Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Giới trẻ lan tỏa lối sống xanh với “Green Da Nang”

Trọng Nghĩa: Thứ tư 17/12/2025, 20:26 (GMT+7)

Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, tại Đà Nẵng, nhiều bạn trẻ đã lựa chọn hành động thay vì đứng ngoài cuộc.

Từ những việc làm nhỏ như phân loại rác, tái chế vỏ hộp sữa đến tổ chức các hoạt động cộng đồng vì môi trường, họ đang từng ngày lan tỏa lối sống xanh, góp phần xây dựng thành phố đáng sống hơn. Một trong những mô hình tiêu biểu là Green Da Nang, được khởi xướng từ tâm huyết của một người trẻ và dần trở thành điểm kết nối những trái tim cùng chung mối quan tâm với môi trường.

PV VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện với bạn Lê Thị Phương Thảo – người sáng lập Green Da Nang, để hiểu rõ hơn về hành trình lan tỏa sống xanh giữa lòng thành phố biển:

PV: Điều gì đã truyền cảm hứng để bạn bắt đầu và kiên trì theo đuổi các hoạt động sống xanh như phân loại rác, tái chế và tổ chức các chương trình vì môi trường?

Bạn Lê Thị Phương Thảo: Thực ra, cảm hứng này xuất phát từ chính tính cách và môi trường sống của tôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, từ nhỏ đã gắn bó nhiều với thiên nhiên nên tình yêu môi trường gần như hình thành một cách tự nhiên.

Khi ra thành phố học tập và làm việc, tôi chứng kiến sự ô nhiễm, đông đúc và áp lực của đô thị, từ đó luôn trăn trở rằng mình cần làm điều gì đó để giúp nơi mình đang sống trở nên xanh hơn, thân thiện hơn.

Tôi mong muốn tạo ra một điều tích cực, vừa tốt cho bản thân, vừa có ích cho cộng đồng, để thành phố có thể phát triển bền vững trong tương lai. Chính mong muốn đó đã thôi thúc tôi xây dựng Trạm Xanh và theo đuổi con đường này đến hôm nay.

Bạn Lê Thị Phương Thảo (Áo xanh) người sáng lập Green Da Nang đang trên hành trình lan tỏa sống xanh giữa lòng thành phố biển

Bạn Lê Thị Phương Thảo (Áo xanh) người sáng lập Green Da Nang đang trên hành trình lan tỏa sống xanh giữa lòng thành phố biển

PV: Trong quá trình triển khai những sáng kiến như “đổi rác lấy quà” hay thu gom – tái chế hộp sữa, bạn và nhóm đã gặp phải những khó khăn nào, và làm thế nào để vượt qua?

Bạn Lê Thị Phương Thảo: Khó khăn đầu tiên là vấn đề logistics. Việc vận chuyển một khối lượng lớn vỏ hộp sữa từ Đà Nẵng vào TP.HCM không hề đơn giản. Chúng tôi phải tự tìm nhà xe, thương lượng chi phí và nhờ sự hỗ trợ từ những đơn vị vận chuyển có tâm.

Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được đối tác phù hợp. Khó khăn thứ hai là tài chính. Chi phí vận chuyển, kho bãi và lưu trữ vỏ hộp sữa trong suốt 3–4 tháng để đủ số lượng chuyển đi là rất lớn.

Ban đầu, tôi phải tự bỏ tiền túi. Song song đó, tôi kêu gọi tài trợ từ các doanh nghiệp và mạnh thường quân. Dù phần lớn không tài trợ tiền mặt mà bằng sản phẩm, quà tặng, nhưng điều đó lại giúp chúng tôi phát triển chương trình “Đổi rác lấy quà”, tạo thêm động lực cho người dân tham gia, đặc biệt là các em nhỏ. Khó khăn thứ ba là nhân lực.

Thời gian đầu gần như chỉ có một mình tôi xoay xở. Khi khối lượng rác tăng lên, tôi bắt đầu kêu gọi các bạn trẻ, học sinh, sinh viên và sau này là cả các phụ huynh cùng tham gia. Đến nay, Trạm Xanh Đà Nẵng đã có gần 70 thành viên, góp phần giúp hoạt động được duy trì ổn định.

Khối lượng lớn vỏ hộp sữa được thu gom

Khối lượng lớn vỏ hộp sữa được thu gom

PV: Bạn kỳ vọng điều gì ở sự chung tay của cộng đồng và chính quyền để những hoạt động bảo vệ môi trường này được duy trì và phát triển bền vững trong tương lai?

Bạn Lê Thị Phương Thảo: Trước hết, tôi rất biết ơn sự ủng hộ của cộng đồng, không chỉ ở Đà Nẵng mà còn trên khắp cả nước. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tham gia các hoạt động của Trạm Xanh. Đối với chính quyền, tôi hy vọng có thể cùng phối hợp triển khai chương trình thu gom vỏ hộp sữa trên diện rộng, tại các phường, khu dân cư và đặc biệt là trường học. Các trường mầm non, tiểu học thải ra lượng vỏ hộp sữa rất lớn mỗi ngày.

Nếu chính quyền cùng tham gia, hiệu quả sẽ rất cao, giống như mô hình đã làm rất tốt ở Hà Nội và TP.HCM. Tôi mong rằng trong tương lai, Đà Nẵng cũng sẽ có những chính sách và sự đồng hành mạnh mẽ hơn cho các hoạt động môi trường.

PV: Dạ vâng cảm ơn bạn rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi!

Vỏ hộp sữa sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đi tái chế

Vỏ hộp sữa sau khi được thu gom sẽ được vận chuyển đi tái chế

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn