Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Hà Nội: Rác không phân loại sẽ bị từ chối thu gom

Nguyễn Yên: Thứ hai 12/01/2026, 15:44 (GMT+7)

Từ 8/1/2026, Hà Nội chính thức siết chặt quản lý rác thải sinh hoạt tại nguồn với quy định, rác sinh hoạt được phân loại tại nguồn thành 3 nhóm; các đơn vị vệ sinh môi trường có quyền từ chối thu gom nếu rác không được phân loại hoặc không sử dụng bao bì đúng quy định.

Tại một khu chung cư trên địa bàn phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội từ lâu đã triển khai mô hình phân loại rác; tại khu vực để rác ở các tầng đều đặt 2 thùng rác màu vàng và xanh, tương ứng với rác vô cơ và rác hữu cơ. Tuy nhiên, cư dân ở đây cho biết, mấy ngày nay, việc vứt rác chưa có thay đổi gì.

Chị Phạm Thu Hương, cư dân tại đây cho biết, hầu hết cư dân đều không phân loại rác trước khi đi vứt rác và các loại rác thải cũng không được vứt vào đúng thùng như hướng dẫn:

"Chưa thấy thông báo hay có thay đổi nào, nếu không đọc báo thì mọi người sẽ không biết có quy định phải phân loại rác thải sinh hoạt từ 8.1, chưa có ai hướng dẫn hay nhắc nhở người dân thực hiện lọc rác, phân loại rác".

Nhiều nơi dù đã có thùng rác phân loại, nhưng người dân vẫn chưa chấp hành. Ảnh minh hoạ

Nhiều nơi dù đã có thùng rác phân loại, nhưng người dân vẫn chưa chấp hành. Ảnh minh hoạ

TP Hà Nội quy định phân loại rác sinh hoạt thành ba nhóm: Tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm và chất thải rắn khác; tương ứng là các loại bao bì để dễ nhận diện. Chị Bích Thủy, ở phường Vĩnh Tuy, Hà Nội cho biết, gia đình chị hiện vẫn chưa được phổ biến về việc phân loại rác tại nguồn cũng như việc sử dụng túi đựng rác có màu đúng theo quy định:

"Chúng tôi chưa nhận được hướng dẫn cụ thể hay thông báo nào về việc sử dụng loại túi nào cho từng loại rác và hiện tại gia đình tôi vẫn đang sử dụng lại những túi bóng đã có chứ còn chưa biết phải phân loại, sử dụng túi như thế nào".

Đứng trước quy định người dân có thể bị từ chối thu gom rác nếu không phân loại, nhiều người dân vẫn cảm thấy lúng túng, chưa hiểu rõ phải phân loại thế nào, đặc biệt là cư dân ở các khu chung cư chỉ có chung một họng chứa rác:

"Trước đây tôi đã từng phân loại riêng, rác sinh hoạt để riêng, rác tái chế để riêng, túi nilong cũng để riêng, tuy nhiên khi phân loại riêng lại ở chung sử dụng một họng rác thì xuống tập kết lẫn lộn hết nên thấy nó không có ý nghĩa gì".

"Với kết cấu dạng ống đổ rác như vậy thì việc phân loại rác là không thể, nên nhiều người dân sống ở chung cư đang rất lo lắng nếu quy định từ chối thu gom rác sinh hoạt chưa phân loại được thực thi".

"Các ông có từ chối, chúng tôi vẫn vứt rác ở đấy, nó sẽ tạo ra ô nhiễm môi trường, mình cần tìm một lộ trình phù hợp, có thể sẽ phát sinh thêm những khoản đầu tư cho cả người dân và ban quản lý".

Nhiều người dân vẫn cảm thấy lúng túng, chưa hiểu rõ phải phân loại thế nào

Nhiều người dân vẫn cảm thấy lúng túng, chưa hiểu rõ phải phân loại thế nào

Công tác thu gom rác cũng chưa có thay đổi so với trước thời điểm quy định có hiệu lực, toàn bộ rác sinh hoạt vẫn được thu gom chung. Đại diện Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội cho biết, trong thời gian đầu, đơn vị sẽ phối hợp UBND các phường tiếp tục tổ chức thu gom và có lộ trình cụ thể để nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phân loại rác, sau đó sẽ từ chối thu gom đối với các hộ dân không thực hiện phân loại rác theo quy định.

Nguyễn Yên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn