Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ 2025

Kim Loan : Thứ ba 04/11/2025, 08:02 (GMT+7)

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, UBND TP. Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Rực rỡ sông trăng - bừng sáng di sản”.

Tối 3/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, UBND TP. Cần Thơ long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2025 với chủ đề “Rực rỡ sông trăng - bừng sáng di sản”. 

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ sông trăng - bừng sáng di sản” được đầu tư, dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó chủ đạo là thuật biểu diễn truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ sông trăng - bừng sáng di sản” được đầu tư, dàn dựng công phu, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, trong đó chủ đạo là thuật biểu diễn truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ

Ok-Om-Bok là một trong ba lễ hội lớn nhất và thiêng liêng của đồng bào Khmer Nam Bộ, bên cạnh Chôl Chnăm Thmây và Sen Dolta. Diễn ra vào tháng 10 âm lịch hàng năm, Ok-Om-Bok là dịp để đồng bào thể hiện lòng biết ơn với thần Mặt Trăng – vị thần phù hộ cho mùa màng tươi tốt, đồng thời mong cầu cuộc sống ấm no.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu khai mạc Lễ hội

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu khai mạc Lễ hội

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên khẳng định, thành phố tổ chức Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo 2025 nhằm mục đích tiếp tục tôn vinh những nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer; đáp ứng tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer thành phố; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Trương Cảnh Tuyên cho biết, TP. Cần Thơ có vị trí ở trung tâm vùng ĐBSCL, có nhiều tiềm năng và lợi thế. Đặc biệt, bản sắc văn hóa đa dạng đã tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế.

Đại biểu dự đêm khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ 2025

Đại biểu dự đêm khai mạc Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ 2025

Trong những tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố đạt 7,39%, đứng thứ 3 trong Vùng ĐBSCL. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng 16,5%; tổng thu ngân sách nhà nước 20.288 tỷ đồng; Du lịch thu hút gần 10 triệu lượt khách, doanh thu đạt trên 8.600 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Các hoạt động văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội trên địa bàn rất được thành phố quan tâm tổ chức. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân và các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội… được chú trọng, nhất là dịp Lễ, Tết.

Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu đã diễn ra lúc 18h ngày 3/10

Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu đã diễn ra lúc 18h ngày 3/10

Lễ hội Ok-Om-Bok và Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ 2025 được tổ chức từ ngày 3-5/11 tại phường Phú Lợi và phường Sóc Trăng (địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ) với các hoạt động, như: Giải Đua ghe Ngo, Lễ Cúng Trăng, Trình diễn Thả Đèn nước (Lôiprotip) và ghe Cà Hâu, Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP thành phố Cần Thơ và đặc sản vùng miền năm 2025.

Đến với Lễ hội lần này, du khách sẽ được trải nghiệm không khí sôi nổi của Giải Đua ghe Ngo, thưởng thức món cốm dẹp được làm từ bông lúa nếp ngon nhất của vùng đất đồng bằng, cảm nhận sức sông mãnh liệt của đồng bào Khmer yêu lao động, giao lưu văn hóa với đồng bào Khmer qua các hoạt động thể thao truyền thống đậm đà bản sắc.

Lễ vật cúng Trăng trong Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer tại TP. Cần Thơ

Lễ vật cúng Trăng trong Lễ hội Ok-Om-Bok của đồng bào Khmer tại TP. Cần Thơ

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên hy vọng thông qua Lễ hội, Cần Thơ sẽ tiếp tục được đón nhận là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, ấn tượng trong lòng du khách và bè bạn gần xa trên hành trình khám phá văn hóa, vùng đất, con người phương Nam nói chung và vùng sông nước Cửu Long nói riêng.

Cốm dẹp là lễ vật chính được trang trọng dâng lên cúng bái các vị thần linh trong mỗi mùa Ok-Om-Bok hằng năm

Cốm dẹp là lễ vật chính được trang trọng dâng lên cúng bái các vị thần linh trong mỗi mùa Ok-Om-Bok hằng năm

Sau phần nghi thức khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Rực rỡ sông trăng - Bừng sáng di sản” gồm 3 chương: “Kể chuyện đêm trăng” tái hiện nghi lễ cúng trăng, quết cốm dẹp và những huyền tích văn hóa Khmer; “Bài ca chung sức dầm đua” tôn vinh tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên qua hình tượng ghe Ngo rẽ sóng; “Cần Thơ - Hòa nhịp di sản” hòa quyện âm hưởng truyền thống và đương đại, ca ngợi TP. Cần Thơ đổi mới, hội nhập.

Dưới ánh trăng, mọi người trong gia đình cùng nhau cầu nguyện, tạ ơn thần linh. Các vị sư đọc kinh cầu an và ban phước lành cho mọi người

Dưới ánh trăng, mọi người trong gia đình cùng nhau cầu nguyện, tạ ơn thần linh. Các vị sư đọc kinh cầu an và ban phước lành cho mọi người

Hoạt động được mong chờ nhất trong Lễ hội năm nay vẫn là Giải đua ghe Ngo, chính thức khởi tranh từ 12h ngày 4/11 - 5/11 với 61 đội đua trên kênh Maspéro. Giải đua này hằng năm thu hút ít nhất 200.000 cổ động viên từ khắp nơi trong khu vực ĐBSCL quy tụ về với không khí sôi nổi, hồi hộp, vui tươi.

Đêm 4/11, tại chùa Kh’leang, du khách sẽ được hòa mình vào Lễ Cúng Trăng và trình diễn quết cốm dẹp – lễ vật chính được trang trọng dâng lên cúng bái các vị thần linh trong mỗi mùa Ok-Om-Bok hằng năm.

Kim Loan /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn