Giá xăng tăng 4.700 đồng/lít, lên hơn 27.000 đồng
Từ 15h hôm nay, giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại Hà Nội, chiến dịch kiểm tra được triển khai đồng loạt tại nhiều điểm trường trung học phổ thông – nơi có tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông phức tạp.
Tại Hà Nội, ngay sau khi có lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, Trưởng phòng CSGT đã chỉ đạo các Đội CSGT đường bộ phối hợp với Công an cấp xã đồng loạt triển khai kiểm tra tại nhiều điểm trường trên địa bàn thành phố.
Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, ngay từ 6 giờ 30 phút sáng, trước giờ phát lệnh, các tổ công tác đã triển khai mặc thường phục để ghi hình tại cổng trường THPT Việt Đức và THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm nhằm ghi nhận hình ảnh học sinh điều khiển phương tiện đến trường:
"Trong sáng hôm nay Đội CSGT đường bộ số 1 căn cứ công tác điều tra cơ bản địa bàn đã bố trí ba tổ công tác để xử lý chuyên đề vi phạm học sinh ngày hôm nay. Chúng tôi cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế các bãi trông giữ xe trong và ngoài trường, xung quanh cổng trường, tiến hành lập biên bản làm việc với Ban giám hiệu nhà trường và các chủ bãi trông giữ xe, thứ nhất là để cam kết việc không trông nhận trông giữ xe các cháu học sinh mà điều khiển xe trên 50 phân khối".
Ghi nhận thực tế sáng nay cho thấy, không khí làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc. Dù không báo trước nhưng ngay khi lực lượng chức năng có mặt, Ban Giám hiệu các nhà trường đều phối hợp kiểm tra khu vực bãi gửi xe trong trường và xung quanh cổng trường. Các tổ công tác tập trung kiểm tra xe mô tô, xe máy mà lứa tuổi học sinh không được phép điều khiển.
Việc tổng kiểm tra này là động thái quyết liệt tiếp nối những nỗ lực tuyên truyền, giáo dục đã được lực lượng CSGT phối hợp với các trường THPT trên địa bàn Hà Nội triển khai từ đầu năm học, nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật TTATGT.
Bà Trần Thị Quỳnh Hoa, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức chia sẻ trường đã bắt đầu thực hiện chiến dịch này từ ngày đầu tiên tập trung học sinh, ngày 31/8: "Trong ngày tập trung đầu tiên đó chúng tôi cũng đã chuẩn bị hai bản cam kết, một nội dung là bản cam kết đầu năm học, trong đó có việc thực hiện an toàn giao thông. Còn một bản cam kết thứ hai chúng tôi chuyển đến các thầy cô chủ nhiệm ngay buổi gặp đầu tiên để các thầy cô phổ biến và chuyển về cho cha mẹ học sinh. Đó là bản cam kết về việc là cha mẹ học sinh không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện".
Bà Hoa cho biết, nhà trường phân định hai nhóm học sinh vi phạm. Đối với những lỗi nhỏ như thiếu gương hoặc không đội mũ bảo hiểm khi đèo nhau (do đội trực tuần hoặc giáo viên chủ nhiệm phát hiện), nhà trường mời ngay phụ huynh đến để phối hợp giáo dục.
Đối với những trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ lực lượng cảnh sát giao thông, nhà trường sẽ mời phụ huynh, yêu cầu phụ huynh và học sinh ký lại cam kết lần hai, và học sinh đó sẽ bị hạ một bậc xếp loại kết quả rèn luyện.
Không chỉ kiểm tra trực tiếp, trường Việt Đức còn sử dụng hệ thống camera tại cổng trường để hỗ trợ kiểm soát, đồng thời cảnh báo học sinh rằng các vi phạm giao thông có thể lưu lại trong hồ sơ và ảnh hưởng đến tương lai khi các em muốn lựa chọn vào các trường top đầu hoặc đi du học.
Tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, nằm trên địa bàn có nhiều trục giao thông, việc chấp hành Luật TTATGT cũng được đưa vào chuyên đề trọng tâm của công tác tháng 9 và tháng 10. Bà Trịnh Thanh Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cho biết:
"Trường đã tổ chức chuyên đề là an toàn giao thông học đường. Và trong chuyên đề này trường đã phối hợp với Đội CSGT số 1 cũng như là Công an phường Cửa Nam trực tiếp tuyên truyền cho học sinh chấp hành Luật TTATGt. Nhà trường cũng đã yêu cầu phụ huynh ký cam kết tuyệt đối không giao xe cho con khi chưa đủ tuổi. Nếu có vi phạm do công an xử lý, thông báo sẽ được gửi về Sở và chuyển lại nhà trường, ảnh hưởng đến kết quả rèn luyện của học sinh".
Mặc dù việc giáo dục được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, tuy nhiên còn một số ít học sinh vẫn tìm cách đối phó gửi xe bên ngoài để “né” kiểm tra. Bác Phan Ngọc Quý, bảo vệ tại trường Trần Phú chia sẻ, khi phát hiện xe vi phạm, bảo vệ sẽ nhắc nhở ngay lập tức và báo cáo giáo viên chủ nhiệm. Nhờ sự quan tâm của nhà trường, hiện tượng học sinh đi xe phân khối lớn đã giảm rất sâu:
"Có một số cháu đi xe máy phân khối lớn đến trường, nhà trường sẽ xử lý nên các cháu toàn gửi ngoài. Còn vào trong này thì thỉnh thoảng chỉ lẻ tẻ lọt một hai cái thôi bởi vì các cháu vào đông không kiểm soát nổi. Và khi có xuất hiện tình trạng đó là chúng tôi nhắc nhở ngay các con để các con không sử dụng các phương tiện đó nữa".
Theo Đội CSGT số 1 trong 10 trường hợp vi phạm mà lực lượng chức năng ghi nhận sáng nay liên quan đến học sinh và phụ huynh học sinh, chủ yếu là lỗi không đội mũ bảo hiểm. Kết quả này cho thấy công tác tuyên truyền tích cực giữa Đội CSGT số 1 và các trường học đã mang lại những chuyển biến rõ rệt, giảm thiểu đáng kể tình trạng học sinh sử dụng phương tiện không đúng quy định.
Theo thống kê của Phòng CSGT Hà Nội, sáng nay, 44 tổ công tác với hơn 130 cán bộ, chiến sĩ và gần 50 công an cấp xã đã đồng loạt kiểm tra tại 102 bãi trông giữ xe trong và xung quanh khu vực trường học. Lực lượng chức năng đã phát hiện 233 học sinh điều khiển mô tô, xe máy đến trường, trong đó 60 em đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn.
Toàn bộ trường hợp vi phạm đều được lập danh sách, thông báo cho nhà trường và phụ huynh để xử lý, đồng thời yêu cầu phụ huynh ký lại cam kết không giao xe cho con.
Chiến dịch tổng kiểm tra các bãi xe và khu vực học đường của lực lượng CSGT hôm nay là minh chứng cho sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc xây dựng môi trường giao thông học đường an toàn.
Tuy nhiên, để những vi phạm giao thông không trở thành "vết đen" trong hồ sơ học tập, ảnh hưởng tới tương lai của các em, cần sự đồng hành và trách nhiệm cao hơn nữa từ phía phụ huynh và toàn xã hội./.
Từ 15h hôm nay, giá xăng RON95-III lên 27.040 đồng một lít, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính.
Thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở của kỳ điều hành liền kề trước đó.
Chiều 6/3, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, sẽ phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ Xây dựng) để khảo sát, đánh giá tình hình an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải bằng ô tô khách giường nằm 2 tầng khi lưu thông trên các quốc lộ 4D, 4E, 6 và 12.
Trên những tuyến cao tốc thẳng tắp, nơi tốc độ có thể vượt 100 km/h chỉ trong tích tắc, ánh sáng từ đèn pha không chỉ giúp tài xế nhìn rõ phía trước mà còn quyết định sự an toàn của cả hành trình.
Sau khi 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông chính thức triển khai thu phí không dừng, bên cạnh những thuận lợi trong việc lưu thông, quá trình vận hành thực tế trong những ngày đầu đã phát sinh một số lỗi kỹ thuật.
Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang được các ngành, địa phương tập trung triển khai, với mục tiêu sớm hoàn tất bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư theo chỉ đạo của UBND thành phố.
Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, minh bạch và đúng pháp luật, mỗi cử tri không chỉ thực hiện quyền bầu cử, mà còn cần ý thức đầy đủ về nghĩa vụ của mình đối với quốc gia.