Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Để Tết này chợ thêm xanh

Kim Loan - Xuân Quang: Thứ năm 23/01/2025, 21:59 (GMT+7)

Bước vào thời gian cận Tết Nguyên đán, tại nhiều tuyến đường bắt đầu xuất hiện các chợ hoa, cây cảnh và nông sản phục vụ nhu cầu chuẩn bị Tết của người dân. Đây cũng là “nỗi lo” mỗi năm của ngành môi trường vì mỗi điểm bán hàng luôn xuất hiện các bãi rác tự phát.

Để cái Tết này thêm “xanh” thì rất cần ý thức tập kết rác đúng nơi quy định của các tiểu thương và bỏ rác đúng nơi quy định của người đi đường.

Trong những ngày giáp Tết, các anh chị em công nhân vệ sinh dường như vội vã hơn, tập trung hơn. Cũng phải thôi vì càng gần tết, người dân xả rác nhiều hơn ra đường phố.

Anh Trần Văn Bâu, nhân viên thu gom rác tại TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang kể: Đêm giao thừa, sau 15 phút bắn pháo hoa, khi biển người tỏa về nhà khui rượu đón xuân thì đường phố cũng biến thành những bãi rác. Rác tràn ngập khắp nơi, từ vỏ chai đến vỏ bánh kẹo, túi nilon:

“Tết lượng rác tăng gấp 10 lần ngày thường, trung bình thu 1 tuyến đường 1 xe rác thì đến Tết thu 1 tuyến đường 9 xe rác. Giao Thừa dọn xong hết, sáng ra mùng 1 vẫn thấy đường dơ do người dân thiếu ý thức”, anh Bâu nói.

Rác tại Cà Mau tồn động sau Tết nguyên đán 2024, người dân lo ngại, năm nay tình hình lắp lại vì tiểu thương mua bán và xả rác quá nhiều

Rác tại Cà Mau tồn động sau Tết nguyên đán 2024, người dân lo ngại, năm nay tình hình lắp lại vì tiểu thương mua bán và xả rác quá nhiều

Bên cạnh dòng người đổ ra đường chơi Tết thì “đáng sợ” nhất là tại các điểm bán hoa và nông sản. Tại TP. Cần Thơ, khắp các tuyến đường: Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, 30/4, Hoàng Văn Thụ… đều có chợ hoa. Hằng năm, cứ vào buổi chiều cuối cùng trong năm là nhiều người buôn hoa đã thu dọn đồ đạc để về quê đón Tết. Chủ sạp hàng rút đi, để lại dọc vỉa hè, lòng đường là khối lượng rác khổng lồ. Rác chủ yếu là các cành hoa không còn giá trị. Dưới nền đường của những gian hàng bán Tắc kiểng, trái chín rụng bị dẫm nát. Công nhân quét rác Lý Thị Hòa cho biết:

“Lượng rác nó tăng nhiều lắm, nhất là rác ở các chợ, rác bằng vải nó bay tứ tung, mọi người nên gom lại cái bao để một góc thì tụi em lại gom nó dễ, không thôi gió nó bay”.

Hiện lượng rác ở TP. Cần Thơ cán mức 650 tấn/ngày, những ngày giáp Tết, con số này tăng lên đã tạo nhiều áp lực cho lực lượng thu gom.

"Không lôi rác bằng xe honda là làm không kịp. Không có năm nào công nhân vệ sinh môi trường đón giao thừa ở nhà. Toàn đón ngoài đường thôi."

"Ngày 30 Tết là làm đến 4h sáng. Từ hôm nay là rác bắt đầu tăng lên rồi đó."

Trong những ngày giáp Tết, các anh chị em công nhân vệ sinh dường như vội vã hơn, tập trung hơn. Cũng phải thôi vì càng gần tết, người dân xả rác nhiều hơn ra đường phố.

Trong những ngày giáp Tết, các anh chị em công nhân vệ sinh dường như vội vã hơn, tập trung hơn. Cũng phải thôi vì càng gần tết, người dân xả rác nhiều hơn ra đường phố.

Dù đã được nhắc nhở, song tình hình ô nhiễm rác tại các địa bàn dịp Tết vẫn tái diễn mà hầu như chư có phương cách nào giải quyết. Kết cục là năm nào cũng vậy, lễ Tết đi qua thì không ít nơi trong thành phố, nhất là ở những khu chợ Tết, chợ hoa, nơi tụ tập đông người lại ngập rác. Hàng đống rác nằm chễnh chệ trên đường phố vừa gây ô nhiễm môi trường vừa làm mất mỹ quan đô thị…

Kim Loan - Xuân Quang/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn