Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Cấm sóng, cơ hội minh định hoạt động nghệ thuật chân chính

Xuân Tú: Thứ ba 02/05/2023, 06:02 (GMT+7)

Quy định cấm sóng nghệ sỹ vi phạm quy định thuần phong mỹ tục được xem là cơ hội, là “cây gậy” giúp môi trường nghệ thuật nói riêng và đời sống xã hội nói chung trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn!

 

Chị Minh Phương, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, là mẹ của 2 em nhỏ, khi được PV cho xem một đoạn clip phản cảm, thực hiện bởi một người được coi là KOLs (người có sức ảnh hưởng) đã phải tắt ngay sau khi xem đến giây thứ 5. Chị không chịu nổi. Và chị cũng không hiểu vì sao nhiều người lại quan tâm, theo dõi những sự “lố lăng đến giật mình” như vậy.

“Mình là người thường xuyên dùng mạng xã hội, vì công việc và cũng là thói quen thôi. Nhưng quả thực mình cũng muốn cuộc sống không còn phụ thuộc vào mạng xã hội, vì mình nhiều lần phải chịu đựng những thứ lố lăng đến thế khi lướt mạng. Nó quá nhiều, mình mà không chủ động lọc ra thì cả ngày sẽ rất mệt mỏi, độc hại", chị Phương cho biết. 

Nhiều nghệ sĩ tham gia những quảng cáo thổi phồng, sai sự thật. Ảnh: Tiền Phong

Nhiều nghệ sĩ tham gia những quảng cáo thổi phồng, sai sự thật. Ảnh: Tiền Phong

Không chỉ chị Phương mệt mỏi bởi những KOLs “tự dưng nổi tiếng” sau đó hóa “tai tiếng”, anh Minh sống tại Thanh Trì, Hà Nội cũng dần mất thiện cảm với một số nghệ sĩ mà anh từng yêu mến. Vừa kể, anh Minh vừa đưa tay bấm nút “bỏ qua quảng cáo” trên Youtube, vì suốt ngày anh bị “ép” phải xem quảng cáo mà chưa chắc đã đúng sự thật, và chúng lại có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ anh ưa thích:

“Mình trước xem thấy rất thích các nghệ sĩ đó, họ diễn hay, nói chuyện hay, nói chung là rất ổn. Nhưng từ khi họ cứ quảng cáo trên youtube là thuốc này hay lắm, sản phẩm này hiệu quả lắm… Rồi hôm sau lại thấy họ quảng cáo cho sản phẩm khác, mình cảm thấy nó không đáng tin. Rồi cứ như họ dùng sự nổi tiếng để đi kinh doanh ấy, mình mất thiện cảm. Rồi còn 1 số nghệ sĩ khác thì hết lùm xùm này lại đến ồn ào kia, nó khác ngày xưa lắm", anh Minh nói.

Cũng vì những suy nghĩ kể trên nên ngay sau khi Bộ TT&TT thông qua Quyết định 512, trong đó quy định từ tháng 10/2023, nghệ sĩ và người có tầm ảnh hưởng (KOLs) nếu vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng không tốt đến xã hội sẽ bị hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo, chị Phương và anh Minh rất ủng hộ.

Theo 2 vị khán giả này, biện pháp nêu trên sẽ giúp từng bước làm lành mạnh không gian mạng, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội, nhất là đối với giới trẻ, trong đó có các con của anh chị.

Chung suy nghĩ, nhà báo Ngô Bá Lục, người đã theo dõi, đồng hành cùng showbiz Việt hơn 20 năm qua cho rằng, quy định mới giống như 1 “cây gậy” đủ sức khiến bất cứ người nổi tiếng nào phải dè chừng, bởi một khi đã bị “phong sát” (như ngôn ngữ thường dùng của Trung Quốc) thì nghệ sĩ rất khó trở lại với hào quang:

“Tôi ủng hộ tuyệt đối. Tôi ủng hộ từ lâu rồi, từ lúc mà Bộ còn đang dự thảo, chưa ban hành là tôi đã ủng hộ rồi. Bởi mười năm qua showbiz quá nhốn nháo, gây ra rất là nhiều bức xúc, phản cảm trong công chúng. Mình cũng quá hiểu showbiz như thế nào, trong vòng chục năm qua thì mọi thứ bị đẩy lên cao trào, thậm chí vượt quá giới hạn của rất nhiều người, và đặc biệt là trước đây chỉ có những khán giả của những nghệ sĩ đó. Nhưng bây giờ thì những vấn đề này đã liên quan đến cả những người bình thường, nhưng vì là con của người ta là fan của rất nhiều nghệ sĩ cho nên người ta buộc phải quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng rất tiêu cực đến sự hình thành, phát triển nhân cách của một bộ phận khán giả trẻ, đặc biệt là các em tuổi teen", nhà báo Ngô Bá Lục cho biết.

Tuy nhiên, bên cạnh sự kỳ vọng, không ít người băn khoăn về khái niệm “thuần phong mỹ tục” và ranh giới để nhận ra ai đó đã vi phạm để xử lý theo quy định mới.

Trước thắc mắc này, nhà báo Ngô Bá Lục bày tỏ quan điểm: “Mọi người cứ hay tranh cãi thế nào là thuần phong mỹ tục. Nếu như rõ ràng được như vậy thì chúng ta không cần phải nhờ đến bộ quy tắc ứng xử nọ kia. Thế nhưng rõ ràng là công chúng thấy hành động của anh, lời nói phát ngôn của anh nó đi ngược lại với 60, 70% số đông thì có nghĩa anh không đúng rồi, ví dụ như chửi tục hoặc là anh yêu người ta xong anh bỏ rơi người ta, không chịu chăm con, thì đấy nó khép vào thuần phong mỹ tục, hoặc là có những hành vi, lời nói phản cảm trên mạng mà lại tạo được thói quen, gây ảnh hưởng đến một bộ phận giới trẻ học theo cái đấy, anh ấy vẫn hoạt động nghệ thuật, anh ấy vẫn đi hát, anh ấy vẫn được mọi người yêu mến thì mình cũng như thế, nó rất là nguy hiểm.

Cho nên người nghệ sĩ ý thức được sức ảnh hưởng của mình đến công chúng là lớn thì bạn chắc chắn điều chỉnh bản thân mình. Bởi vì là người nghệ sĩ khác với người thường ở chỗ là người thường cũng lao động như bạn. Nghệ sĩ cũng lao động như người thường đúng không? Cũng có nhu cầu như người thường, hỉ nộ ái ố như người thường, nhưng người thường thì không ảnh hưởng đến ai cả. Còn nghệ sĩ nổi tiếng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người”.

Có thể nói, đến nay đã xuất hiện sự hòa hợp về ý chí, mong muốn giữa cơ quan quản lý nhà nước và công chúng trong việc lành mạnh hóa môi trường nghệ thuật và môi trường mạng xã hội. Dù biết áp lực của sự nổi tiếng là không nhỏ, nhưng một khi đã hiểu được sứ mệnh và trách nhiệm lan tỏa giá trị tốt đẹp cho xã hội của nghệ sĩ hay người có tầm ảnh hưởng (KOLs), chúng ta có thể tin tưởng quy định mới không tạo thêm sự mệt mỏi cho giới nghệ sĩ.

Ngược lại, nó sẽ góp phần giúp minh định thế nào là hoạt động nghệ thuật chân chính. Và đương nhiên, các hoạt động câu view, bất chấp tất cả để nổi tiếng, để thu lợi bất chính sẽ không có cơ hội tồn tại “nhan nhản” như thời gian qua./.

Xuân Tú/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu và Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức lúc 13h ngày 26/7 tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (TP Hà Nội); tổ chức cùng thời gian tại Hội trường Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (TP Hà Nội).

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân

Ước vọng của lòng dân luôn rất dễ để nhận ra từ trạng thái của đám đông. Nhưng, chỉ có những nhân cách, những con người thực sự trong sáng, mạnh mẽ, và dũng cảm để theo đuổi đến tận cùng lý tưởng mới có thể đánh thức, khơi gợi và kết nối những ước vọng của lòng dân.

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Phòng chống tham nhũng, lãng phí trong lĩnh vực GTVT: Trong sạch từ bộ máy quản lý

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng ta đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy lãnh đạo, quản lý, để xây dựng Đảng trong sạch vữn mạnh, xây dựng bộ máy Nhà nước hiệu lực, hiệu quả, phụng sự nhân dân.

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, tăng cơ hội sở hữu bất động sản cho kiều bào

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực được kỳ vọng tạo thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài còn giữ quốc tịch Việt Nam được mua và sở hữu nhà tại Việt Nam, góp phần tạo cú hích cho thị trường sau giai đoạn ảm đạm.

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Nồng ấm tình cảm người dân Lại Đà

Trong gần hai ngày diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà, thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, đã có hàng vạn người dân từ nhiều tỉnh thành trong cả nước thành kính đến thắp nén hương để tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo hết lòng vì nước vì dân.

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Nhà lãnh đạo giản dị, gần gũi với nhân dân

Với những cống hiến to lớn cho đất nước, cho nhân dân, một đời vì nước vì dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại trong lòng dân niềm kính trọng, biết ơn, niềm xúc động và và tiếc thương vô hạn.

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

TP.HCM cần sớm giải ‘cơn khát’ bãi đỗ xe

Hiện tại TP.HCM đang có hơn 9 triệu phương tiện cơ giới đường bộ, trong khi đó hệ thống bến bãi hiện chỉ đạt khoảng 20% quy hoạch. Trước thực tế trên, vào năm 2012 UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở, ngành chức năng phối hợp triển khai kế hoạch xây dựng 4 bãi xe ngầm giữa trung tâm thành phố.