Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bảo đảm an toàn PCCC tại lễ hội chùa Hương

Phúc Tài: Thứ tư 28/02/2024, 11:15 (GMT+7)

Sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn TP Hà Nội diễn ra nhiều lễ hội đặc sắc thu hút người dân, du khách, trong đó có Lễ hội Chùa Hương (huyện Mỹ Đức).

Để người dân vui trẩy hội xuân an toàn, ngoài việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lễ hội, bảo đảm an ninh, trật tự, công tác phòng cháy, chữa cháy tại Lễ hội Chùa Hương 2024 được Công an TP Hà Nội, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) và các ban, ngành của huyện Mỹ Đức đặc biệt chú trọng.

Chùa Hương hay còn được biết đến với tên gọi khác là chùa Hương Sơn, là một quần thể danh lam thắng cảnh tọa lạc ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Nơi đây xưa kia được coi là biểu tượng tín ngưỡng Phật giáo của Hà Nội nói riêng và miền Bắc nói chung. Vì thế, cứ mỗi dịp diễn ra Lễ hội chùa Hương nơi đây lại đón lượng lớn người dân, du khách, phật tử tham gia hành hương.

Kể từ khi khai hội, Lễ hội chùa Hương năm 2024 đã thu hút số lượng lớn người dân, du khách và phật tử về hành hương

Kể từ khi khai hội, Lễ hội chùa Hương năm 2024 đã thu hút số lượng lớn người dân, du khách và phật tử về hành hương

Để đảm bảo công tác PCCC&CNCH, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Mỹ Đức và Ban Quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn kiểm tra an toàn PCCC tại các điểm trong khu vực tổ chức lễ hội chùa Hương.

Xây dựng nội dung tuyên truyền về đảm bảo an toàn PCCC lễ hội chùa Hương năm 2024, thường xuyên phát trên hệ thống loa truyền thanh. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức PCCC của người dân, du khách, khi tham gia Lễ hội Chùa Hương 2024.  Du khách Nguyễn Văn Bộ, Hà Nội chia sẻ:

"Tôi đã đến đây được 3 lần rồi, năm nay tôi thấy lễ hội được tổ chức rất tuyệt vời, mọi nhà trọ và các cửa hàng cũng vậy, PCCC họ làm rất là tốt. Chúng tôi là cũng làm theo nhà nước là phải đảm bảo tốt, không hút thuốc, không lửa liếc gì cả để đảm bảo PCCC tốt hơn".

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra khu vực bếp của các nhà hàng hoạt động trong khu vực Lễ hội chùa Hương 2024

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra khu vực bếp của các nhà hàng hoạt động trong khu vực Lễ hội chùa Hương 2024

Công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH cũng được quán triệt tới tất cả hộ kinh doanh, gia đình tham gia kinh doanh dịch vụ trong khu vực diễn ra lễ hội. Các cơ quan chức năng đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng PCCC, kỹ năng cứu nạn, cứu hộ, phòng chống đuối nước, xử lý tình huống nếu như xảy ra sự cố trên suối Yến.

Đồng thời, Công an huyện Mỹ Đức phối hợp với các phòng chức năng của UBND huyện Mỹ Đức như phòng Quản lý đô thị và phối hợp với Công ty Điện lực Mỹ Đức kiểm tra trong quá trình chủ hộ kinh doanh cải tạo khu vực bán hàng và trong quá trình sử dụng điện.  Ông Nguyễn Quyết Thắng – Chủ nhà hàng hoạt động trong Lễ hội chùa Hương 2024 cho biết:

"Đối với gia đình chúng tôi đã được tập huấn, sau khi được tập huấn xong đã chuẩn bị đầy đủ các phương tiện. Cũng như theo trình tự hướng dẫn về công tác cứu hộ, cứu nạn, thế và hướng dẫn cho tất cả nhân viên trong cửa hàng, khi có sự cố xảy ra thì theo tiêu lệnh, theo quy định chấp hành nghiêm, không những từ dụng cụ PCCC, điều kiện con người, cũng như cái thoát hiểm. Hệ thống nước trong này của chúng tôi đầy đủ, không may có sự cố xảy ra là ứng cứu được ngay".

