Sẽ đưa vào hoạt động 17 trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam dịp Tết Bính Ngọ
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Nhịp sống gấp gáp ấy vừa mang theo không khí Tết rộn ràng, nhưng cũng đặt ra không ít áp lực đối với công tác bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông.
Triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương đô thị
Thực tế cho thấy, cứ mỗi dịp cuối năm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe sai quy định, buôn bán tràn lan… lại có nguy cơ tái diễn, khiến không gian đô thị trở nên chật chội, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.
Với tinh thần “không nới lỏng – không hình thức”, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, chính quyền đô thị và lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt ra quân, triển khai nhiều giải pháp nhằm siết chặt kỷ cương đô thị, giữ gìn mỹ quan, trật tự an ninh cho người dân đón Tết an toàn, văn minh.
Tại phường Ngọc Hà, quận Ba Đình – một địa bàn đông dân cư, nhiều tuyến phố nhỏ, hẹp – những chuyển biến tích cực đang từng ngày hiện rõ, không chỉ bằng các đợt ra quân quyết liệt, mà còn bằng sự đồng thuận, tự giác của chính người dân. Bà Nguyễn Thị Tươi – Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội cho biết:
“Trước đây thì đông đúc và sôi động hơn, vì bây giờ trật tự nên đường phố thông thoáng và sạch đẹp. Nhưng vì như thế này thì tất cả các hộ kinh doanh bước đầu bị ảnh hưởng bởi vì từ xưa đến giờ đường phố này rất đông đúc và ngồi có ở vỉa hè. Nhưng bây giờ vỉa hè làm như thế này rồi thì trước đầu tiên cũng hơi bị ảnh hưởng đến hộ kinh doanh.
Không chỉ các hộ kinh doanh, người dân sinh sống trên địa bàn cũng chủ động tham gia giữ gìn trật tự đô thị, nhắc nhở nhau thực hiện đúng quy định. Ông Đỗ Quốc Dân – Phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội chia sẻ:
“Công an phường thì thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở còn khách hàng thì các hộ kinh doanh cũng tự nhắc nhở khách hàng để xe đúng nơi quy định phường quy định. Nói chung là hầu như các hộ kinh doanh chấp hành tốt, tất nhiên là cũng có bị ảnh hưởng 1 chút đến doanh thu của kinh doanh nhưng mà nó tạo điều kiện làm cho sạch đẹp đường phố thì tôi thấy nó cũng tốt”
Để có được sự đồng thuận này, trong thời gian qua, Công an phường Ngọc Hà đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức ra quân thường xuyên, tập trung xử lý các vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ xe sai quy định. Song song với xử lý, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết đến từng hộ kinh doanh. Trung tá Phạm Huy Hùng – Tổ Cảnh sát trật tự , Công an Phường Hồng Hà TP. Hà Nội cho biết:
“Hiện tại thì tất cả các công dân trên địa bàn phường đa phần bà con rất ủng hộ và thực hiện rất tốt. Bà con nhắc nhở nhau không lấn chiếm vỉa hè, không cản trở giao thông và mỹ quan đô thị được chỉnh sửa, được ủy ban nhân dân phường 3197 được sự quan tâm của ban chỉ huy công an phường thường xuyên tăng cường duy trì tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố địa bàn mình phụ trách để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch 232 của thành phố cũng như kế hoạch Ban Giám đốc công an thành phố và 3197 ban chỉ huy công an phường truyền đạt cho anh em thực hiện.
Công nghệ hỗ trợ, nâng cao hiệu quả quản lý
Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo – AI cũng đang phát huy hiệu quả trong công tác quản lý trật tự đô thị tại địa phương. Hệ thống camera AI có khả năng phát hiện, ghi nhận các hành vi vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai quy định, dừng đỗ xe trái phép theo thời gian thực, hỗ trợ điều tiết giao thông và xử lý vi phạm “phạt nguội”. Trung tá Phạm Huy Hùng, Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Ngọc Hà, TP. Hà Nội cho biết:
“Từ trung tâm chỉ huy, hệ thống camera AI có thể phóng to, nhận diện từng trường hợp vi phạm và điều cán bộ công an phường xuống xử lý trực tiếp. Bên cạnh đó, hình ảnh được sử dụng để phạt nguội các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông mà không cần lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường. Việc áp dụng công nghệ này góp phần nâng cao ý thức chấp hành của người dân, nhất là trong các hành vi dừng, đỗ xe và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.
Giữ gìn trật tự đô thị chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng chức năng. Đó là quá trình đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp chính quyền và trên hết là ý thức tự giác của mỗi người dân. Tại phường Ngọc Hà, từ những tuyến phố từng chật kín hàng quán, xe cộ, nay đã dần trở nên thông thoáng, sạch đẹp hơn. Những thay đổi ấy không đến trong ngày một ngày hai, mà là kết quả của gần hai tháng duy trì liên tục, không “đánh trống bỏ dùi”, kết hợp hài hòa giữa tuyên truyền, xử lý nghiêm vi phạm và ứng dụng công nghệ camera AI trong quản lý đô thị.
Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, khi lòng đường thông thoáng, trật tự không chỉ được thiết lập bằng những biện pháp hành chính, mà còn bằng sự đồng thuận, chia sẻ của người dân vì lợi ích chung. Tết đang đến rất gần, một Hà Nội ngăn nắp, văn minh, an toàn trong từng con phố, góc đường chính là món quà ý nghĩa nhất dành cho người dân Thủ đô trong những ngày xuân mới. Và từ những chuyển biến tích cực hôm nay, có thể kỳ vọng rằng trật tự đô thị sẽ không chỉ được giữ vững trong dịp Tết, mà trở thành nếp sống thường xuyên, bền vững của đô thị Hà Nội.
Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân trên trục cao tốc Bắc – Nam phía Đông tăng cao kỷ lục.
Ngày 7/2, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Hội nghị được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo dõi.
Giãn dân khu vực đô thị lõi theo quy hoạch Thủ đô Hà Nội là yêu cầu cấp thiết để tái thiết không gian đô thị, giảm điểm nghẽn hạ tầng và mở ra hướng phát triển bền vững hơn cho Thủ đô. Để làm được điều này, lợi ích của người dân cần được đặt ở vị trí trung tâm.
Với dự báo sản lượng hành khách tăng trưởng hai chữ số, Cảng HKQT Nội Bài đã kích hoạt kịch bản phục vụ cao điểm Tết Bính Ngọ 2026. Điểm nhấn năm nay là sự kết hợp giữa hạ tầng mở rộng và hệ sinh thái công nghệ "không chạm" nhằm đảm bảo hành trình thuận lợi cho người dân.
Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Công điện 10/CĐ-TTg ngày 4/2/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tổ chức vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa Lễ hội xuân năm 2026.
Sau 1 năm học tập xa nhà, hôm nay hơn 1000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập xuất sắc tại TP.HCM đã bước lên chuyến xe đoàn viên để về quê sum họp với gia đình trong dịp Tết đến Xuân về.