Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Giao lưu Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung: Sợi dây tình thân gắn kết 2 nước

Hà Phương/VOV.VN: Thứ ba 01/10/2024, 21:09 (GMT+7)

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung mang đến những tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu đến từ các nghệ sĩ Việt Nam - Trung Quốc.

 

Chiều 30/9 tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Phát thanh - Truyền hình Khu Tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025)

Chiều 30/9 tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Cục Phát thanh - Truyền hình Khu Tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây, Đài Phát thanh & Truyền hình Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025)

Đến tham dự chương trình có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (ảnh), ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Đến tham dự chương trình có ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương (ảnh), ông Phạm Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,

Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam,

Ông Vương Quần, Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam,

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc...

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VOV cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc các Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đảng ủy Khối Các cơ quan trung ương; Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc...

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV

Ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Minh Hiển, Phó Tổng Giám đốc VOV cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng núi liền núi, sông liền sông với mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng và dày công vun đắp.

Trong những năm qua, sự hiểu biết và tình cảm của nhân dân hai nước ngày càng được tăng cường, nhất là sau các chuyến thăm của lãnh đạo cao nhất hai Đảng. Hợp tác và giao lưu văn hóa có thể coi là một điểm sáng trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc với nhiều hoạt động sôi nổi diễn ra ở nhiều cấp khác nhau.

Kể từ khi Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện đến nay, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng sâu rộng, nhân dân hai nước ngày càng xích lại gần nhau.

Là cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện của Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ là cầu nối trong việc quảng bá những nét đẹp văn hoá, nghệ thuật phong phú của hai nước đến đông đảo công chúng thông qua 4 loại hình báo chí: phát thanh, truyền hình, báo điện tử và báo in và các nền tảng nội dung số của Đài.

Trong chương trình, những nghệ sĩ đến từ VOV và Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc đã mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện những nét văn hóa đậm đà bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc, nhưng cũng thể hiện sự giao lưu văn hóa hữu nghị, tình cảm thắm thiết giữa hai đất nước.

Trong chương trình, những nghệ sĩ đến từ VOV và Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Tây, Trung Quốc đã mang đến những tiết mục đặc sắc, thể hiện những nét văn hóa đậm đà bản sắc của mỗi quốc gia dân tộc, nhưng cũng thể hiện sự giao lưu văn hóa hữu nghị, tình cảm thắm thiết giữa hai đất nước.

Nghệ sĩ Trần Đạt của Trung Quốc hát tiếng Việt ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn - 'Tình đất đỏ miền Đông'.

Nghệ sĩ Trần Đạt của Trung Quốc hát tiếng Việt ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trần Long Ẩn - "Tình đất đỏ miền Đông".

Sau đó, anh cũng thể hiện ca khúc tiếng Trung 'Tân bến Thượng Hải'. Trải qua bốn thập niên, bài hát đến nay mang sức sống mạnh mẽ, nhiều lần được các đoàn phim mua bản quyền sử dụng lại trong những tác phẩm mới. Năm 2019, ca khúc đã vào top 10 ca khúc nhạc phim Hoa ngữ hay nhất, do hội đồng giám khảo New Age International Film Festival bình chọn.

Sau đó, anh cũng thể hiện ca khúc tiếng Trung "Tân bến Thượng Hải". Trải qua bốn thập niên, bài hát đến nay mang sức sống mạnh mẽ, nhiều lần được các đoàn phim mua bản quyền sử dụng lại trong những tác phẩm mới. Năm 2019, ca khúc đã vào top 10 ca khúc nhạc phim Hoa ngữ hay nhất, do hội đồng giám khảo New Age International Film Festival bình chọn.

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc 'Hoa mộc miên'. Hoa mộc miên là loài hoa vô cùng quen thuộc đối với người dân vùng biên giới Việt - Trung không chỉ có vẻ đẹp rực rỡ làm đắm say lòng người, loài hoa này còn mang rất nhiều giá trị ý nghĩa, cả về vật chất lẫn tinh thần đã được nhạc sĩ Huy Du hóa thân trong những giai điệu nhẹ nhàng, rất trữ tình bay bổng, là khúc nhạc trữ tình về tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung.

NSƯT Đăng Dương thể hiện ca khúc "Hoa mộc miên". Hoa mộc miên là loài hoa vô cùng quen thuộc đối với người dân vùng biên giới Việt - Trung không chỉ có vẻ đẹp rực rỡ làm đắm say lòng người, loài hoa này còn mang rất nhiều giá trị ý nghĩa, cả về vật chất lẫn tinh thần đã được nhạc sĩ Huy Du hóa thân trong những giai điệu nhẹ nhàng, rất trữ tình bay bổng, là khúc nhạc trữ tình về tình hữu nghị giữa hai nước Việt - Trung.

Empty
Những tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc của các nghệ sĩ.

Những tiết mục trình diễn mang đậm bản sắc dân tộc của các nghệ sĩ.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung chính là cơ hội được giao lưu, học hỏi của những nghệ sĩ đến từ hai đất nước Việt Nam, Trung Quốc. Với mong muốn được giới thiệu với bạn bè, nhân dân hai nước những tiết mục đặc sắc của mỗi đơn vị.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung chính là cơ hội được giao lưu, học hỏi của những nghệ sĩ đến từ hai đất nước Việt Nam, Trung Quốc. Với mong muốn được giới thiệu với bạn bè, nhân dân hai nước những tiết mục đặc sắc của mỗi đơn vị.

Empty
Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, để giúp cho nhân dân hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau, chương trình còn có những minigame bằng chính cầu nối âm nhạc. Phần minigame nghe nhạc đoán tên bài hát được đông đảo khán giả hưởng ứng.

Ngoài những tiết mục văn nghệ đặc sắc, để giúp cho nhân dân hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, hiểu biết lẫn nhau, chương trình còn có những minigame bằng chính cầu nối âm nhạc. Phần minigame nghe nhạc đoán tên bài hát được đông đảo khán giả hưởng ứng.

Không khí khán phòng trở nên sôi động trong phần minigame.

Không khí khán phòng trở nên sôi động trong phần minigame.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Có thể nói, âm nhạc chính là sợi dây tình thân để kết nối người dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời gian qua, nhiều bài hát của Trung Quốc đã trở nên thịnh hành tại Việt Nam. Đồng thời, một số ca khúc của Việt Nam cũng trở nên phổ biến ở Trung Quốc.

Chương trình giao lưu nghệ thuật Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Có thể nói, âm nhạc chính là sợi dây tình thân để kết nối người dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Trong thời gian qua, nhiều bài hát của Trung Quốc đã trở nên thịnh hành tại Việt Nam. Đồng thời, một số ca khúc của Việt Nam cũng trở nên phổ biến ở Trung Quốc.

Sự kiện góp phần gắn kết người dân ở hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và bền vững trong tương lai trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Sự kiện góp phần gắn kết người dân ở hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc, xây dựng và củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài và bền vững trong tương lai trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Empty
Hà Phương/VOV.VN/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đã có thể 'đổ xăng trước - trả tiền sau'

Đã có thể 'đổ xăng trước - trả tiền sau'

Mới đây, Pvoil – 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng đầu lớn tại Việt Nam đã tiên phong đưa vào triển khai tiện ích Mua xăng dầu trước - Trả tiền sau.

Toa tàu ngược thời gian

Toa tàu ngược thời gian

Ở một toa tàu nhỏ và đặc biệt mang dáng dấp của Hà Nội xưa được tình cờ bắt gặp trên phố, sẽ đưa bộ hành du hành ngược thời gian về những năm tháng đã cũ với nhiều mảnh ký ức quan trọng đối với cuộc đời người dân Thủ đô một thời.

Nguyên nhân và khắc phục mất ATGT trên các tuyến cao tốc TP.HCM đi Nha Trang

Nguyên nhân và khắc phục mất ATGT trên các tuyến cao tốc TP.HCM đi Nha Trang

Liên tục trong những ngày vừa qua trên tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thương vong cho nhiều người.

Hỗ trợ hồi phục sau bão lũ, chính sách phải thật khẩn trương...

Hỗ trợ hồi phục sau bão lũ, chính sách phải thật khẩn trương...

Mưa bão, ngập lụt đã khiến nhiều cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp mất trắng. Chính phủ, các ngành và các địa phương cần có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sau thiên tai?

Vì sao coi giáo viên mầm non là lao động nặng nhọc?

Vì sao coi giáo viên mầm non là lao động nặng nhọc?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Luật Nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo Luật này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xếp giáo viên mầm non là công việc nặng nhọc và có thể nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi.

“Trái tim của thủ đô” vẫn chưa “thân thiện” với du khách

“Trái tim của thủ đô” vẫn chưa “thân thiện” với du khách

Hồ Hoàn Kiếm, không gian văn hóa của gắn liền với nhiều di tích lịch sử. Thế nhưng thời gian qua, những gian hàng liên tục được dựng lên, những chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức vào các ngày cuối tuần hay các gánh hàng rong chèo kéo du khách đã làm xấu đi hình ảnh “trái tim của thủ đô”…

Tăng diện tích tách thửa lên 50m2: Thêm áp lực cho người mua nhà?

Tăng diện tích tách thửa lên 50m2: Thêm áp lực cho người mua nhà?

Từ 07/10, Hà Nội áp dụng quy định mới về điều kiện tách thửa, theo Quyết định số 61/2024 vừa được UBND thành phố Hà Nội đã ban hành. Theo đó, tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m2, tăng 20m2 so với quy định hiện hành.