Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thứ Ba, 1/4/2025
Giao thông

Gấp rút xây trạm dừng nghỉ phục vụ nhân dân dịp 30/4

Hoàng Hà: Thứ bảy 29/03/2025, 08:24 (GMT+7)

Nhiều thính giả VOV Giao thông quan tâm các trạm dừng nghỉ nào trên cao tốc Bắc - Nam sẽ hoạt động dịp 30/4, đáp ứng nhu cầu đi lại. Đồng thời, tiến độ xây dựng các trạm do Bộ Xây dựng quản lý hiện ra sao?

 Nhiều trạm dừng nghỉ sẵn sàng phục vụ dịp 30/4

Theo Ban QLDA Thăng Long, 2 trạm dừng nghỉ giai đoạn 1 trên cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 và Phan Thiết - Dầu Giây đã đấu thầu và lựa chọn xong nhà đầu tư từ năm 2024; đã hoàn tất thủ tục, ký kết hợp đồng với Cục Đường bộ VN và đã đầu tư, đưa vào vận hành các trạm dừng nghỉ tạm, với các công trình thiết yếu phục vụ nhân dân từ dịp tết vừa qua.

Trong đó, Trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn- Quốc lộ 45 được bố trí 2 bên tại lý trình Km 329+700 xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc đang được hoàn thiện để phục vụ hành khách

Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc đang được hoàn thiện để phục vụ hành khách

Còn trạm dừng nghỉ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây được bố trí tại lý trình Km 47+500. Hiện tại trạm dừng nghỉ tạm bên phải tuyến (hướng Phan Thiết - Đồng Nai) vẫn hoạt động, nhưng trạm dừng nghỉ tạm bên trái tuyến (hướng Đồng Nai - Bình Thuận) đang tạm dừng đón khách để nhà đầu tư tiếp tục thi công hoàn thiện hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để phục vụ tốt hơn theo quy mô chính thức.

Dự kiến dịp lễ 30/4 tới, nhà đầu tư sẽ mở cửa đón khách trở lại, phục vụ người tham gia giao thông. Việc triển khai trạm dừng nghỉ thời gian qua đang gặp một số khó khăn nên tiến độ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ông Nguyễn Đình Thắng, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban QLDA Thăng Long cho biết: "Việc đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ đã kí được hợp đồng với nhà đầu tư, trong thời gian vừa qua việc triển khai thực hiện gặp một số vướng mắc. Ví dụ như một số trạm phải điều chỉnh mặt bằng, quy mô, phạm vi; một số trạm vướng thủ tục đầu tư công nội bộ của nhà nhà đầu tư; một số trạm thì vướng trình tự thủ tục về việc cấp phép, thủ tục DTM…"

Trạm dừng nghỉ trên cao tốc Hàm Nghi – Vũng Áng đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, có thể bàn giao cho nhà đầu tư thi công. Công tác đánh giá, lựa chọn nhà đầu tư cũng đã hoàn thành, Cục Đường bộ VN đã phê duyệt kết quả lựa chọn, Ban QKDA Thăng Long đã hoành thành công tác thương thảo hợp đồng và đang trình Cục Đường bộ VN kí hợp đồng. Nhà đầu tư cam kết sẽ khẩn trương xây dựng và đưa vào khai thác tạm các hạng mục thiết yếu cùng với việc khai thác tuyến chính dịp 30/4 tới.

Với trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang cũng đã được Bộ Xây dựng chấp thuận về quy mô trạm dừng nghỉ tại lý trình Km334+900, đã có quyết định phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư và đã hoàn tất thủ tục, ký kết hợp đồng với Cục Đường bộ VN. Đồng thời Thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa cũng đã chấp thuận vị trí triển khai dự án, đến nay công tác GPMB đã hoàn thành bàn giao 100% cho nhà đầu tư, với diện tích 8ha.

Nhà đầu tư dự kiến sẽ triển khai xây dựng trước đường ra vào trạm, khu vực bãi đỗ xe, khu nhà vệ sinh tạm phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng cùng với tuyến cao tốc dịp 30/4/2025 nhằm đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người tham gia giao thông.

Đôn đốc hoàn thiện trạm dừng nghỉ đồng bộ với tuyến cao tốc

Các công trình thiết yếu tại trạm dừng nghỉ được đẩy nhanh tiến độ thi công

Các công trình thiết yếu tại trạm dừng nghỉ được đẩy nhanh tiến độ thi công

Ông Đỗ Duy Hưng, Phó Giám đốc Dự án cao tốc Vân Phong – Nha Trang cho biết: "Nhà đầu tư phấn đấu hoàn thành các công trình phụ trợ tạm, đường ra vào bãi đỗ xe, phấn đấu hoàn thành trước 30/4 để đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành khai thác cùng dự án Vân Phong – Nha Trang. Hạng mục trạm dừng nghỉ tiến độ khoảng 11 tháng, trong đó yêu cầu tiến độ hoàn thành các công trình dịch vụ công cộng phục vụ trạm vận hành khoảng 8 tháng"

Trong khi đó trạm dừng nghỉ trên cao tốc Quảng Ngãi – Hoài Nhơn tại Km15+620, thuộc địa phận xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) hiện cũng đang trong giai đoạn bắt đầu triển khai, dự kiến hoàn thành các dịch vụ công đồng bộ với dự án vào cuối năm 2025.

Ông Cao Việt Hùng, Phó Giám đốc Ban QLDA 2 cho biết: "Hiện nay hợp phần trạm dừng nghỉ đã tiến hành lựa chọn được nhà đầu tư, chúng tôi sẽ giao nhà đầu tư tiếp quản mặt bằng để thực hiện công tác thủ tục đầu tư xây dựng trạm dừng nghỉ. Kế hoạch đề ra là hoàn thành trạm dừng nghỉ đồng bộ, đảm bảo đưa vào khai thác tuyến chính trạm dừng nghỉ có thể hoạt động"

Để sớm hoàn thành hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, mới đây Bộ Xây dựng đã có Công điện gửi các tỉnh khẩn trương hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong cuối tháng 3 và tháng 4 tới. Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua Bộ đã có nhiều công điện và văn bản đề nghị các địa phương tập trung giải quyết vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ các dự án trạm dừng nghỉ theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các dự án trạm dừng nghỉ hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được tiến độ hợp đồng đã ký kết, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành theo yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án phối hợp, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, triển khai thi công xây dựng, bảo đảm hoàn thành trạm dừng nghỉ, đưa vào hoạt động đồng bộ với các tuyến cao tốc, trong đó lưu ý hoàn thành các dịch vụ công trước ngày 30/12/2025.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
vovgiaothong.vn
Việt Nam hiếm khi chịu ảnh hưởng lớn từ động đất nhưng cũng không được chủ quan

Việt Nam hiếm khi chịu ảnh hưởng lớn từ động đất nhưng cũng không được chủ quan

Theo ghi nhận của Viện vật lý địa cầu thì vào đầu giờ chiều nay tại Myanmar đã xảy ra 1 trận động đất có độ lớn 7,3 độ richter với độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Dù cách xa tâm chấn hơn 1000km nhưng nhiều người dân tại Hà Nội và TPHCM cảm nhận khá rõ những rung lắc từ trận động đất này.

'Lên đèn' đúng nghĩa cho kinh tế đêm

"Lên đèn" đúng nghĩa cho kinh tế đêm

TP.HCM đô thị náo nhiệt bậc nhất cả nước, từ lâu đã được mệnh danh là "thành phố không ngủ". Hình ảnh những con phố rực rỡ ánh đèn, những khu chợ đêm tấp nập đã trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của nhiều người.

Sáp nhập địa phương, nên chọn thủ phủ mới như thế nào?

Sáp nhập địa phương, nên chọn thủ phủ mới như thế nào?

Khi sáp nhập, đó không chỉ là quyết định hành chính mà nên có định hướng về việc kết nối như thế nào, trong đó đương nhiên bao gồm vấn đề về tổ chức kinh tế, xã hội.

Quản lý drone

Quản lý drone

Các thiết bị bay không người lái đang ngày càng chứng minh được sự hữu dụng trong cuộc sống, tuy nhiên, việc quản lý sử dụng loại thiết bị này ở Việt Nam đang được cho là khá ngặt nghèo, hạn chế khả năng ứng dụng hỗ trợ cuộc sống của người dân.

Ảnh hưởng từ trận động đất Myanmar: Người dân Hà Nội, TP.HCM hoang mang vì rung lắc

Ảnh hưởng từ trận động đất Myanmar: Người dân Hà Nội, TP.HCM hoang mang vì rung lắc

Trận động đất mạnh 7,3 độ ở Myanmar xảy ra vào lúc 6 giờ 20 phút 57 giây trưa nay (28/3), tức 13 giờ 20 phút 20 giây (giờ Hà Nội) khiến nhiều địa phương như Hà Nội, TP HCM rung lắc.

Tên nhà phố

Tên nhà phố

Dạo một vòng Hà Nội phố, nhất là ở khu phố cổ, có bao giờ bạn tò mò về những ngôi nhà gắn biển tên được đúc bằng xi măng? Và có bao giờ bạn băn khoăn về ý nghĩa nào đó phía sau những tấm biển đã tồn tại trên dưới trăm năm?

Đề xuất giảm 2% thuế thu nhập với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đề xuất giảm 2% thuế thu nhập với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mới đây, tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, có ý kiến đề nghị giảm 2% thuế thu nhập với doanh nghiệp nhỏ và vừa so với mức hiện hành, để khuyến khích khu vực này phát triển. Việc giảm 2% thuế thu nhập sẽ có ý nghĩa lớn giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa ổn định, phát triển bền vững, lâu dài.