Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Huy Vinh: Thứ bảy 24/01/2026, 19:54 (GMT+7)

Sau 5 ngày làm việc tận tâm, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp.

Đại hội để lại dấu ấn sâu đậm của tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, kết tinh ý chí và khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chưa bao giờ nguyện ước về một Việt Nam dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc lại gần với chúng ta như hôm nay. Nhưng cũng chưa bao giờ yêu cầu đổi mới, sức ép cạnh tranh và thách thức từ bên ngoài lẫn bên trong lại cao đến thế.

Ở bối cảnh đó, thành công của Đại hội XIV không chỉ nằm ở những quyết sách được thông qua. Quan trọng hơn, đó là sự hội tụ cao độ ý chí, trí tuệ và niềm tin của cả dân tộc. 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đại hội XIV đã thông qua các văn kiện quan trọng, trong đó, Báo cáo chính trị được tích hợp đồng bộ ba báo cáo lớn: Chính trị, kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng đã tạo thành một chỉnh thể thống nhất, toàn diện, rõ trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ triển khai. Đây là bước đổi mới quan trọng về tư duy và phương pháp, thể hiện tinh thần “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định: “Sự thành công của chúng ta thì tôi thấy có rất nhiều vấn đề nhưng mà quan trọng nhất chúng ta có thể điểm lại 2 nét xuyên suốt thứ nhất là chúng ta đã đề ra được đường lối chủ trương đúng đắn, mà trong những bài học chúng ta tổng kết thì một trong những bài học là sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thành công của cách mạng Việt Nam. Thứ 2 là chúng ta tích hợp, Báo cáo chính trị, kinh tế xã hội và báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và 15 năm thi hành điều lệ đảng trở thành một báo cáo trung tâm là báo cáo chính trị. Đồng thời chúng ta lại làm một việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử đó là chúng ta đưa luôn chương trình hành động vào để thực hiện luôn”.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Đại hội XIV đã ghi dấu ấn sâu sắc ở công tác nhân sự khi bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên cả nước. Đây là những cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, trình độ, có tư tưởng đổi mới, năng lực chiến lược và sự kế thừa vững chắc, được lựa chọn kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy trình, đúng quy định. Ông Phạm Công Lương, một đảng viên tại phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng bày tỏ:

“Đảng ta khi nào cũng thế, khi chuyển tiếp thì đều có các đồng chí vững vàng đi trước để làm nền tảng và có các thế hệ tiếp theo cũng rất là vững vàng, gần 1 thế kỷ nay Đảng ta luôn luôn vững vàng cũng là nhờ đó. Đó là điều tôi rất là tâm đắc, có cũ, có mới, có đồng chí đi trước, có đồng chí đi sau và chúng ta đều phát triển một cách bền vững”.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đối với thế hệ trẻ, Văn kiện Đại hội XIV tiếp tục khẳng định rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ trẻ, nhấn mạnh nhiệm vụ bồi dưỡng, phát huy thế hệ trẻ có lý tưởng cách mạng, có đạo đức, tri thức, năng lực sáng tạo, bản lĩnh và khát vọng cống hiến. Đặc biệt, trong nhiều lĩnh vực, Văn kiện Đại hội nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của quốc gia thời gian tới. Đại biểu Ngô Minh Hải, Đoàn Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh:

“Thanh niên được kỳ vọng là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, trong ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; là lực lượng tiếp thu, làm chủ và lan tỏa những thành tựu, tinh hoa của thời đại thông qua học tập, lao động và sáng tạo. Thanh niên cũng kỳ vọng với những quyết sách của đại hội sẽ có nhiều điều kiện để lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các bạn trẻ cần vốn, cần sự tiếp sức trong quá trình khởi nghiệp của mình, trong những chính sách, thể chế sắp tới sẽ được Đảng cụ thể hóa và Chính phủ triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả”.

Đại hội XIV cũng đã thẳng thắn nhìn nhận, điểm yếu lớn nhất của chúng ta là nhiều chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện chưa đạt yêu cầu. Vì vậy, Văn kiện lần này nhấn mạnh yêu cầu hành động; đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ; kiên quyết khắc phục tình trạng "nói nhiều làm ít", "nói hay, làm dở", thậm chí "nói không đi đôi với làm"; thiếu kiểm tra, giám sát; đề ra mục tiêu cao nhưng triển khai chậm, hiệu quả thấp. Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng:

“Song song với báo cáo chính trị là chương trình hành động cụ thể. Để khi có Nghị quyết của Đại hội chúng ta có thể tiến hành ngay vào việc chứ không phải chờ đợi có chương trình, kế hoạch. Mừng nhất là trong chương trình hành động nêu rất rõ ai là người chịu trách nhiệm, ai chủ trì, cơ quan nào là cơ quan phối hợp, thời gian tiến hành là bao giờ, thời gian kết thúc là bao nhiêu. Tôi rất tin tưởng với Nghị quyết Đại hội XIV này, với quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nòng cốt là những người Đảng viên trước hết là những người lãnh đạo chủ chốt nếu thực hiện nghiêm chỉnh và với quyết tâm cao chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện nghị quyết của Đại hội”.

Quang cảnh phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng

Quang cảnh phiên Bế mạc Đại hội XIV của Đảng

Trong phát biểu bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng: Tiếp tục kiên trì xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tăng cường kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống phô trương, hình thức; làm tốt công tác cán bộ, đặt đúng người, giao đúng việc, đánh giá bằng sản phẩm, đo bằng uy tín trong nhân dân; trọng dụng người có đức, có tài, dám làm, biết làm, làm được việc; đưa ra khỏi hệ thống người cơ hội, người né trách nhiệm, nói không đi đôi với làm, kiên quyết chống “chạy chức, chạy quyền”:

“Văn kiện Đại hội đặt ra những nhiệm vụ to lớn, quan trọng; vừa mang tính cấp bách, vừa có tầm chiến lược lâu dài; thể hiện sự thống nhất ý chí của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu cao cả nêu trong Báo cáo chính trị: "Giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống Nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, vì một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc quy mô lớn như bản hòa ca hùng tráng chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

Thành công của Đại hội XIV đã khơi dậy niềm tin, ý chí và khát vọng phát triển mạnh mẽ trong toàn xã hội. Với sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng tinh thần đổi mới, hành động quyết liệt và sự đồng lòng của nhân dân, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo động lực mới cho sự phát triển của đất nước.

Đại hội XIV đã khép lại nhưng chặng đường mới vừa mở ra. Với niềm tin được củng cố, con đường được xác định, hành trang đã sẵn sàng, chúng ta đủ cơ sở để tin tưởng vững chắc rằng khát vọng Việt Nam hùng cường vào năm 2045 sẽ thành hiện thực.

Huy Vinh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn