Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Đảm bảo thời gian mất điện tối thiểu dù công suất tiêu thụ tăng kỷ lục

Xuân Tú: Thứ sáu 06/06/2025, 06:11 (GMT+7)

Mùa hè năm nay được dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận những đợt nắng nóng gay gắt, kéo dài, gây áp lực lớn lên hệ thống cung cấp điện tại Thủ đô.

Theo ghi nhận tại miền Bắc, công suất tiêu thụ điện kỷ lục mới được lập là xấp xỉ 26.500 MW vào lúc gần 22h ngày 2/6 vừa qua, riêng Hà Nội lúc 21h30 ngày 2/6 là hơn 5.500MW. Để bảo đảm nhu cầu sử dụng điện an toàn, liên tục cho sinh hoạt và sản xuất, Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) đã triển khai nhiều phương án chủ động từ rất sớm.

Về nội dung này, PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội.

PV: Thưa ông, với mức tiêu thụ điện lập kỷ lục ngay từ những ngày đầu mùa hè năm nay, EVN Hà Nội đánh giá thế nào về mức tiêu thụ này? Những phương án nào đã được triển khải để bảo đảm cung ứng điện an toàn và ổn định cho mùa hè 2025?

Ông Ngọc Long: Đến thời điểm này của năm 2025, con số đạt là 5.558 MW vào lúc 21h30 của ngày 2/6 thì đây cũng là đợt nắng nóng đầu tiên mới diễn ra trên thành phố Hà Nội. Và trong những ngày tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều hành lưới điện đảm bảo công suất sẽ cao hơn.

Với con số công suất như thế này thì vẫn nằm trong tính toán của chúng tôi trong giới hạn của năm 2025 này.

Ảnh minh họa QĐND

Ảnh minh họa QĐND

Để tính toán cấp điện cho 2025 thì EVN Hà Nội cũng đã chỉ đạo chúng tôi để thực hiện tính toán và dự báo công suất đỉnh cho 2025. Và đến thời điểm này thì với dự báo tăng trưởng từ 8 - 12% của năm 2024, con số của chúng tôi vẫn nằm trong diện mà chúng tôi đã dự toán trước.

Đến thời điểm này thì con số giới hạn của ngày 2/6 đối với chúng tôi mới tăng được khoảng 5,5%. Con số này chúng tôi vẫn đang kiểm soát được.

PV: Trong trường hợp xảy ra sự cố, EVN Hà Nội đã chuẩn bị những kịch bản ứng phó ra sao? Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đang được triển khai như thế nào trong xử lý sự cố và quản lý lưới điện, thưa ông?

Ông Ngọc Long: Để cung ứng điện cho những năm tiếp theo, thì hàng năm định sản lượng của EVN Hà Nội thường tăng trưởng từ 5-8%. Đối với từ năm 2025 trở đi theo định hướng của chính phủ thì con số tăng trưởng sẽ là 2 con số. Và chúng tôi cũng đã tính toán trước bài toán này và công tác đầu tư xây dựng được tập trung lên hàng đầu.

Đến thời điểm này thì tất cả những dự án chúng tôi đều đã đang và bắt đầu triển khai.  Và đảm bảo đáp ứng được trong nhiều năm tiếp theo sẽ đáp ứng được con số tăng trưởng 2% của thành phố. Phản ứng với các tình huống sự cố bất ngờ xảy ra thì chúng tôi đã xây dựng tất cả các tình huống có thể xảy ra để phục vụ cho việc xử lý sự cố.

Hiện nay, EVN Hà Nội đã thành lập trung tâm điều khiển và toàn bộ các thiết bị đều thao tác điều khiển từ xa từ trung tâm điều khiển của Hà Nội xuống đến các trạm 110, xuống đến các thiết bị trên đường dây trung áp. Và khi xảy ra bất kể một tình huống sự cố nào, chúng tôi sẽ căn cứ vào các thiết bị tự động điều khiển từ xa này để chúng tôi phân đoạn xử lý, để đảm bảo thời gian mất điện của khách hàng do sự cố gây ra là thấp nhất.

Và mỗi kỳ nắng nóng của các năm thì EVN Hà Nội đều có những chính sách tuyên truyền đến người dân rất là rộng lớn trên địa bàn thủ đô. Đặc biệt là theo nghị định 20 của chính phủ, Và đối với cá nhân tôi thì tôi khuyến cáo người dân sử dụng điện hãy sử dụng điện thật thông minh và hiệu quả.

PV: Xin cảm ơn ông.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đề xuất phạt lái xe, phụ xe vận tải không đeo thẻ tên từ 300.000- 500.000 đồng

Đề xuất phạt lái xe, phụ xe vận tải không đeo thẻ tên từ 300.000- 500.000 đồng

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP, theo hướng tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng, đồng thời phân cấp mạnh thẩm quyền xử lý cho địa phương.

Hà Nội: Vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?

Hà Nội: Vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?

Những ngày gần đây, nhiều thính giả tại Hà Nội phản ánh tới Ban VOV Giao thông Quốc gia bày tỏ lúng túng khi nhiều nút giao không còn đèn đếm ngược. Vậy vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?

Từ năm 2026, lái xe không cần mang bản gốc giấy tờ đăng kiểm

Từ năm 2026, lái xe không cần mang bản gốc giấy tờ đăng kiểm

Dự kiến từ đầu năm 2026, người dân khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ không còn phải mang theo các loại giấy tờ bản in, khi toàn bộ dữ liệu đăng kiểm được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic – nền tảng quản lý giao thông điện tử do Bộ Công an phát triển.

Hà Nội làm sạch, số hóa gần 8 triệu dữ liệu phương tiện giao thông

Hà Nội làm sạch, số hóa gần 8 triệu dữ liệu phương tiện giao thông

Sáng 10/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.

Bán hàng livestream phải xác thực danh tính

Bán hàng livestream phải xác thực danh tính

Tại dự Luật Thương mại điện tử vừa được trình Quốc hội có quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.

Luật Trí tuệ nhân tạo, cân bằng kiểm soát và sáng tạo thế nào?

Luật Trí tuệ nhân tạo, cân bằng kiểm soát và sáng tạo thế nào?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong mọi mặt đời sống, bên cạnh lợi ích rõ rệt là những lo ngại về quyền riêng tư, đạo đức và trách nhiệm pháp lý.

Đặt trúm lươn rừng U Minh

Đặt trúm lươn rừng U Minh

U Minh bốn bề tràm xanh che phủ đã một thời là “rừng thiêng, nước độc”. Trong cuộc trường chinh khai phá phương Nam, lớp lớp tiền nhân đã đến đây mở đất, tự sáng tạo ra công cụ săn bắt thú rừng, chim muôn, cá nước để thích nghi với môi trường mới.