Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Đẩy nhanh tiến độ dự án đường Hồ Chí Minh

Trọng Nhân: Thứ hai 08/06/2026, 17:04 (GMT+7)

Dự án đường Hồ Chí Minh được khởi công từ nhiều năm trước, kéo dài từ Pác Bó đến Mũi Cà Mau với quy mô tối thiểu 2 làn xe, tổng chiều dài khoảng 2.744 km. Đến nay, phần lớn các đoạn tuyến đã được hoàn thành, từng bước hình thành trục giao thông xuyên Việt quan trọng.

Tuy nhiên, tại khu vực Tây Nam Bộ vẫn còn một số đoạn chưa được khơi thông, trong đó có dự án thành phần Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận thuộc tỉnh An Giang.

Ghi nhận sau đây sẽ phản ánh những nỗ lực tăng tốc trên công trường, cùng những khó khăn mà các đơn vị đang phải vượt qua để hoàn thành tuyến đường mang ý nghĩa đặc biệt này.

Những ngày đầu tháng 6, trên công trường dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Nhiều mũi thi công đồng loạt triển khai các hạng mục nền đường, cầu, cống và xử lý đất yếu. Tiếng máy đóng cọc, máy đào, xe lu hoạt động liên tục trong giai đoạn nước rút.

Ghi nhận tại nhiều gói thầu trên tuyến, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, máy móc và tổ chức nhiều mũi thi công nhằm bù đắp phần tiến độ bị ảnh hưởng trước đó.

Tại công trường trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang chờ được di dời để phục vụ thi công

Tại công trường trên địa bàn xã Vĩnh Tuy, một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật vẫn đang chờ được di dời để phục vụ thi công

Theo ông Nguyễn Văn Phương, Chỉ huy trưởng công trường thuộc nhà thầu Hu Gia, những hạng mục then chốt quyết định tiến độ chung của dự án như xử lý nền đất yếu, đắp gia tải nền đường, thi công đường công vụ và sàn giảm tải đang được tập trung triển khai đồng loạt.

Nhiều thiết bị chuyên dụng đã được huy động đến công trường, công nhân làm việc liên tục để tận dụng tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi. Đối với các vị trí còn vướng hạ tầng kỹ thuật, nhà thầu cũng đã chuẩn bị sẵn nhân lực, vật tư và thiết bị để có thể triển khai ngay khi mặt bằng được bàn giao, quyết tâm đưa dự án về đích theo kế hoạch.

"Để bảo đảm tiến độ dự án, nhà thầu đã huy động đầy đủ nhân lực, máy móc và tăng cường thêm nhiều thiết bị thi công như dàn máy đóng ép cọc, xe cuốc, xe ủi, xe lu... Nhân công cũng được bố trí đầy đủ và sẵn sàng tổ chức tăng ca, tăng kíp khi cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công".

Khi hoàn thành, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương

Khi hoàn thành, tuyến đường Hồ Chí Minh sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho nhiều địa phương

Áp lực tiến độ không chỉ đặt ra đối với các hạng mục nền đường mà còn hiện hữu tại các công trình cầu trên tuyến. Tại cầu Láng Biểu, nhà thầu đang duy trì nhiều mũi thi công song song, tranh thủ từng ngày thời tiết thuận lợi để hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Cùng với việc bổ sung nhân lực, máy móc, vật tư cũng liên tục được đưa về công trường nhằm bảo đảm quá trình thi công không bị gián đoạn. Ông Phạm Lê Tiến, đại diện nhà thầu HCB Holding cho biết:

"Đây là dự án trọng điểm quốc gia nên nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Hiện máy móc đã được huy động đầy đủ, vật tư cũng đang được vận chuyển ra công trường. Trong tuần này, đơn vị sẽ triển khai khoan cọc và phấn đấu hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch".

Theo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, hiện trên tuyến vẫn còn một số vị trí hạ tầng kỹ thuật cần tiếp tục di dời, trong đó có các tuyến điện trung thế và đường dây điện 220kV tại khu vực xã Vĩnh Tuy.

Sau khi mặt bằng được bàn giao 100%, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại

Sau khi mặt bằng được bàn giao 100%, chủ đầu tư đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại

Liên quan đến vấn đề này, ông Lý Hoàng Vũ, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy cho biết, hiện địa phương đang phối hợp xử lý những vướng mắc còn lại về hạ tầng kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu thi công.

"Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, đến thời điểm này, chủ đầu tư đã phối hợp với chính quyền địa phương cơ bản hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch. Hiện chỉ còn một số công trình kỹ thuật đang được đơn vị thi công tiếp tục thực hiện di dời. Nhìn chung, đến nay các thủ tục liên quan cũng như những khó khăn, vướng mắc lớn đã cơ bản được giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai theo tiến độ đề ra".

