Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: Quyết liệt “xóa sổ” 13 bến vật liệu xây dựng không phép

Hoàng Hà: Thứ hai 08/06/2026, 14:25 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý trật tự giao thông đường thủy nội địa, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 phối hợp chính quyền địa phương rào chắn, đổ trụ bê tông, cắt điện nước nhằm chấm dứt hoạt động của 13 bến bãi vi phạm dọc sông Hồng, sông Đà và sông Công trên địa bàn quản lý của đơn vị.

Empty

“Điểm mặt” hàng loạt bến bãi vi phạm quy mô lớn

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an TP Hà Nội, thực hiện Kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa năm 2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã chủ trì đợt ra quân cao điểm nhằm chấn chỉnh hoạt động bến bãi,.

Địa bàn quản lý của Đội Cảnh sát đường thủy số 1 trải dài trên phạm vi rộng với hơn 100 km sông Hồng, hơn 32 km sông Đà và các tuyến sông khác như sông Công, sông Cầu, sông Cà Lồ. Qua rà soát thực tế, trên các tuyến này hiện có hơn 20 bến vật liệu xây dựng đang hoạt động. Tuy nhiên, một thực trạng đáng lo ngại là chỉ có khoảng 12 bến có giấy phép hoạt động hợp lệ.

Trước tình hình trên, đơn vị đã triển khai các kế hoạch chuyên đề, đặc biệt là thực hiện Điện mật số 33 của Cục Cảnh sát giao thông để kiểm soát tình hình. Kết quả, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý nghiêm 13 bến không phép hoặc đã hết hạn phép nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Đồng thời, 13 phương tiện neo đậu bốc xếp tại các khu vực chưa được công bố hoạt động bến thủy nội địa cũng bị lập biên bản với tổng số tiền phạt lên tới hàng trăm triệu đồng.

Empty

Chiến dịch rào chắn, cưỡng chế đồng loạt

Không chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, lực lượng chức năng đã chuyển sang giai đoạn quyết liệt hơn là cưỡng chế và phong tỏa hiện trường để ngăn chặn hoàn toàn khả năng tái phạm.

Trong các ngày 3 và 4/6/2026, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Công an các xã Trung Giã, Ô Diên và các đơn vị liên quan tổ chức rào chắn 6 bến vật liệu xây dựng vi phạm. Cụ thể: Tại khu vực ven sông Công và sông Cầu (xã Trung Giã): Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế đối với 3 bến lớn bao gồm bến Hà Tư, Hùng An và An Lạc. Tại bờ phải sông Hồng (xã Ô Diên): 3 bến khác cũng bị “khai tử” là bến Đồn I, Thanh Hùng và Đồn II.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2026, hai bến bãi không phép tại Km212+400 và Km213+950 bờ phải sông Hồng thuộc xã Liên Minh cũng đã bị rào chắn và ngừng cung cấp điện, nước sinh hoạt để buộc chủ bến phải chấp hành việc dừng hoạt động.

Tại hiện trường các bến vi phạm, lực lượng chức năng đã triển khai lắp đặt các rào chắn bằng bê tông cứng, đóng cọc trụ tại lối ra vào bến. Biện pháp này nhằm ngăn chặn các phương tiện ô tô tải đi vào bến bãi để bốc xếp, vận chuyển vật liệu xây dựng trái phép.

Empty

Chiến thuật “Trên bờ, dưới nước” và quyết tâm xử lý đến cùng

Chia sẻ về quan điểm xử lý vi phạm, Trung tá Trịnh Văn Trường, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1 nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa cảnh sát đường thủy và chính quyền địa phương trong việc thực hiện các biện pháp kiên quyết.

Trung tá Trường cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cũng như phối hợp với chính quyền địa phương để có các biện pháp kiên quyết xử lý đối với bến không phép như buộc tháo dỡ, giải tỏa các phương tiện công trình trong bến. Thứ hai là đổ bê tông, đóng cọc để ngăn chặn các phương tiện ô tô đi vào. Dưới sông, chúng tôi kiểm soát chặt, kiểm tra triệt để các phương tiện thủy có hành vi cặp vào bến không phép”.

Quan điểm của đơn vị là xử lý toàn diện: “Từ trên bờ cũng như dưới nước, cương quyết không để các bến sau kế hoạch tồn tại hoặc tái hoạt động”.

Theo lực lượng chức năng, các bến bãi vi phạm thường có xu hướng tái phạm sau khi đoàn kiểm tra rời đi do lợi nhuận từ việc kinh doanh vật liệu xây dựng rất lớn. Do đó, việc rào chắn và đóng cọc là biện pháp kỹ thuật then chốt để duy trì hiệu quả sau cưỡng chế.

Empty

Tăng cường giám sát, hướng dẫn doanh nghiệp hoạt động đúng luật

Việc xử lý các bến bãi không phép không chỉ giúp tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy và an toàn hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão.

Trong thời gian tới, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 khẳng định sẽ không làm việc theo kiểu “bắt cóc bỏ đĩa” mà sẽ giám sát đến cùng. Đơn vị sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra thường xuyên, kể cả đối với những bến đã có giấy phép để đảm bảo các đơn vị này tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Đối với các bến có đủ điều kiện về hạ tầng và pháp lý, lực lượng chức năng sẽ tham mưu cho chính quyền địa phương hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp phép để đưa hoạt động kinh doanh vào khuôn khổ, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn giữ vững kỷ cương pháp luật./.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Cháy nhà hàng ở Bangkok: Thương vong tăng lên 90 người

Hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở quận Chatuchak, thủ đô Bangkok vào rạng sáng ngày hôm nay (13/7), khiến ít nhất 90 người thương vong. Đây được xem là một trong những vụ hỏa hoạn gây tổn thất về người nặng nề nhất tại thủ đô Thái Lan trong những năm gần đây.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Cuộc đua 365 ngày xóa 'điểm đen' trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Cuộc đua 365 ngày xóa "điểm đen" trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Sau khi đưa khai thác, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn bộc lộ nhiều bất cập khi chỉ có 2 làn xe, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và trở thành một trong những điểm nóng về tai nạn ở khu vực miền Trung.