Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Chợ hoa Hàng Lược vắng khách

Quang Hùng: Thứ năm 12/01/2023, 11:24 (GMT+7)

Theo thông lệ, sau ngày Rằm tháng Chạp, chợ hoa truyền thống Hàng Lược ở trung tâm phố cổ Hà Nội sẽ mở cửa phục vụ các mặt hàng trang trí cho Tết Nguyên đán, đặc biệt là các loại hoa, hoa đào, quất...

Tuy nhiên, năm nay, sau ngày mở cửa gần 1 tuần nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn khá vắng khách đến chơi... Đây không phải là chuyện cá biệt, bởi ở các chợ hoa rải rác khắp địa bàn Hà Nội, và thậm chí ở các vườn hoa truyền thống như Nhật Tân, Tứ Liên... cũng khá vắng vẻ.

Một số hình ảnh phóng viên VOVGT ghi nhận tại chợ hoa Hàng Lược trong những ngày đầu mở cửa:

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược có tuổi đời cả trăm năm, nằm trên phố Hàng Lược, kéo dài đến phố Hàng Mã...

Chợ hoa truyền thống Hàng Lược có tuổi đời cả trăm năm, nằm trên phố Hàng Lược, kéo dài đến phố Hàng Mã...

Hằng năm, khi chợ hoa mở cửa phục vụ khách đi du xuân, mua sắm đồ tết thường thu hút rất đông người dân Hà Nội tới đây

Hằng năm, khi chợ hoa mở cửa phục vụ khách đi du xuân, mua sắm đồ tết thường thu hút rất đông người dân Hà Nội tới đây

Tuy nhiên, năm nay sau ngày mở cửa gần 1 tuần, chợ hoa vẫn khá vắng vẻ

Tuy nhiên, năm nay sau ngày mở cửa gần 1 tuần, chợ hoa vẫn khá vắng vẻ

Số lượng các cửa hàng, quầy hàng tết vẫn gần như mọi năm, nhưng lượng khách đến giảm khá nhiều

Số lượng các cửa hàng, quầy hàng tết vẫn gần như mọi năm, nhưng lượng khách đến giảm khá nhiều

Không có cảnh nhộn nhịp chen chúc đi chơi chợ hoa như mọi năm

Không có cảnh nhộn nhịp chen chúc đi chơi chợ hoa như mọi năm

Một người bán hàng đang treo bánh pháo giả trước cửa hàng, dù rất nhiều mặt hàng trang trí tết được bày bán nhưng không có nhiều khách ghé thăm

Một người bán hàng đang treo bánh pháo giả trước cửa hàng, dù rất nhiều mặt hàng trang trí tết được bày bán nhưng không có nhiều khách ghé thăm

Số du khách nước ngoài đi qua chợ này thậm chí còn nhiều hơn người địa phương

Số du khách nước ngoài đi qua chợ này thậm chí còn nhiều hơn người địa phương

Một cửa hàng bán đồ cũ, đồ cổ trên chợ hoa Hàng Lược

Một cửa hàng bán đồ cũ, đồ cổ trên chợ hoa Hàng Lược

Nhưng mặt hàng hoa giả cũng được nhiều người ưa chuộng. Ở Hà Nội, có những nghệ nhân làm hoa giả với tay nghề cao, khiến những bông hoa giả trông như thật, và được nhiều người tìm mua do bày được lâu

Nhưng mặt hàng hoa giả cũng được nhiều người ưa chuộng. Ở Hà Nội, có những nghệ nhân làm hoa giả với tay nghề cao, khiến những bông hoa giả trông như thật, và được nhiều người tìm mua do bày được lâu

Hai ông cháu bày bán lợn đất tiết kiệm trên phố Hàng Lược

Hai ông cháu bày bán lợn đất tiết kiệm trên phố Hàng Lược

Cậu bé bán hàng thay bố mẹ, luôn miệng mời chào khách mua hàng nhưng cũng rất ít người vào mua

Cậu bé bán hàng thay bố mẹ, luôn miệng mời chào khách mua hàng nhưng cũng rất ít người vào mua

Những chậu quất cảnh bày trên phố nhưng ít khách ghé thăm

Những chậu quất cảnh bày trên phố nhưng ít khách ghé thăm

Một hàng hoa đào với đìu hiu vài cành nhỏ, năm nay khu vực đầu chợ, nơi tập trung người bán hoa đào cũng rất ít người mang hoa ra bán

Một hàng hoa đào với đìu hiu vài cành nhỏ, năm nay khu vực đầu chợ, nơi tập trung người bán hoa đào cũng rất ít người mang hoa ra bán

Hoa đã nở hết nhưng không có khách mua

Hoa đã nở hết nhưng không có khách mua

---

---

Cảnh chợ khá vắng vẻ

Cảnh chợ khá vắng vẻ

Cậu bé được bà cho đi chơi chợ, thoải mái chạy nhảy trên phố khi không có quá nhiều người như mọi năm

Cậu bé được bà cho đi chơi chợ, thoải mái chạy nhảy trên phố khi không có quá nhiều người như mọi năm

 

Quang Hùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấm lòng “hầm” chứa nước giữa mùa hạn

Ấp Gò Xoài, xã Tân Trung, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang có hơn 400 hộ dân; 2/3 bà con không có nước sạch để dùng. "Hầm" chứa nước mới đào chứa được khoảng 45m3 nước, nhưng cứ cuối ngày là hết, may sao có các đoàn từ thiện từ TPHCM, Long An... về liên tục trong 2 tuần qua.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.