Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Khi trường học và bệnh viện thành nơi chứa rác

Kim Loan: Thứ sáu 13/06/2025, 09:29 (GMT+7)

Cần Thơ đang phải đối mặt với vấn đề rác thải quá tải, nhiều điểm tập kết rác không đúng quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống và mỹ quan đô thị. Điều này khiến cho người dân thành phố rất ngán ngẫm và chờ đợi những giải pháp đã được hứa hẹn nhiều năm mà chưa làm được.

Nhiều năm nay, hai bãi tập kết rác dưới chân cầu Hưng Lợi và trước cổng bệnh viện Y Học Cổ Truyền (TP Cần Thơ) vẫn luôn là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm và nhếch nhác bởi rác thải bủa vây tứ bề.

Theo ghi nhận của phóng viên, điểm tập kết rác trước cổng Bệnh viện Y học Cổ Truyền (đường 30/4) mỗi ngày đón vài chục xe thu gom rác về rồi nằm chờ từ sáng đến tối mới được đưa lên xe lớn đem nhà máy rác xử lý. Nước rác rỉ ra chảy xuống mặt đường khiến khu vực này lúc nào cũng ẩm ướt và có mùi hôi nồng nặc. Anh Đỗ Trần Phong, người dân sống gần khu vực này bức xúc:

“Giờ chỉ có nước dời đi thôi, cho dù làm cách nào thì bản chất của rác vẫn là hôi thối. Bay qua không khí là mình ngưởi hết. Trước đây đâu có ruồi, bây giờ dọn bữa cơm ra chưa kịp ăn là ruồi xanh bay tứ tung”.

Nhiều năm nay, bãi tập kết rác trước cổng bệnh viện Y Học Cổ Truyền vẫn luôn là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm và nhếch nhác bởi rác thải bủa vây tứ bề

Nhiều năm nay, bãi tập kết rác trước cổng bệnh viện Y Học Cổ Truyền vẫn luôn là điểm nóng của tình trạng ô nhiễm và nhếch nhác bởi rác thải bủa vây tứ bề

Không riêng gì trước cổng bệnh viện, khoảng một năm nay, thầy trò trường THPT Châu Văn Liêm (đường Xô Viết Nghệ Tĩnh) cũng ngán ngẫm bởi thói quen đổ rác bừa bãi của người dân. Dọc khu vực bên ngoài trường thường xuyên xuất hiện tình trạng vứt rác bừa bãi quanh gốc cây. Rác thải rất đa dạng, như: ghế, nệm, gạch đá, thức ăn thừa, vỏ chai và hộp nhựa… Nhiều ngày, các túi rác còn bị người nhặt ve chai bới tung, vương vãi khắp nơi.

Đã nhiều lần, cô trò cùng dọn dẹp thu gom rác, nhưng rồi hôm sau cũng đâu vào đó, rác vẫn bị bỏ như cũ. Ông Lê Tùng Nhân – người dân sống cạnh trường học cho biết: “Việc đặt thùng rác không có nhiều và rộng rãi, nên ai ăn uống xong tiện tay vứt đó luôn. Thành phố du lịch, học tập, làm việc… nên nhiều người đến đây. Không thấy thùng rác là vứt đại chỗ nào đó”.

Rác bủa vây trước cổng trường THPT Châu Văn Liêm. Rác ở đây do người dân mang đến vứt bỏ bừa bãi, thiếu ý thức. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Rác bủa vây trước cổng trường THPT Châu Văn Liêm. Rác ở đây do người dân mang đến vứt bỏ bừa bãi, thiếu ý thức. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Lượng rác thải của TP. Cần Thơ gần 650 tấn mỗi ngày. Bên cạnh việc thu gom chưa triệt để thì một điểm trừ cho thành phố này là ý thức bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn quá kém, vứt rác bừa bãi. Tại nhiều “điểm nóng” bị phản ánh ô nhiễm, địa phương tiến hành lắp camera để xử phạt nguội, nhưng đến nay mô hình này chưa nhiều và cũng chưa xử lý mạnh tay nên chưa đủ sức răn đe. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ gia đình sống gần nơi tập kết rác. 

Vào tháng 9/2021, Cần Thơ đã nhận Giải thưởng các thành phố ASEAN bền vững môi trường lần thứ 5 – giải thưởng tôn vinh và quảng bá hình ảnh các thành phố tiêu biểu về chất lượng môi trường (không khí sạch, đất sạch và nước sạch). Trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Cần Thơ theo đuổi mục tiêu xây dựng đô thị sinh thái kiểu mẫu.

Điều này đòi hỏi Chính quyền thành phố phải tập trung quyết liệt cho công tác xử lý môi trường để tương xứng với các giải thưởng đã từng chinh phục được.

Kim Loan/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn