Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Hà Nội chủ động phương án chống ngập trong dịp lễ 2/9

Quách Đồng: Thứ bảy 30/08/2025, 06:57 (GMT+7)

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 tới, Thủ đô Hà Nội vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn.

Cùng với đó, nỗi lo về tình trạng ngập úng tại Hà Nội vẫn chưa nguôi khi sau trận mưa vào đêm 26, sáng 27/8, dù thời tiết tạnh ráo nhiều ngày, nhưng vẫn còn một số điểm ngập, cả khu vực nội thành và ngoại thành.

Vậy phương án chống ngập của Hà Nội trong dịp nghỉ lễ sắp tới ra sao? Hà Nội đã chuẩn bị những gì để chống ngập nếu có mưa lớn?

Xung quanh nội dung này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Nguyễn Đức Hưng - Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố (Sở Xây dựng Hà Nội).

PV: Xin ông cho biết phương án chống ngập cho dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ như thế nào, tập trung nhân lực, vật lực ra sao nếu có mưa lớn?

Ông Nguyễn Đức Hưng: Phương án thoát nước bình thường như mọi năm thì mùa mưa chúng tôi có phương án thoát nước hàng năm. Nhưng riêng đợt 2/9 này thì có riêng một phương án cho A80. Theo đó, đối với Đại lễ A80, thì phương án chống ngập chính là phương án chống bão, mà đối với thoát nước năm nay là kích hoạt ứng trực 100% con người và thiết bị.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Người thì khoảng 4.000và thiết bị khoảng 400. Đối với những trận mưa với lượng mưa khoảng 350mm thì phương án kích hoạt nằm trong tầm kiểm soát và không cần kích hoạt các phương án huy động thêm các lực lượng phường xã, công an, quân đội vào việc chống úng và chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được sau 7-10 tiếng.

Đối với ngày 2/9 mà diễn ra mưa từ 70 đến 100mm thì hoàn toàn trong kiểm soát, vì chúng tôi có 2 ngày để hạ mực nước hồ chứa và trạm bơm để chuẩn bị tích dung lượng cho hồ chứa có thể nâng lên được để chúng tôi đón các trận mưa trong ngày 2/9.

PV: Nhưng những ngày vừa qua, nước rút rất chậm và tình trạng ngập sâu vẫn diễn ra nhiều ngày, dù mưa đã tạnh. Xin ông cho biết, khả năng thoát nước của hệ thống hạ tầng đô thị của Thủ đô hiện nay ra sao?

Ông Nguyễn Đức Hưng: Đúng dịp chuẩn bị cho 2/9 thì có cơn bão số 5 nên việc chuẩn bị cho thoát nước được đẩy lên cao một bước và phương án được điều chỉnh kèm theo các thông tin của cơn bão số 5. Khi bão số 5 vào, với lượng mưa đo được điểm cao nhất là 546mm, các điểm thấp nhất là 250mm, bình quân Hà Nội mưa khoảng 350mm trên địa bào toàn Thành phố.

Với lượng mưa khoảng 350mm thì công suất của hệ thống thoát nước Hà Nội được thiết kế với lượng mưa 310mm trong 2 ngày. Đây là công suất đối với các trận bão và lượng mưa theo trận là 70mm trong 1 giờ và 100mm trong 1 giờ. Thế thì hiểu 310mm trong 2 ngày như thế nào?

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với những trận bão có lượng mưa từ 310mm trở xuống thì hệ thống thoát nước Hà Nội sẽ diễn biến bình thường. Có nghĩa là sau khi mưa khoảng 3 giờ thì các điểm úng ngập sẽ được giải quyết. Đối với trận mưa này thì tổng trận mưa là hơn 500mm, nhưng trận mưa đầu tiên của đêm hôm xảy ra mưa thì nó trong vòng có 6 tiếng và lượng mưa đã lên đến hơn 300 mm rồi, cho nên Hà Nội bị ngập trên diện rộng, không đếm được bao nhiêu điểm, vì điểm nọ nối với điểm kia.

Lúc này, các hồ chứa trong nội đô thì Hà Nội có 150 hồ to, nhỏ, trong đó, có 51 hồ là có cửa phai và tính toán được lượng mưa và tổng số trạm bơm là 7 trạm, tổng công suất 130m3/giây. Đối với những trận bão có lượng mưa lớn hơn 310mm thì phải được hiểu là hệ thống thoát nước Hà Nội hoàn toàn chịu được, kể cả 500-700mm, nhưng nếu lớn hơn 310mm thì 3 tiếng sau không rút hết, mà phải đợi các trạm bơm này đưa nước ra sông Hồng.

Cái tính toán này chúng tôi có thể tính được, ví dụ như trận bão vừa rồi thì sau khi mưa khoảng 10 tiếng thì cơ bản các điểm ngập của Hà Nội trong nội đô là nước rút, chỉ còn 5 điểm nước chưa rút được, trong đó điểm ngập nặng nhất là Võ Chí Công. Đến 7h sáng nay, điểm cuối cùng Võ Chí Công đã rút nước, giao thông đi lại bình thường.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

Quách Đồng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
VETC đảm bảo cứu hộ giao thông 24/7 tới 100% xã, phường

VETC đảm bảo cứu hộ giao thông 24/7 tới 100% xã, phường

Trong khuôn khổ sự kiện Tasco Mobility Day 2025 diễn ra ngày 26/12, Công ty Cổ phần Tasco chính thức đưa vào vận hành Trung tâm Cứu hộ Toàn quốc VETC 24/7, bảo đảm khả năng cứu hộ, hỗ trợ phương tiện tại 100% xã, phường trên cả nước.

Hà Nội: Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, xử lý 111 trường hợp vi phạm

Hà Nội: Kiểm tra nồng độ cồn cuối tuần, xử lý 111 trường hợp vi phạm

Tối 27/12/2025, thực hiện phát lệnh của đồng chí Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên nhiều tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện, xử lý nhiều vi phạm.

“Đặt hàng” luật sư đồng hành sớm: Kiểm soát quyền lực bằng pháp luật

“Đặt hàng” luật sư đồng hành sớm: Kiểm soát quyền lực bằng pháp luật

Đề xuất này cho thấy một bước chuyển quan trọng trong tư duy quản trị pháp lý, khi Nhà nước chủ động đặt hàng luật sư tham gia ngay từ giai đoạn hình thành rủi ro pháp lý, thay vì chỉ tìm đến khi tranh chấp đã phát sinh.

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai

Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Lào Cai

Ngày 27/12/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện số 245 về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh Lào Cai.

Từ “phụ phẩm” thành tài nguyên quý (Bài 1): Rơm rạ trong canh tác lúa phát thải thấp

Từ “phụ phẩm” thành tài nguyên quý (Bài 1): Rơm rạ trong canh tác lúa phát thải thấp

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) mỗi năm tạo ra hàng chục triệu tấn rơm rạ từ sản xuất lúa. Từng bị xem là phụ phẩm phải đốt bỏ, rơm rạ nay đang được nhìn nhận lại như một nguồn tài nguyên quý giá.

Smartphone và sự tương tác xã hội

Smartphone và sự tương tác xã hội

Con người giao tiếp với nhau không chỉ là trao đổi thông tin, mà còn là nhu cầu tương tác tình cảm, tìm kiếm sự thấu cảm. Và, việc lạm dụng smartphone đang khiến cho sự giao tiếp của con người mất đi sự thấu cảm.

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025

Khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025

Tối ngày 27/12, tại rạch Khai Luông (phường Cái Khế), UBND TP. Cần Thơ tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ 2025 với chủ đề “Cần Thơ - Sắc màu sông nước”.