Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: Những lá phiếu cử tri cuối cùng được Cảnh sát đường thủy đưa tận tay người dân vạn chài

Hoàng Hà: Thứ sáu 13/03/2026, 20:46 (GMT+7)

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ chính thức diễn ra trên cả nước.

Trong khi không khí chuẩn bị tại các khu dân cư trên đất liền đã hoàn tất, thì ngay trong chiều nay, ngày 13/3, một hành trình đặc biệt đã diễn ra trên những con sóng của dòng sông Hồng.

Đó là hành trình đưa những lá phiếu cử tri cuối cùng đến với bà con vạn chài, để không một công dân nào, dù đang mưu sinh giữa mênh mông sông nước bị bỏ lại phía sau trong ngày hội toàn dân.

Tại khu vực bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phối hợp cùng cán bộ địa phương dùng xuồng máy để tiếp cận từng lồng bè, từng con thuyền.

Xóm chài này có 35 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu, vốn sống bằng nghề chài lưới và dịch vụ đò ngang. Do đặc thù công việc phải di chuyển theo con nước, việc tiếp cận họ để phát thẻ cử tri là một bài toán không hề dễ dàng.

Do đặc thù công việc phải di chuyển theo con nước, việc tiếp cận họ để phát thẻ cử tri là một bài toán không hề dễ dàng

Do đặc thù công việc phải di chuyển theo con nước, việc tiếp cận họ để phát thẻ cử tri là một bài toán không hề dễ dàng

Trao đổi với chúng tôi ngay trên boong xuồng, Trung tá Trần Văn Công - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2, người trực tiếp chỉ đạo buổi hỗ trợ chiều nay chia sẻ:

“Trên tuyến sông Hồng này, chúng tôi xác định khu vực bến đò Văn Đức là địa bàn trọng điểm với hàng trăm cử tri đang sinh sống và làm ăn trên các lồng bè, tàu thuyền. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, chúng tôi đã chủ động huy động tối đa lực lượng và phương tiện để phối hợp cùng tổ bầu cử địa phương, trực tiếp mang từng lá phiếu đến tận tay bà con.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo 100% cử tri vùng sông nước được nhận thẻ, được hướng dẫn đầy đủ về quyền và nghĩa vụ của mình. Chúng tôi không chỉ giữ gìn an ninh trật tự trên sông mà còn phải là nhịp cầu để mỗi người dân, dù ở vị trí xa xôi hay khó khăn nhất, đều có thể thực hiện quyền làm chủ đất nước trong ngày hội bầu cử sắp tới".

Con đường từ đất liền ra các xóm vạn chài chiều nay dường như ngắn lại nhờ sự nhiệt tình của những người lính áo vàng. Tại một chiếc thuyền nhỏ nép mình bên sông Hồng, bà Nguyễn Thị Thảo, 65 tuổi, đón nhận tấm thẻ cử tri với một sự xúc động lạ thường.

Ít ai biết rằng, cả gia đình bà đã có tới sáu đời gắn bó với mặt nước này, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời bà được cầm trên tay thẻ cử tri để đi bầu cử. Bà Thảo nghẹn ngào tâm sự:

“Những năm trước, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cứ mải mê làm lụng, có khi đi đánh cá xa mấy ngày mới về nên chẳng biết đến chuyện bầu cử là gì. Năm nay, tôi thực sự cảm động khi thấy các chú cảnh sát đường thủy và cán bộ xã không quản ngại sông nước, đi xuồng máy đến tận thuyền để đưa thẻ cử tri cho bà con chúng tôi.

Cầm tấm thẻ trên tay, tôi thấy mình được quan tâm, được coi trọng như mọi người dân trên đất liền. Nhất định sáng chủ nhật này, tôi sẽ sắp xếp công việc để đi bỏ phiếu đúng giờ, thực hiện trách nhiệm của mình".

Lần đầu tiên trong đời bà Thảo được cầm trên tay thẻ cử tri để đi bầu cử

Lần đầu tiên trong đời bà Thảo được cầm trên tay thẻ cử tri để đi bầu cử

---

---

Không riêng gì bà Thảo, ông Trần Đức Hùng, nguyên là Bến trưởng Bến phà Văn Đức cũng không giấu nổi niềm tự hào. Với ông, tấm thẻ cử tri này không chỉ là một tờ giấy, mà là biểu tượng của sự đổi mới và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho cư dân vạn chài.

Tại một lồng bè gần đó, chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Hường, người đã gắn bó với khúc sông này từ khi mới lọt lòng. Ông vừa cẩn thận cất tấm thẻ vào nơi khô ráo nhất trên thuyền vừa chia sẻ:

“Sinh sống trên mặt nước, bà con chúng tôi vốn gặp nhiều thiệt thòi về điều kiện đi lại và tiếp cận thông tin. Thế nhưng trong kỳ bầu cử này, sự hiện diện thường xuyên của các anh em cảnh sát đường thủy đã khiến chúng tôi cảm thấy rất yên tâm và phấn khởi. Các đồng chí không chỉ tuyên truyền về luật bầu cử mà còn tận tình hướng dẫn chúng tôi cách thức lựa chọn những người có đức có tài.

Được các ban ngành quan tâm, thăm hỏi và mang lá phiếu đến tận nơi thế này là điều vô cùng quý hóa, thể hiện tính cộng đồng và sự bình đẳng giữa người dân dưới nước cũng như trên bờ. Chúng tôi rất cảm ơn sự hỗ trợ này và hứa sẽ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định để góp phần xây dựng đất nước".

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát đường thủy Hà Nội và chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo tiến độ cho ngày bầu cử mà còn bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát đường thủy Hà Nội và chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo tiến độ cho ngày bầu cử mà còn bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Ánh nắng chiều dần tắt trên dòng sông Hồng, nhưng nhịp máy chèo và tiếng động cơ của lực lượng chức năng vẫn miệt mài di chuyển.

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát đường thủy số 2, đến cuối chiều nay, 100% thẻ cử tri của bà con tại các xóm vạn chài khu vực bến đò Văn Đức đã được phát tận tay người dân. Cùng với việc phát thẻ, các tổ công tác còn tranh thủ tuyên truyền, giải đáp thắc mắc về danh sách ứng cử viên, thời gian và địa điểm bỏ phiếu.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Cảnh sát đường thủy Hà Nội và chính quyền địa phương không chỉ đảm bảo tiến độ cho ngày bầu cử mà còn bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân vào chính quyền. Những lá phiếu đã nằm chắc trong tay những người dân vạn chài, họ đang chờ đợi khoảnh khắc được gửi gắm vào hòm phiếu trong ngày chủ nhật tới.

Dòng sông Hồng vẫn chảy, chở theo những ước vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi thay tích cực cho đời sống của những người dân sống dựa vào mặt nước. Tiếng loa truyền thanh từ phía UBND xã Bát Tràng vang vọng ra xa, hòa cùng tiếng sóng, báo hiệu một ngày hội lớn của toàn dân đang đến rất gần.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Giá xăng, dầu tăng trở lại

Giá xăng, dầu tăng trở lại

Tối 12/3, liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu, áp dụng từ 22h cùng ngày.

WHO hỗ trợ chuyển khẩn cấp thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng

WHO hỗ trợ chuyển khẩn cấp thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chuyển khẩn cấp 5 lọ thuốc giải độc botulinum đến Đà Nẵng nhằm hỗ trợ điều trị cho ba bệnh nhân nghi ngờ ngộ độc botulinum đang trong tình trạng nguy kịch.

Tiết kiệm xăng dầu thế nào cho hiệu quả?

Tiết kiệm xăng dầu thế nào cho hiệu quả?

Trung Đông nóng lên, thị trường năng lượng thế giới chao đảo. Giá dầu biến động, nguồn cung nhiều bất ổn. Tiết kiệm xăng dầu, vì thế, không còn là câu chuyện của riêng ngành năng lượng. Đó còn là cách chúng ta di chuyển mỗi ngày, cách các đô thị tổ chức giao thông, và cách các doanh nghiệp vận hành công việc.

Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Người dân lo lắng trước biến động của giá xăng dầu

Trước biến động của giá xăng dầu trong nhiều ngày qua đã khiến người dân tỏ ra lo lắng khi chi phí đi lại tăng lên và không khỏi băn khoăn về nguồn cung xăng dầu...

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Tín hiệu tích cực từ những 'mắt thần'

Một trong những sự thay đổi tích cực nhất về giao thông Việt Nam trong thời gian gần đây hẳn phải là ý thức của người tham gia giao thông. Và, góp công lớn vào sự thay đổi này, chính là tín hiệu từ những mắt thần.

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Bỏ điều kiện nơi thường trú khi thi vào lớp 10: Cởi trói hay tăng áp lực?

Việc Hà Nội dự kiến bỏ quy định về điều kiện thường trú trong tuyển sinh vào lớp 10 đang là chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Động thái này được kỳ vọng sẽ xóa bỏ rào cản địa lý, mở ra cơ hội học tập bình đẳng hơn cho học sinh.

Khi bất động sản có “mã số riêng”

Khi bất động sản có “mã số riêng”

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước một bước chuyển quan trọng trong quản lý dữ liệu và minh bạch hóa thông tin. Từ ngày 1/3/2026, Nghị định 357/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định mỗi bất động sản nhà ở sẽ được gắn một mã định danh điện tử riêng.