Dù công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất, các nhà thầu đã tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức nhiều mũi thi công để bù tiến độ, song bài toán vật liệu đá vẫn đang là trở ngại lớn nhất đối với dự án.

Trên các công trường thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, áp lực tiến độ vẫn rất lớn khi mùa mưa đang cận kề, trong khi nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công còn khan hiếm

Trên các công trường thuộc dự án đường Hồ Chí Minh, không khí thi công đang diễn ra khẩn trương với nhiều mũi thi công được triển khai đồng loạt. Tuy nhiên, áp lực tiến độ vẫn rất lớn khi mùa mưa đang cận kề, trong khi nguồn vật liệu cát, đá phục vụ thi công còn khan hiếm

Nếu như năm 2025, những khó khăn chủ yếu đến từ mặt bằng và nguồn cát đắp nền, thì sang năm 2026, nguồn đá xây dựng lại trở thành “nút thắt” cần sớm được tháo gỡ. Hiện dự án cần khoảng 422 nghìn mét khối đá các loại nhưng vẫn còn thiếu gần 200 nghìn mét khối.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã kiến nghị tỉnh An Giang tiếp tục hỗ trợ, phân bổ thêm nguồn vật liệu từ các mỏ trên địa bàn. Việc bảo đảm đủ nguồn đá không chỉ quyết định tiến độ hoàn thành đoạn Rạch Sỏi – Bến Nhất, Gò Quao – Vĩnh Thuận, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu thông tuyến đường Hồ Chí Minh từ Bắc tới Nam theo chủ trương của Quốc hội.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lưu thông như xe con: Hợp lý, nhưng không nên hồi tố thuế, phí

Cho xe bán tải dưới 3,5 tấn lưu thông như xe con: Hợp lý, nhưng không nên hồi tố thuế, phí

Loại phương tiện này đang chịu sự điều chỉnh có phần chồng chéo: khi đóng thuế, phí thì được ưu đãi như xe tải, nhưng khi lưu thông lại gặp rắc rối với các biển báo cấm xe tải trong đô thị.

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khiến 19 hành khách nhập viện

Tai nạn trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây khiến 19 hành khách nhập viện

Rạng sáng ngày 7/6, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, đoạn qua xã Tân Lập, tỉnh Lâm Đồng, khiến nhiều hành khách bị thương.

Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, các dự án trọng điểm tăng tốc phá dỡ và thi công

Hà Nội: Gỡ điểm nghẽn mặt bằng, các dự án trọng điểm tăng tốc phá dỡ và thi công

Hà Nội đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng giao thông. Tại các dự án trọng điểm như đường Nguyễn Tuân, Lĩnh Nam và Tam Trinh, không khí làm việc đang trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết.

Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản

Lái xe trên cao tốc mùa mưa, chuyện không đơn giản

Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống trên phạm vi cả nước. Tuy đã giúp giải nhiệt đáng kể những trận nắng nóng gay gắt nhưng những cơn mưa cũng trở thành thử thách không nhỏ với nhiều tài xế khi điều khiển phương tiện trên các tuyến đường bộ nói chung, đường cao tốc nói chung.

Vĩnh Long: Hơn 4.564 tỷ đồng xây dựng cầu Cửa Đại nối liền tỉnh Đồng Tháp

Vĩnh Long: Hơn 4.564 tỷ đồng xây dựng cầu Cửa Đại nối liền tỉnh Đồng Tháp

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Quyết định 3629 phê duyệt dự án xây dựng cầu Cửa Đại trên tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang(cũ) nay là tỉnh Đồng Tháp.

Diều xuất hiện gần sân bay Nội Bài, 7 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động

Diều xuất hiện gần sân bay Nội Bài, 7 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động

Một chiếc diều được phát hiện gần khu vực Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vào trưa 7/6 đã khiến 7 chuyến bay phải tạm dừng hoạt động để bảo đảm an toàn hàng không.

Đô thị ngầm: Không chỉ là dịch chuyển không gian vào lòng đất

Đô thị ngầm: Không chỉ là dịch chuyển không gian vào lòng đất

Theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ từng bước hình thành lớp đô thị ngầm với mạng lưới metro, bãi đỗ xe, trung tâm thương mại và các tuyến kết nối dưới mặt đất nhằm giảm tải cho hạ tầng hiện hữu, đồng thời mở thêm dư địa phát triển cho đô thị gần 10 triệu dân.