Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Đại hội XIV: Thảo luận sâu, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng

Long Phi/VOV Miền Trung: Thứ sáu 23/01/2026, 14:43 (GMT+7)

Tổ chức ngắn gọn, khoa học; dành nhiều thời gian cho thảo luận, hiến kế nhiều giải pháp chiến lược, đột phá… Đó là cảm nhận chung của nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân tại miền Trung khi theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Đại hội được tổ chức khoa học, phát huy trí tuệ và trách nhiệm

Theo dõi toàn bộ quá trình diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, nhiều cán bộ, đảng viên đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội được đổi mới theo hướng ngắn gọn, khoa học, rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm hoàn thành tốt các nội dung của Đại hội. Đại hội lần này dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi, hiến kế các giải pháp lớn cho sự phát triển của đất nước.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh đánh giá, Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức khoa học, tạo không khí dân chủ, gần gũi, giúp cán bộ, đảng viên theo dõi Đại hội cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể:

“Qua theo dõi Đại hội, cá nhân tôi thấy Đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, tổ chức khoa học, tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm tính trang nghiêm, bài bản… Các tham luận và ý kiến phát biểu mang tính xây dựng cao, thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm bảo đảm các chỉ tiêu của nghị quyết khi được thông qua có tính khả thi cao”.

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nhiều ý kiến cho rằng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được đưa ra trong dự thảo văn kiện và thảo luận tại Đại hội đã bám sát thực tiễn, phản ánh đúng kỳ vọng của nhân dân. Nhiều cán bộ, đảng viên và người dân tin tưởng sau Đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chỉ tiêu rõ ràng và giải pháp đồng bộ để tổ chức triển khai ngay, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Từ mục tiêu chiến lược đến con người thực thi

Từ các mục tiêu tổng quát, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã xác định những chỉ tiêu cụ thể, tạo cơ sở để toàn Đảng, toàn dân chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu vươn mình trong kỷ nguyên mới. Các giải pháp được xây dựng đồng bộ, chi tiết, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên và sự đồng thuận của nhân dân.

Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều cán bộ và người dân bày tỏ niềm tin khi Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đưa ra những quyết sách mới, tạo động lực để đất nước vươn mình trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời bầu chọn được đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ sức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn. Ông Trần Văn Tương, sống tại phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng (thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ) bày tỏ:

“Theo dõi qua các kênh thông tin thì tôi thấy rằng Đại hội đã đề ra nhiều chủ trương chiến lược, có thể nói là quốc sách để đưa đất nước chúng ta phát triển một cách đột phá. Theo tôi, cái quan trọng nhất vẫn là đội ngũ cán bộ. Muốn biến thành hiện thực thì đội ngũ cán bộ phải phù hợp với tình hình mới, phải có tâm, có tầm, vì dân vì nước… Mà khi một cán bộ đủ tất cả các tố chất đó thì đương nhiên sẽ đóng góp được nhiều, hiến kế để cùng đưa ra quyết sách đúng đắn, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, bức xúc của dân…”.

Cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường tại tỉnh Quảng Ngãi

Cờ hoa rực rỡ trên các tuyến đường tại tỉnh Quảng Ngãi

Văn hóa được khẳng định là sức mạnh nội sinh

Ở góc nhìn chuyên ngành, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế đánh giá, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đã dành nhiều thời gian thảo luận các vấn đề quan trọng, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể. Đặc biệt, Đại hội đã tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa thông qua các nghị quyết chiến lược:

“Nghị quyết số 80, ngày 07/01/2026, của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam khẳng định văn hóa có vai trò hết sức quan trọng, là nguồn lực, sức mạnh nội sinh của dân tộc. Tôi cho rằng đây là cơ hội lớn đối với Huế… từ bảo tồn đến phục hưng, phát triển văn hóa Việt Nam, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bước vào giai đoạn mới, một kỷ nguyên mới”.

Các bản làng ở miền núi Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa

Các bản làng ở miền núi Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa

Nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi quyết sách

Tại tỉnh Quảng Trị, nhiều đảng viên và người dân bày tỏ sự vui mừng khi các nội dung thảo luận, các văn kiện của Đại hội XIV đều hướng về nhân dân, đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của các quyết sách phát triển. Bà Trần Thị Lan, Đảng viên phường Quảng Trị cho rằng, những quyết sách được được đưa ra tại Đại hội không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, lâu dài, hướng về nhân dân:

“Điều tôi tâm đắc nhất là những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mang tính chiến lược, bài bản… Các định hướng lớn đều đặt con người ở vị trí trung tâm, lấy hạnh phúc, đời sống của nhân dân làm mục tiêu cao nhất”.

Sắc cờ đỏ thắm trên các tuyến phố miền Trung

Sắc cờ đỏ thắm trên các tuyến phố miền Trung

Cán bộ, đảng viên và người dân tại miền Trung dõi theo kết quả của Đại hội Đảng lần thứ XIV với niềm tin và nhiều kỳ vọng lớn. 

Long Phi/VOV Miền Trung/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn