Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Cục Hàng không bàn giải pháp xử lý drone xâm nhập khu vực sân bay

Theo Báo Xây dựng : Thứ ba 17/03/2026, 14:27 (GMT+7)

Nhiều vụ drone xâm nhập khu vực cấm bay thời gian qua đã khiến hoạt động hàng không bị gián đoạn, ảnh hưởng tới hàng nghìn hành khách. Cục Hàng không đang rà soát quy trình, đề xuất giải pháp phát hiện và xử lý hiệu quả các thiết bị bay trái phép. 

Hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng liên quan đến drone/UAV

Sáng nay (17/3), Cục Hàng không Việt Nam tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động UAV tại các cảng hàng không và quy trình phối hợp xử lý khi xảy ra các tình huống ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Minh Tấn - Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, thời gian qua cơ quan quản lý chuyên ngành liên tục nhận được báo cáo từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) về việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay của một số sân bay quốc tế như: Đà Nẵng, Cát Bi.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc drone/UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không.

Theo ông Tấn, các sự việc trên đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động khai thác và an toàn hàng không. Thống kê của Vietnam Airlines cho thấy, trong giai đoạn từ ngày 17-24/2/2026, các vụ vệc liên quan đến drone/UAV gây thiệt hại ước tính khoảng 5,6 tỷ đồng cho hãng. Tổng số hành khách bị ảnh hưởng lên tới khoảng 9.200 người.

Đáng chú ý, tối 15/3 vừa qua, một sự cố nghi liên quan đến drone tiếp tục xảy ra tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã gây gián đoạn hoạt động khai thác trong khoảng 4 giờ.

Thông tin tại cuộc họp, ông Lâm Mạnh Hùng, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Cát Bi cho biết, khoảng 20h15 cùng ngày, tổ bay chuyến VJC280 khi đang tiếp cận hạ cánh đã phát hiện một vật thể nghi là drone trong khu vực tiếp cận sân bay. Cùng thời điểm, tổ bay chuyến HVN1180 khi đang ở vị trí đỗ cũng báo cáo trước đó quan sát thấy vật thể nghi drone phát sáng ở độ cao khoảng 300m, cách sân bay khoảng 7-8 km.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ kiểm soát viên không lưu, Cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã kích hoạt Tổ an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời thông báo cho các đơn vị liên quan để kiểm tra, xác minh. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hải Phòng cũng triển khai lực lượng tại các phường lân cận để quan sát, xác định nguồn gốc vật thể bay.

Trong thời gian xác minh, hoạt động khai thác tại sân bay bị ảnh hưởng đáng kể: 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị Nội Bài và 5 chuyến bay khác chưa thể cất cánh theo kế hoạch.

Qua kiểm tra sau đó, lực lượng phòng không - không quân không phát hiện thêm vật thể bay bất thường trong khu vực. Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản một trường hợp người dân thả diều sáo gần 22h cùng ngày.

Sau khi xác định khu vực bảo đảm an toàn, Tổ an toàn đường cất hạ cánh đã cho phép hoạt động bay tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trở lại bình thường.

Từ sự việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, ông Mai Mạnh Hùng - Trưởng phòng Quản lý hoạt động bay thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng cần rà soát, bổ sung các điều kiện đánh giá rủi ro trong quá trình khai thác, làm rõ tiêu chí quyết định dừng hoặc hạn chế khai thác khi phát hiện UAV cũng như thời điểm kết thúc tình trạng cảnh báo.

Tăng cường tuyên truyền, đề xuất hệ thống thiết bị phát hiện drone/UAV

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến cũng nhấn mạnh cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết đơn vị đã phối hợp với 5 xã, phường giáp ranh triển khai nhiều hoạt động truyền thông như: dán áp phích, đăng tải thông tin trên fanpage địa phương… nhằm nâng cao nhận thức của người dân về quy định an toàn bay liên quan đến UAV, flycam, drone và các vật thể bay khác. Theo đó, công tác truyền thông nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể và trường học trên địa bàn.

Góp ý tại cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đào Xuân Hoạch đề nghị rà soát, yêu cầu tất cả các cảng hàng không kiện toàn Tổ an toàn đường cất hạ cánh, trong đó mời các cơ quan, đơn vị có liên quan như ban chỉ huy quân sự, ban chỉ huy phòng thủ khu vực tham gia. Đồng thời, có quy trình, quy chế phối hợp rõ ràng giữa các bên.

Về lâu dài, ông Hoạch kiến nghị cần xác định rõ đơn vị chủ trì đầu tư hệ thống trang thiết bị cũng như xây dựng lộ trình triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm chủ động phát hiện và xử lý drone/UAV xâm nhập khu vực sân bay.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Hồ Minh Tấn phát biểu tại cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Hồ Minh Tấn khẳng định, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có sân bay về việc ngăn chặn thiết bị bay không người lái uy hiếp an ninh, an toàn tại cảng hàng không, sân bay.

Ông Tấn thống nhất đề xuất kể từ 60 phút khi nhận được báo cáo cuối cùng, nếu không có báo cáo thêm và không phát hiện vật thể lạ tại khu vực báo cáo thì được coi rủi ro chướng ngại vật hàng không đó sẽ chấm dứt và đưa hoạt động khai thác bay trở lại bình thường.

Cục Hàng không Việt Nam cũng giao các phòng chuyên môn và các đơn vị hoàn thiện, hướng dẫn quy chế phối hợp đồng bộ thống nhất; kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung trang thiết bị, quan sát phát hiện drone/UAV; phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến cụ thể để giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Theo Báo Xây dựng /vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.

Thách thức 'kép', dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Thách thức "kép", dự án mở rộng cao tốc TP.HCM – Long Thành có về đích đúng hẹn?

Kẹt xe hàng chục km trên cao tốc TP.HCM - Long Thành Dầu Giây đã trở nên quen thuộc mỗi kỳ nghỉ lễ. Trong bối cảnh sân bay Long Thành sắp khai thác, áp lực sẽ còn lớn hơn. Vì vậy, dự án mở rộng cao tốc đoạn TP.HCM -Long Thành được xem là công trình cấp bách, phải hoàn thành trong năm nay.

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.