Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Háo hức với lễ hội khinh khí cầu cuối năm

Trọng Nghĩa: Thứ năm 08/12/2022, 14:28 (GMT+7)

Sáng 08/12, người dân TP.HCM, du khách trong và ngoài nước đã tập trung tại công viên chân cầu Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) để ngắm nhìn cũng như trải nghiệm đi khinh khí cầu.

Chương trình 'Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo' và 'Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022' sẽ được diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12 tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Chương trình "Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo" và "Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022" sẽ được diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12 tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Chương trình "Lễ hội  âm nhạc Quốc tế Hozo" và "Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022" diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12 tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Lễ hội năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Sáng nay người dân và du khách đã được xem trình diễn bay khinh khí cầu, cùng với đó là trải nghiệm dịch vụ bay trên khinh khí cầu để ngắm nhìn toàn thành phố ở độ cao 70m, giá vé dành cho khách bay là 699.000 đồng/khách. Mỗi lượt bay từ 5 - 15 phút, khi thời tiết thuận lợi.

Nếu khách mua combo 4 người là 2,5 triệu đồng đã bao gồm bảo hiểm. Đáng chú ý, người nặng trên 100 kg sẽ phải thanh toán gấp đôi giá vé (bằng 2 lần vé theo quy định). Hành khách bay phải cung cấp và xác nhận đầy đủ thông tin cá nhân (CMND, căn cước, hộ chiếu, giấy khai sinh).

Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng đưa ra yêu cầu về tình trạng sức khỏe với hành khách tham gia bay khinh khí cầu. Khách phải có sức khỏe đảm bảo liên quan đến điều kiện an toàn bay theo hướng dẫn. Đồng thời phải ký cam kết tuân thủ tuyệt đối các Quy định về an toàn bay của Ban điều hành dịch vụ.

Ngoài ra, hành khách bay phải có khả năng tự trèo vào giỏ bay khinh khí cầu mà không cần sự trợ giúp, để trong trường hợp khẩn cấp, khách cũng có thể trèo ra khỏi giỏ mà không cần trợ giúp. Trẻ em dưới 5 tuổi sẽ không được tham bay. Với trẻ em dưới 16 tuổi và dưới 1,2 m phải có người lớn đi cùng.

Ngoài màn ‘chào sân’ bằng lễ hội khinh khí cầu thì du khách còn có  cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ như vui chơi, tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật… Lễ hội năm nay nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng một địa chỉ, một điểm đến văn hoá mới và kích cầu du lịch cho TPHCM.

Chương trình 'Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo' và 'Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022' sẽ được diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12 tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Chương trình "Lễ hội âm nhạc Quốc tế Hozo" và "Ngày hội Khinh khí cầu TPHCM lần 2 năm 2022" sẽ được diễn ra từ ngày 8/12 - 11/12 tại Công viên chân cầu Thủ Thiêm 2 (TP Thủ Đức) và Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

Đây là lần thứ 2 TP HCM tổ chức ngày hội khinh khí cầu năm 2022.

Đây là lần thứ 2 TP HCM tổ chức ngày hội khinh khí cầu năm 2022.

Đến với lễ hội, nhiều du khách đã có những trải nghiệm thú vị với dịch vụ bay trên khinh khí cầu để ngắm nhìn toàn thành phố ở độ cao 70m.

Đến với lễ hội, nhiều du khách đã có những trải nghiệm thú vị với dịch vụ bay trên khinh khí cầu để ngắm nhìn toàn thành phố ở độ cao 70m.

Empty
Giá vé dành cho khách bay là 699.000 đồng/khách. Mỗi lượt bay từ 5 - 15 phút, khi thời tiết thuận lợi. Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng đưa ra yêu cầu về tình trạng sức khỏe với hành khách tham gia bay khinh khí cầu. Khách phải có sức khỏe đảm bảo liên quan đến điều kiện an toàn bay theo hướng dẫn.

Giá vé dành cho khách bay là 699.000 đồng/khách. Mỗi lượt bay từ 5 - 15 phút, khi thời tiết thuận lợi. Đơn vị cung cấp dịch vụ cũng đưa ra yêu cầu về tình trạng sức khỏe với hành khách tham gia bay khinh khí cầu. Khách phải có sức khỏe đảm bảo liên quan đến điều kiện an toàn bay theo hướng dẫn.

Lễ hội là nơi lý tưởng để các bạn trẻ tìm đến check in “sống ảo’ bên những khinh khí cầu.

Lễ hội là nơi lý tưởng để các bạn trẻ tìm đến check in “sống ảo’ bên những khinh khí cầu.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà cả những bác lớn tuổi đam mê với nhiếp ảnh cũng tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ mà cả những bác lớn tuổi đam mê với nhiếp ảnh cũng tìm đến đây để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Chị Lan Như cùng gia đình nhỏ đã đến lễ hội sáng nay để chiêm ngưỡng khinh khí cầu. ‘Do có 2 cháu nhỏ nên chị không được trải nghiệm dịch vụ bay. Thế nhưng được nhìn thấy, được chụp ảnh cùng với khinh khí cầu là một trong những kỷ niệm đáng nhớ’ chị Như chia sẻ.

Chị Lan Như cùng gia đình nhỏ đã đến lễ hội sáng nay để chiêm ngưỡng khinh khí cầu. ‘Do có 2 cháu nhỏ nên chị không được trải nghiệm dịch vụ bay. Thế nhưng được nhìn thấy, được chụp ảnh cùng với khinh khí cầu là một trong những kỷ niệm đáng nhớ’ chị Như chia sẻ.

Empty
Sau 1 giờ ‘chào sân’, các khinh khí cầu được hạ xuống do thời tiết nắng nóng. Đến 16h các khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay để phục vụ du khách, người dân.

Sau 1 giờ ‘chào sân’, các khinh khí cầu được hạ xuống do thời tiết nắng nóng. Đến 16h các khinh khí cầu sẽ tiếp tục bay để phục vụ du khách, người dân.

Empty
Lễ hội khinh khí cầu thì du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ như vui chơi, tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật…

Lễ hội khinh khí cầu thì du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn trong khuôn khổ lễ như vui chơi, tận hưởng không gian âm nhạc xuyên suốt, thưởng thức ẩm thực, sáng tạo nghệ thuật…

Lễ hội năm nay nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng một địa chỉ, một điểm đến văn hoá mới và kích cầu du lịch cho TP HCM.

Lễ hội năm nay nhằm hướng đến mục tiêu đầu tư phát triển ngành công nghiệp văn hoá, xây dựng một địa chỉ, một điểm đến văn hoá mới và kích cầu du lịch cho TP HCM.

 

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.