoạn chôn lấp. Tuy nhiên, hiện nay không ít người dân tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn còn lúng túng, không nắm rõ cách thức để phân loại rác.
Ghi nhận của phóng viên, hiện nay, việc phân loại rác tại nguồn của người dân tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đang gặp nhiều khó khăn. Phần lớn người dân đều có điểm chung là lúng túng, thậm chí không hiểu phân loại rác tại nguồn là như thế nào.
Hầu hết các loại rác như: hữu cơ, vô cơ, tái chế tại những hộ gia đình đều được gom lại chung một bọc nilong, hoặc một thùng xốp rồi đặt tại một vị trí nào đó và chờ đến ngày, giờ sẽ có người đến thu gom.
Nhiều người dân cho biết, việc bỏ rác trộn lẫn với nhau đã được thực hiện từ nhiều năm nay. Người dân chỉ được biết là để rác gọn gàng, đúng nơi quy định chứ chưa nghe thông tin phải phân loại rác ra sao:
“Chưa có nghe nói phân loại rác ở nhà như thế nào. Từ đó giờ toàn để rác thế này rồi bỏ gọn vào thùng tới chiều là có người lại lấy đi. Mình tưởng cái đó bên gom rác làm chứ, vậy là sau này cái đó mình làm luôn hả.”
“Có nghe nói phân loại rác gì đó mà mình không có rành.”
Phân loại rác tại nguồn không chỉ lúng túng từ phía người dân mà còn ở chính những người thu gom rác.
Một công nhân thu gom rác tại bãi tập kết rác trên đường ba tháng hai nối dài cho biết, từ trước đến nay chỉ có nhiệm vụ thu gom rác chứ chưa được tập huấn về công đoạn phân loại ra sao và cũng không quan tâm đến việc phân loại rác, vì như thế tốn rất nhiều thời gian:
“Người dân bỏ gọn vào bọc thì mình gôm vứt lên xe thôi. Rác trong bọc đổ ra như thế nào là trên xe giống vậy đó, không có phân loại, lộn xộn với nhau vậy đó, quần áo, vỏ dừa…dân họ bỏ thứ gì đi thì mình có trách nhiệm thu gom cái đó chứ mình không có rành mấy phân loại. Lúc vào làm công ty giao nhiệm vụ sao thì mình làm thế, gặp rác là nhặt bỏ lên xe thôi. Đó giờ không có nghe mấy vụ phân loại này, đó giờ Kiên Giang đâu vụ phân loại này đâu. Nhiều rác vậy mà kêu ngồi lại phân loại chắc xỉu luôn quá.”
Ông Võ Văn Lên - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang cho biết, hiện tỉnh Kiên Giang đang triển khai đề án phân loại rác tại nguồn. Trong đó, đề án phân loại rác tại nguồn của thành phố Phú Quốc vừa được phê duyệt còn thành phố Rạch Giá thì đang trong giai đoạn đấu thầu để thực hiện:
“Trước mắt thì không thể hoàn thành việc phân loại rác 100% được. Tuy nhiên các Sở, Ban, Ngành và các đơn vị có liên quan đang tăng cường vận động, tuyên truyền để người dân nắm được ý nghĩa của việc phân loại rác tại nguồn để rồi nâng cao ý thức của người dân. Trên cơ sở đó thì mới thành công trong việc phân loại”.
Thống kê của Bộ Tài Nguyên và Môi trường, hiện nay, mỗi ngày có trên khoảng 60.000 tấn rác thải ra cần được xử lý. Thế nên, việc phân loại chất thải tại nguồn là một công đoạn hết sức quan trọng trong bảo vệ môi trường và tránh lãng phí khi một số lượng rác có thể tái chế đem lại lợi ích về kinh tế, thay vì trộn lẫn với nhau chôn lấp.
Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, chậm nhất đến ngày 31/12/2024, các tỉnh thành sẽ chính thức thực hiện việc phân loại rác tại nguồn.
Trước thông tin này, ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã có những chỉ đạo đến các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện kịp tiến độ: “Cố gắng chúng ta xây dựng đề án thí điểm để phân loại rác tại nguồn. Nói gì thì nói dù đầu tư máy móc, thiết bị như thế nào mà chúng ta không thực hiện văn hóa, văn minh phân loại rác tại nguồn thì chắc chắn không có loại máy móc nào để chúng ta xử lý cùng một lúc được.
Việc này là chúng ta phải làm và thành phố Rạch Giá và thành phố Phú Quốc phải tập trung làm nhanh, đặc biệt Phú Quốc là đô thị du lịch. Phải tập trung quyết tâm, mà quy định rồi, trong năm 2025 này là phải thu gom rác tại nguồn hết. Hai thành phố hoàn thành việc này sau đó nhân rộng đến các đô thị nông thôn khác.”
Phân loại rác tại nguồn là điều tất yếu của một đô thị phát triển “xanh - sạch - đẹp” trong tương lai. Vì thế, dù có khó khăn như thế nào thì các địa phương cũng cần quan tâm và đầu tư hơn nữa, đặc biệt chú trọng trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ và thực hiện.
Chiều nay (17/4) trong kỳ điều chỉnh giá xăng, dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính - Công Thương, giá xăng dầu tiếp tục giảm.
Một con số đáng chú ý mà Cục Thống kê vừa công bố là hiện có hơn 1,35 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo. Tỷ lệ thanh niên không đi học cũng không đi làm có xu hướng tăng lên, đang chiếm 10,4% tổng số thanh niên.
Cục Cảnh sát giao thông vừa có phương án phân luồng giao thông từ xa, giải quyết ùn tắc giao thông khu vực TP.HCM và các địa phương liên quan.
Liên tiếp thời gian vừa qua, nhiều người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội (Kol), người tiêu dùng chủ chốt (Koc) đã phải đăng đàn lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo các sản phẩm không đúng sự thật, thậm chí là khởi tố vì liên quan hàng giả, hàng kém chất lượng.
Hôm nay (17/4), Vietnam Airlines chính thức khai thác tại nhà ga hành khách T3 – sân bay Tân Sơn Nhất cho các chuyến bay nội địa, sau khi chuyến bay thương mại đầu tiên VN1286 từ TP. Hồ Chí Minh đi Vân Đồn của hãng được thực hiện thành công tại nhà ga mới này.
Các cơ quan chức năng sẽ rà soát, xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập về đèn tín hiệu, biển báo hiệu đường bộ hoàn thành trong tháng 4 năm 2025.
Vốn là một giảng viên của trường Đại học Hàng hải, nhưng khi đất nước bước vào giai đoạn Kháng chiến chống Mỹ, chàng thanh niên Lê Xuân Khảm cùng nhiều đồng nghiệp của mình đã trích máu tay ký vào đơn nhập ngũ.