Số hóa bãi đỗ xe: Thuận tiện đã thấy, vướng mắc vẫn còn
Một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Bước vào kỷ nguyên vươn mình, nhiệm vụ rất quan trọng là cởi trói cơ chế, chuyển tư duy quản lý sang kiến tạo để đánh thức "mỏ vàng" trí tuệ và vật chất trong nhân dân.
Định vị lại "mỏ vàng" trong dân
Theo PGS.TS Huỳnh Thị Gấm - Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng Khoa Xây dựng Đảng và Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực II, tư tưởng "dân là gốc" xuyên suốt lịch sử dân tộc và tiếp tục được nâng tầm trong tư duy quản trị quốc gia.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng xác định: Phát huy nhân tố con người, lấy nhân dân làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực, động lực và mục tiêu của sự phát triển. Như vậy, nhân dân không chỉ là nền tảng chính trị mà chính là nguồn lực nội sinh quyết định thành bại của công cuộc vươn mình.
Phân tích sâu hơn, PGS.TS Huỳnh Thị Gấm cho rằng, nguồn lực này là một tổng thể bao gồm cả giá trị vật chất lẫn giá trị tinh thần. Huy động nguồn lực chính là tạo cơ chế để người dân phát huy trí tuệ vào thực tiễn:
“Nguồn lực trong dân nhiều thứ lắm, như vật chất, như trí tuệ, sức lao động, lao động trí óc, lao động chân tay. Đây là nguồn lực tổng thể. Tổng hợp nguồn lực trong dân là tổng hợp nhiều giá trị. Trong dân có trí tuệ, dân trí càng cao thì trí tuệ càng nhiều. Cho nên mình phải nâng cao dân trí, phải làm sao nhân dân có nhiều suy nghĩ trong phát triển các lĩnh vực phát triển bản thân, phát triển gia đình, góp phần phát triển xã hội."
Từ thực tiễn công tác công đoàn, ông Lê Nho Lượng - nguyên Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bình Dương (cũ), cho rằng nguồn lực nhân dân đang được nhìn nhận chưa đầy đủ.
Bên cạnh sức lao động, chúng ta đang bỏ ngỏ một nguồn lực khổng lồ, đó là sự đồng thuận, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của những người đã nghỉ hưu.
Thực tế cho thấy, ở đâu người dân được tin tưởng, các phong trào cơ sở ở đó đều lan tỏa mạnh mẽ. Đặc biệt, nhóm người hưu trí tuy sức khỏe có thể giảm sút, nhưng "nguyên khí" về trí tuệ vẫn rất dồi dào.
Tiếc rằng, tiềm năng này chưa được khai thác tương xứng do thiếu cơ chế kết nối. Nhiều người muốn cống hiến nhưng không tìm được địa chỉ phù hợp.
Ông Lượng nhấn mạnh, chính quyền cơ sở phải là "nhạc trưởng" trong việc nắm rõ nội lực từng hộ gia đình, tổ chức các mô hình câu lạc bộ, nhóm nghề để kết nối người dân:
“Tôi thấy nếu như Nhà nước có chính sách, tạo việc làm cho nhóm cán bộ hưu trí phù hợp với lứa tuổi, trí tuệ, thì nguồn lực này rất lớn. Ví dụ như bây giờ họ muốn làm cái này cái kia, họ không biết bắt đầu từ đâu. Do đó ít ra cũng phải có người dẫn đường, có sự khơi gợi, mà người dẫn đường đó là cán bộ nhà nước."
Chuyển từ quản lý sang "kiến tạo hạnh phúc"
Ông Trần Tường Huy, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội đánh giá cao sự xuyên suốt về vai trò, vị trí của nhân dân trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Khi người dân là trung tâm, thước đo sự phát triển không chỉ là con số tăng trưởng kinh tế mà là mức độ thụ hưởng và chỉ số hạnh phúc của người dân.
Ông Huy khẳng định, đây không chỉ là tư tưởng mang tính định hướng mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động và chiến lược rõ ràng trong các quyết sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cho giai đoạn 5 năm tới.
Ông Huy phân tích:
“Khi người dân được xác định là chủ thể của mọi chính sách và hành động của Chính phủ, họ sẽ thực sự trở thành trung tâm của phát triển; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo; còn xã hội là nền tảng vững chắc để các hoạt động kinh tế – xã hội phát triển ổn định.
Khi đó, người dân sẽ ngày càng chủ động và hạnh phúc hơn. Các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước cũng sẽ nhận được sự đồng thuận, ủng hộ cao hơn từ xã hội, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước trong thời gian tới."
Không chỉ là sức người hay trí tuệ, "nguồn lực trong nhân dân" còn là khối lượng tài sản khổng lồ trong khu vực người dân làm kinh tế.
Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã khẳng định yêu cầu phát triển khu vực này thành "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế. Tuy nhiên, dòng vốn vật chất này chỉ thực sự tuôn chảy khi có niềm tin.
Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm cho rằng: Doanh nghiệp và người dân chỉ dám đầu tư lớn khi có sự ổn định của chính sách. Việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế chính là cách thiết thực nhất để khơi thông dòng chảy này:
“Tôi kỳ vọng trong 5 năm tới, các định hướng của Đại hội kỳ này sẽ tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn. Đây sẽ là động lực quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư bài bản, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Khi Nhà nước, doanh nghiệp và người dân cùng chung tầm nhìn, cùng hành động, nguồn lực trong nhân dân sẽ được khơi thông và phát huy hiệu quả, qua đó góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, một nền kinh tế phát triển bền vững và một đất nước thịnh vượng, vì hạnh phúc của Nhân dân."
Kỳ vọng của doanh nghiệp về việc hoàn thiện thể chế, tiếp cận đất đai và tín dụng xanh chính là sự cụ thể hóa nhiệm vụ "tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển". Khi người dân giàu lên chính đáng, đó chính là nguồn lực thực tế nhất để đất nước vươn mình.
Một năm trước, Hà Nội bắt đầu triển khai thu phí trông giữ xe ô tô không dùng tiền mặt tại nhiều tuyến phố và điểm đỗ trên địa bàn thành phố.
Từng được kỳ vọng trở thành lá phổi xanh của khu vực phía Nam Thủ đô, nhưng đến nay dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội vẫn chỉ là một khu đất hoang hóa với cỏ dại, rác thải và hồ nước ô nhiễm cùng với những khu vực sử dụng sai mục đích, thiếu sự quản lý.
Hà Nội đang triển khai đồng loạt nhiều dự án hạ tầng giao thông và đô thị trọng điểm, hoạt động vận tải vật liệu, phế thải xây dựng trở nên vô cùng sôi động. Tuy nhiên, đi cùng là những nỗi lo về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và sự xuống cấp của kết cấu hạ tầng đường bộ.
Kỉ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/06/2026, chiều nay (16/06) tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt thân mật 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm cùng một số nhà báo lão thành.
Sáng nay (16/6), tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 -21/6/2026).
Có những món ăn chẳng cần biển hiệu cầu kỳ, cũng chẳng cần quảng cáo rộn ràng, vậy mà chỉ cần nhìn thấy thôi, người ta đã bất giác mỉm cười vì nhớ.
Trong nhiều năm qua, câu chuyện lựa chọn giải pháp xây dựng cầu cạn cho các tuyến cao tốc ở Đồng bằng sông Cửu Long đã được đặt ra như một hướng đi mang tính thích ứng với điều kiện đặc thù của vùng.