Nữ tài xế bị phạt 10 triệu, tước GPLX vì "có cồn"
Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhưng đối tượng nhất quyết không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam trong tháng 8/2025 vẫn tiếp tục xu hướng tích cực. Các yếu tố vĩ mô cơ bản như lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy. Đặc biệt Công điện nhấn mạnh đến thị trường lao động, coi đây như là lời giải cho bài toán tăng trưởng chung của nền kinh tế.
Thị trường lao động phục hồi mạnh, việc làm tăng, thu nhập cải thiện rõ rệt
Người phụ nữ này thất nghiệp kể từ sau dịch Covid 19, mặc dù sau này chị Nguyễn Thị Hạnh liên tục nộp hồ sơ ứng tuyển vào các vị trí của nhiều doanh nghiệp khác nhau nhưng vừa rồi mới tìm được công việc phù hợp cả về chuyên môn lẫn thu nhập. Cũng theo chị Hạnh, với mức thu nhập ước tính 15 triệu đồng một tháng chưa kể các khoản khác, việc chi tiêu sinh hoạt tạm thời không còn quá áp lực như giai đoạn trước đây.
“Gần đây tôi mới tìm được việc làm phù hợp sau gần 3 năm thất nghiệp, với mức thu nhập xấp xỉ 15 triệu đồng một tháng, việc chi tiêu trong gia đình cũng không còn quá áp lực nữa, nhất là ở thời điểm hiện nay”…
Theo báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý III và 9 tháng năm 2025 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố ngày 6-10, trong quý III, cả nước hiện có 52,3 triệu người có việc làm, tăng hơn 260 ngàn người so với quý II và tăng hơn 580 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.
Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,3 triệu người, tăng hơn 254 ngàn người so với quý trước và tăng hơn 583 ngàn người so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đương tỷ lệ tham gia lao động chiếm 68,6% đồng thời phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường việc làm sau giai đoạn trầm lắng vừa qua, đặc biệt là giai đoạn sắp xếp, cơ cấu lại bộ máy.
Tính chung 9 tháng, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,1 triệu người, tăng hơn 556 ngàn người so với cùng kỳ năm trước.
Vấn đề liên quan đến thị trường lao động thời gian gần đây, khi mà sự chênh lệch giữa cung và cầu khá lớn, dẫn đến tình trạng thiếu kết nối, chỗ thừa vẫn thừa, chỗ thiếu vẫn thiếu. Về điều này, từ trước đó Chính phủ, Bộ Nội vụ cũng đã thực hiện hàng loạt những giải pháp nhằm giúp cho doanh nghiệp cũng như người lao động lựa chọn nhân sự, việc làm phù hợp.
Ông Nguyễn Xuân Liễu – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quốc gia, Bộ Nội vụ, cho biết. “Để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, tránh hiện tượng đứt gãy hay thiếu hụt lao động cục bộ ở các địa phương hay các lĩnh vực ngành nghề thì với sự chỉ đạo cũng như trên tinh thần chung thì chúng tôi đang tập trung vào việc phát triển cơ sở dữ liệu, đặc biệt là dữ liệu của những người thất nghiệp. Dữ liệu này được công khai trên sàn giao dịch việc làm trực tuyến để cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm qua đó doanh nghiệp, người lao động có nhiều cơ hội hơn”…
Về thu nhập, thu nhập bình quân của người lao động quý III là 8,4 triệu đồng/tháng, tăng 124 ngàn đồng so với quý II và tăng 748 ngàn đồng so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 9 tháng, thu nhập bình quân của người lao động là 8,3 triệu đồng/tháng, tăng 10%, tương ứng tăng 756 ngàn đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 10 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 7,2 triệu đồng/tháng. Cũng theo Cục Thống kê, đời sống của hộ dân cư trong 9 tháng cũng được cải thiện hơn so với cùng kỳ năm trước.
Chính sách thuế và giảm trừ gia cảnh – “đòn bẩy” kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy tăng trưởng
Theo kết quả điều tra lao động và việc làm quý III, tỷ lệ hộ đánh giá có thu nhập tăng lên và không thay đổi so với năm trước là 96,3%. Quay trở lại trường hợp của chị Hạnh, doanh nghiệp của người phụ nữ này giai đoạn Quý I thu nhập của người lao động bình quân chỉ vào khoảng 11 triệu đồng tuy nhiên, nhờ vào chính sách miễn, giảm thuế, các chi phí ngoài sản xuất được đơn giản hóa do thủ tục hành chính nhanh gọn, thu nhập của nhân viên tăng lên gần 4 triệu đồng một tháng.
Theo đó, nhiều khoản mua sắm cuối năm được chi trả, chi phí tiêu dùng phục vụ sinh hoạt hàng ngày cũng tăng lên theo mức thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng: “Tổng thu nhập của vợ chồng tôi mỗi tháng từ khi tôi có việc làm vào khoảng xấp xỉ 30 triệu đồng, các khoản chi tiêu phục vụ sinh hoạt cũng tăng lên 5 đến 10, thậm chí 20% so với thời gian tôi thất nghiệp”…
Tính toán một cách cơ học thì trên cả nước, với số việc làm trở lại trong thời gian gần đây, với mức tăng chi tiêu của họ, rõ ràng đóng góp điểm % của họ vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế rất đáng kể. Đây cũng là giải pháp căn cơ mang tính bền vững mà Công điện 165 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề cập đến trong bối cảnh toàn xã hội nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 8% cả năm, hơn 9% riêng quý 4.
Ông Nguyễn Minh Tuấn – người sáng lập cộng đồng cố vấn tài chính Việt Nam, nhận định: “Bắt đầu từ tháng 7 chúng ta có quy định mới về thuế VAT tuy nhiên ở góc độ của tôi thì thu nhập của đại bộ phận dân cư bị tắc động rất lớn từ lạm phát. Chính vì vậy mà những nhóm mặt hàng thường xuyên họ phải đối mặt như lương thực, giao thông, điện thì đã có mức tăng lớn. Vì thế nếu chúng ta nghiên cứu thuế giảm trừ gia cảnh để tăng sức cầu của người dân”…
Chính phủ quyết định kéo dài thời gian giảm 2% thuế giá trị gia tăng đến hết năm 2026, Chính phủ cũng đã nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 lên 15,5 triệu đồng. Đây xem như là giải pháp hữu hiệu trong việc thúc đẩy chi tiêu cá nhân – một trong ba cấu phần quan trọng của nền kinh tế. Qua đó đóng góp vào sự tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế trong Quý 4 năm nay. Tiến tới hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hơn 8% cả năm 2025, tăng lên 2 con số trong năm tiếp theo.
Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhưng đối tượng nhất quyết không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.
Đường phố mỗi ngày đều ẩn chứa những khoảnh khắc “suýt thì toang” mà chỉ cần một chút bất cẩn là hậu quả khó lường.
Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm 2025 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Ông Minh thừa nhận sản phẩm quần áo thể thao mang nhãn hiệu YONEX mà hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh cung cấp thông tin hình ảnh trên facebook “Hiền Nguyễn” là hàng hoá do chính hộ kinh doanh sản xuất.
Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học, thậm chí có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.
Ngày 27/10, Cục Đường bộ Việt Nam có thông tin về tình hình khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên...
Theo kế hoạch, việc triển khai bệnh án điện tử được ngành y tế thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công việc này đang có độ trễ so với mốc 30/9 trên phạm vi toàn quốc.