Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Cổng trường an toàn đón năm học mới

Xuân Tú: Thứ sáu 09/08/2024, 06:11 (GMT+7)

Năm học mới đang đến gần, cùng với niềm vui đón các em học sinh quay trở lại trường, vấn đề an toàn tại cổng trường lại trở thành mối quan tâm hàng lớn.

Bởi thực tế đáng buồn là những vụ tai nạn thương tâm, ngộ độc thực phẩm, ùn tắc giao thông, hay thậm chí là các hành vi xâm hại trẻ em vẫn có nguy cơ xảy ra ở khu vực cổng trường. Vậy làm thế nào để đảm bảo an ninh, an toàn cho trẻ em?

Về vấn đề này, PV VOV Giao thông có cuộc trò chuyện với bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, Bộ LĐTB&XH.

 

PV: Ông có thể chia sẻ quan điểm, đánh giá về tình hình an ninh, an toàn trước cổng trường hiện nay, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm nhất?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Vấn đề đáng lo ngại nhất đó là các nguy cơ gây ngộ độc thức ăn cho trẻ em. Quanh các điểm trường có rất nhiều các địa điểm bán đồ ăn, thức uống cho học sinh. Chúng ta nhìn thấy thức ăn rất đa dạng, đủ màu sắc, đủ các loại nên rất thu hút học sinh.

Trẻ em rất thích nhưng lại không rõ nguồn gốc, không rõ xuất xứ, thậm chí là bụi bặm, thiếu dụng cụ che đậy. Đấy là tôi chưa kể đến các loại thực phẩm mà được nhuộm màu vàng, xanh, đỏ lòe loẹt đã được kiểm chứng chưa, có phải phẩm màu thực phẩm không, không chỉ nguy hiểm ngay, gây ngộ độc cấp tính đâu mà nó gây nguy hiểm mãn tính, thậm chí gây ung thư.

Tiếp theo, rất nhiều trường ngay sát cạnh quốc lộ, cạnh chợ, rất nhiều xe cộ giao thông đi qua đi lại. Nhiều trường thì học sinh lại phải băng qua đường để vào trường mà không có những cái đường riêng cho trẻ. Có một số trường, lớp lại cạnh ao, hồ, sông, suối nguy hiểm.

Vấn đề thứ ba đó là vấn đề an ninh. Vấn đề này bắt đầu xảy ra rất nhiều, phải cảnh báo tình trạng như dụ dỗ, bạo lực học đường đánh ra ngoài cổng trường, đặc biệt những học sinh nhỏ mà là trẻ em gái thì nguy cơ còn bị xâm hại tình dục nữa.

Ảnh minh họa suckhoedoisong.vn

Ảnh minh họa suckhoedoisong.vn

PV: Ông có thể đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao an toàn trường học, đặc biệt là trong bối cảnh năm học mới sắp tới?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Giải pháp đề ra đầu tiên đó là toàn bộ các giáo viên, các cán bộ và các em học sinh phải được tập huấn về kiến thức, về kỹ năng bảo vệ trẻ em, về các cách phòng tránh ngộ độc thực phẩm, tai nạn thương tích, các kỹ năng an toàn để tránh các nguy cơ bị bắt cóc, bị xâm hại và đặc biệt là xâm hại tình dục, hoặc là vấn đề bạo lực học đường.

Toàn bộ các bậc cha mẹ cũng phải được tuyên truyền, giáo dục về vấn đề này. Tại cổng trường cần phải làm tốt công tác truyền thông. Các trường, các khu phố hay các địa phương, thông qua loa truyền thanh để nhắc nhở cho học sinh và các hàng quán, các hộ dân trước giờ học sinh vào học.

Theo quy định, chính quyền sở tại phải chịu trách nhiệm về vấn đề thực hiện đúng và duy trì tốt các nhiệm vụ được giao về vấn đề an ninh trật tự cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm của trường. Tùy điều kiện từng địa phương mà có thể thành lập các đội thanh niên tự vệ an ninh hoặc nếu có điều kiện ta lắp đặt hệ thống camera an ninh có thể trích xuất để các bậc cha mẹ phụ huynh có thể tham khảo và kịp thời theo dõi được, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi bạo lực học đường, các nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích hoặc mất an ninh ngoài cổng trường, đặc biệt vào khung giờ cao điểm.

Ban giám hiệu nhà trường có thể kịp thời nhắc nhở nhân viên về vấn đề an toàn giao thông, an toàn cho học sinh và phát hiện ra các vụ việc phức tạp mà nguy cơ có thể xảy ra.

Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ Đời sống

Ảnh minh hoạ: Sức khoẻ Đời sống

PV: Ông có lời khuyên nào dành cho các bậc phụ huynh để có thể chủ động bảo vệ con em mình trước những nguy cơ mất an toàn tại cổng trường?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Các bậc cha mẹ nên đảm bảo bữa ăn cho con trước khi đến trường, an toàn, chắc dạ. Nhà trường đẩy mạnh truyền thông cho học sinh để khuyến cáo các em không nên ăn thức ăn đường phố ngoài cổng trường, nhất là các quán hàng rong ở trước cổng trường. Nếu có ăn thì phải biết lựa chọn những hàng có biển hiệu, có tên tuổi, những thức ăn có bao bì, nhãn mác rõ ràng.

Đồng thời, trách nhiệm cao của lãnh đạo địa phương, vì theo Luật vệ sinh an toàn thực phẩm, nếu để xảy ra mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở địa bàn nào thì địa phương ở địa bàn đó phải chịu trách nhiệm.

Nguyên nhân thứ hai tôi nêu ra là vấn đề tai nạn thương tích, bắt cóc, xâm hại tình dục để phòng tránh. Trước mắt, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Các bậc cha mẹ hãy luôn luôn quan tâm đến con, lắng nghe con nói mỗi khi con đi học về hay trước khi con đi học thì mới kịp thời phát hiện và ngăn chặn sớm được các nguy cơ, phải dạy con kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, phòng tránh bắt cóc, xâm hại tình dục.

PV: Xin cảm ơn ông.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khu tái định cư Kiều Mai 'ngủ quên' giữa lòng Thủ đô

Khu tái định cư Kiều Mai "ngủ quên" giữa lòng Thủ đô

Giữa lúc giá chung cư tại Hà Nội liên tục leo thang, nhiều gia đình phải tính toán từng đồng để có chỗ “an cư”, thì ngay tại phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, lại đang tồn tại một khu tái định cư với quy mô cho hơn 3.000 người… đóng cửa suốt hơn 10 năm qua

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Trang bị ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Chuẩn bị đến đâu?

Theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, từ 1/1/2026, trẻ em dưới 10 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế an toàn. Vậy công tác chuẩn bị đến đâu, từ phía người dân, của cơ quan chức năng, từ phía doanh nghiệp?

TP.HCM dừng hoạt động xe đưa đón thay bằng 2 tuyến xe buýt mới

TP.HCM dừng hoạt động xe đưa đón thay bằng 2 tuyến xe buýt mới

Sau một thời gian tổ chức xe đưa đón cán bộ, viên chức và người lao động từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) vào trung tâm TP.HCM làm việc, đến nay Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM đã chính thức mở mới hai tuyến xe buýt số 171 và 172 để thay thế cho hoạt động này.

Hà Nội: Mạnh tay xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Hà Nội: Mạnh tay xử lý hành vi sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông

Tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng điện thoại di động khi đang lưu thông diễn ra khá phổ biến, đặc biệt là trên địa bàn TP.Hà Nội. Hành vi này là vi phạm luật giao thông đường bộ và tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bản thân và người xung quanh.

Khi tiếng nhạc lấn át cuộc sống người dân

Khi tiếng nhạc lấn át cuộc sống người dân

Thời gian gần đây, tình trạng ô nhiễm tiếng ồn trên địa bàn phường Rạch Giá, tỉnh An Giang diễn biến phức tạp. Những cuộc vui với âm lượng lớn diễn ra bất kể ngày đêm, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Từ việc thí điểm sơn chữ STOP trên đường

Từ việc thí điểm sơn chữ STOP trên đường

Việc sơn chữ, hay đặt biển STOP tại các điểm giao cắt với đường ưu tiên là cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, việc tuân thủ biển STOP lâu nay chưa được coi là thói quen của nhiều người.

Ngắm ảnh Hà Nội trên phố Hà Nội

Ngắm ảnh Hà Nội trên phố Hà Nội

Với con đường quen thuộc hàng ngày vẫn đi qua, có khi nào một ngày quý vị bất chợt nhận ra, phố bỗng hóa thành một phòng tranh mở. Hãy cùng Bộ hành qua phố hôm nay ngắm những bức ảnh về người Hà Nội trên phố Hà Nội.