Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Cưỡng chế, tháo dỡ, di dời du thuyền trên Hồ Tây

Phúc Tài: Thứ năm 27/04/2023, 14:14 (GMT+7)

Sáng nay (27/4), UBND quận Tây Hồ, Hà Nội tổ chức thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ và di dời thuyền bị chìm đắm, bỏ hoang (bến cập du thuyền), tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân.

Đúng 8h sáng ngày 27/4/2023, UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện cưỡng chế trục vớt, thanh thải tài sản bị chìm dắm (bến cập du thuyền), tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân của Công ty Cổ phần Sông Potomac ra khỏi Hồ Tây để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 88/QĐ-XPHC ngày 11/11/2022 và Quyết định số 117/QĐ-CCXP ngày 30/12/2022 về việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

Đúng 8h sáng ngày 27/4/2023, UBND quận Tây Hồ tổ chức thực hiện cưỡng chế trục vớt, thanh thải tài sản bị chìm dắm (bến cập du thuyền), tại khu vực tiếp giáp Đầm Bẩy, phường Nhật Tân của Công ty Cổ phần Sông Potomac ra khỏi Hồ Tây để thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định số 88/QĐ-XPHC ngày 11/11/2022 và Quyết định số 117/QĐ-CCXP ngày 30/12/2022 về việc cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả.

UBND quận Tây Hồ yêu cầu Công ty cổ phần sông Potomac cử đại diện hợp pháp có mặt tại địa chỉ nêu trên để quận UBND quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật. Trường hợp công ty không cử đại diện hợp pháp đến vẫn thực hiện Quyết định cưỡng chế theo quy định.

UBND quận Tây Hồ yêu cầu Công ty cổ phần sông Potomac cử đại diện hợp pháp có mặt tại địa chỉ nêu trên để quận UBND quận Tây Hồ tổ chức cưỡng chế theo quy định pháp luật. Trường hợp công ty không cử đại diện hợp pháp đến vẫn thực hiện Quyết định cưỡng chế theo quy định.

Đại diện UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, do phương tiện có tải trọng và kích thước rất lớn nên lực lượng chức năng đã lên phương án tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ, di dời. Đồng thời theo vị đại diện, trong quá trình thực hiện, chủ phương tiện không hợp tác với lực lượng chức năng.

Đại diện UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ cho biết, do phương tiện có tải trọng và kích thước rất lớn nên lực lượng chức năng đã lên phương án tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tháo dỡ, di dời. Đồng thời theo vị đại diện, trong quá trình thực hiện, chủ phương tiện không hợp tác với lực lượng chức năng.

Theo kế hoạch, Bước đầu sẽ tháo dỡ phần chìm của Công ty CP Sông Potomac. Bước tiếp theo, xử lý tháo dỡ phần còn lại của Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây.

Theo kế hoạch, Bước đầu sẽ tháo dỡ phần chìm của Công ty CP Sông Potomac. Bước tiếp theo, xử lý tháo dỡ phần còn lại của Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây.

Để phục vụ cho công tác tháo dỡ, 2 máy cẩu loại 80 tấn và 65 tấn cùng các thiết bị cắt, hàn hơi, sà lan và hàng chục nhân lực đã được huy động.

Để phục vụ cho công tác tháo dỡ, 2 máy cẩu loại 80 tấn và 65 tấn cùng các thiết bị cắt, hàn hơi, sà lan và hàng chục nhân lực đã được huy động.

Các công nhân gấp rút thực hiện công việc để kịp thời hoàn thành tiến độ đề ra.

Các công nhân gấp rút thực hiện công việc để kịp thời hoàn thành tiến độ đề ra.

Trước đó, theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, đến nay đã có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi Hồ Tây. Hiện còn lại 04 phương tiện có kích thước và tải trọng bản thân lớn (03 tàu, 01 sàn) của 02 doanh nghiệp chưa chấp hành di dời ra khỏi hồ Tây.

Trước đó, theo thông tin từ UBND quận Tây Hồ, Hà Nội, đến nay đã có 143/147 phương tiện đã được di dời ra khỏi Hồ Tây. Hiện còn lại 04 phương tiện có kích thước và tải trọng bản thân lớn (03 tàu, 01 sàn) của 02 doanh nghiệp chưa chấp hành di dời ra khỏi hồ Tây.

Trong số 4 phương tiện chưa di dời, Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây có 02 phương tiện (tàu Nàng tiên cá 1 – Taboo, tàu Nàng tiên cá 2); Công ty CP Sông Potomac có 02 phương tiện (bến cập du thuyền – sàn bị chìm, tàu Potomac).

Trong số 4 phương tiện chưa di dời, Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây có 02 phương tiện (tàu Nàng tiên cá 1 – Taboo, tàu Nàng tiên cá 2); Công ty CP Sông Potomac có 02 phương tiện (bến cập du thuyền – sàn bị chìm, tàu Potomac).

Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý Hồ Tây; xác định vị trí và di chuyển tàu, thuyền, phương tiện nổi về vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện ra khỏi Hồ Tây.

Đầu năm 2017, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo chấm dứt toàn bộ hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh trong phạm vi quản lý Hồ Tây; xác định vị trí và di chuyển tàu, thuyền, phương tiện nổi về vị trí tập kết; xây dựng kế hoạch tháo dỡ, di dời triệt để các phương tiện ra khỏi Hồ Tây.

Theo một số người dân, việc cưỡng chế di dời những chiếc tàu ra khỏi khu vực hồ Tây là quyết định đúng, giúp bảo vệ môi trường nước. Cảnh quan của Hồ Tây sẽ được thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Theo một số người dân, việc cưỡng chế di dời những chiếc tàu ra khỏi khu vực hồ Tây là quyết định đúng, giúp bảo vệ môi trường nước. Cảnh quan của Hồ Tây sẽ được thông thoáng, sạch đẹp hơn.

Để công tác cưỡng chế, tháo dỡ và di dời được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng của quận Tây Hồ, Hà Nội cũng có phương án phân luồng, đảm bảo giao thông./.

Để công tác cưỡng chế, tháo dỡ và di dời được diễn ra thuận lợi, đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng của quận Tây Hồ, Hà Nội cũng có phương án phân luồng, đảm bảo giao thông./.

 

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.