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu chủ nhà hàng kinh doanh trong lễ hội khắc phục những thiếu sót. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn chủ nhà hàng cách sử dụng bình chữa cháy

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH yêu cầu chủ nhà hàng kinh doanh trong lễ hội khắc phục những thiếu sót. Đồng thời kiểm tra, hướng dẫn chủ nhà hàng cách sử dụng bình chữa cháy

Lễ hội chùa Hương có một điểm đặc biệt là toàn bộ khu vực diễn ra lễ hội nằm trong khu vực rừng phòng hộ, vì vậy, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cũng phối hợp với Ban quản lý rừng phòng hộ - Đặc dụng Hà Nội xây dựng kế hoạch chuẩn bị lễ hội, thực hiện việc kiểm tra, tuyên truyền đối với các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy, hướng dẫn, tuyên truyền đối với các tổ chức, cá nhân là chủ rừng để chủ động phương án PCCC rừng.

Cùng với đó, bố trí phương tiện, cán bộ, chiến sĩ ứng trực tại các vị trí quan trọng trong khu vực diễn ra Lễ hội Chùa Hương 2024.

Các kỹ năng về PCCC&CNCH luôn được tập luyện, kiểm tra sát sao. Đảm bảo xử lý tốt mọi tình huống nếu như xảy ra cháy, nổ trong khu vực Lễ hội chùa Hương 2024

Các kỹ năng về PCCC&CNCH luôn được tập luyện, kiểm tra sát sao. Đảm bảo xử lý tốt mọi tình huống nếu như xảy ra cháy, nổ trong khu vực Lễ hội chùa Hương 2024

Trung tá Mai Văn Năm – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết: "Quân số công an chúng tôi dải khắp các khu vực trong lễ hội. Đôn đốc nhắc nhở đối với các cửa hàng kinh doanh quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt. Các cơ sở này cũng tự trang bị cho mình trang, thiết bị chữa cháy tại chỗ, đảm bảo theo đúng tinh thần 4 tại chỗ.

Sau khi triển khai khai hội chúng tôi tổ chức cán bộ chiến sĩ tổ chức chức năng quản lý nhà nước, đội cảnh sát PCCC kiểm tra các cơ sở thuộc diện quản lý của Nghị định 136. Còn Công an xã Hương Sơn tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc phụ lục IV, Nghị định 136".

 

Trung tá Mai Văn Năm – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Trung tá Mai Văn Năm – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ngoài các công tác trên, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thắp hương, đốt nến, hóa vàng mã cũng được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2024 cho biết:

"Ban tổ chức đã bố trí các lực lượng để giám sát, thường trực 24/24h tại các khu vực đền chùa, thờ tự và bố trí các cái lư hóa sớ, hóa vàng mã riêng biệt để đảm bảo khoảng cách để du khách có thể hoạt động tín ngưỡng được tốt và an toàn trong công tác PCCC&CNCH và chúng tôi cũng thường xuyên tập chung 4 tại chỗ để thực hiện tốt công tác PCCC&CNCH tại lễ hội chùa Hương năm nay".

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2024

Ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban quản lý khu di tích thắng cảnh Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2024

Với việc triển khai nghiêm túc các kế hoạch đã đề ra, theo Thượng tá Đinh Phúc Bảo - Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội), đến thời điểm hiện tại các cơ sở tôn giáo và lực lượng phục vụ Lễ hội chùa Hương 2024 đã được kiểm tra, hướng dẫn, đảm bảo PCCC&CNCH theo đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế.

Cùng với đó, việc kiểm tra, rà soát, xử lý vi phạm liên quan đến công tác PCCC&CNCH cũng được thực hiện nghiêm túc:

"Công an huyện Mỹ Đức cũng đã chỉ đạo ký cam kết 100% đối với cơ sở kinh doanh và cơ sở tôn giáo tin ngưỡng và giao cho các chốt đảm bảo an ninh trật tự, cử cán bộ chiến sĩ thường xuyên nhắc nhở chủ các gian hàng thực hiện nghiêm túc giải pháp đảm bảo an toàn PCCC và Đội PCCC&CNCH công an huyện cùng công an xã Hương Sơn đã triển khai kiểm tra được trên 60% số cơ sở đang hoạt động tại lễ hội và đang tiếp tục tiến hành công tác kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm nếu như có các vi phạm về PCCC&CNCH tại địa bàn".

 

Thượng tá Đinh Phúc Bảo - Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Thượng tá Đinh Phúc Bảo - Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Kể từ khi khai hội chùa Hương 2024 đến nay, bước đầu ghi nhận chưa xảy ra sự cố cháy nổ. Tuy nhiên, nhận thức được các nguy cơ vẫn còn tiềm ẩn, trong thời gian tới Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội), Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương 2024 và các ban, ngành, đơn vị có liên quan sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, kết hợp với đó là hình thức tuyên truyền đa phương tiện, nội dung dễ nhớ, dễ tiếp cận để nâng cao ý thức đảm bảo PCCC của các hộ kinh doanh trong khu vực lễ hội và người dân, du khách tới với Lễ hội chùa Hương 2024./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Hà Nội: Phân luồng giao thông phục vụ Quốc tang

Trong các ngày 25 và 26/7/2024, trên địa bàn TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động phục vụ Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Công an thành phố Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sau 18h hôm nay, nhân dân có thể vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng nay (25/7), Lễ viếng chính thức đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu tổ chức đồng thời ở Hà Nội, TP.HCM và tại quê nhà xã Đông Hội, huyện Đông Anh (Hà Nội).

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Mạnh tay xử lý các vi phạm tại dự án QL21B đoạn qua Thị trấn Vân Đình (Hà Nội)

Người dân Thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội phản ánh về tình trạng bụi bặm, đường xá ngổn ngang do công trình cải tạo, chỉnh trang lại vỉa hè, hệ thống thoát nước và chiếu sáng trên QL21B đoạn qua thị trấn Vân Đình đang triển khai thi công, ảnh hưởng đến đi lại và đời sống.

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Đường nội khốn khổ cạnh tranh với đường nhập lậu

Năm 2023, lượng đường nhập lậu vào Việt Nam vào khoảng 600 nghìn tấn, bằng 63% lượng đường của các doanh nghiệp sản xuất mía đường trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Cờ vỉa

Cờ vỉa

Với cánh mày râu, có một món ăn tinh thần vẫn tồn tại lâu nay trong cuộc sống, đó là thú chơi cờ tướng vỉa hè. Nếu bộ hàng ngang qua những vỉa hè trên phố, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp hình ảnh từng nhóm người tụ tập xung quanh bàn cờ tướng kèm theo những âm thanh nhộn nhịp cả một góc phố.

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Làm đường dành cho người đi bộ nhưng lại cho đỗ ô tô?

Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường đã được đầu tư từ lâu để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, thế nhưng các tuyến đường này vẫn chưa cho thấy hiệu quả hoạt động của nó. Đơn cử như tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, phần đường đáng ra được dành riêng cho người đi bộ, thì nay đã trở thành bãi đỗ xe…

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Phân vai cụ thể để quản lý, bảo trì đường bộ

Sau giai đoạn ủy thác ban đầu, việc phân cấp, phân quyền cho các địa phương quản lý quốc lộ là một bước tiến quan trọng trong quá trình cải cách hành chính, không chỉ giúp giảm tải gánh nặng cho trung ương mà còn phát huy tính chủ động, sáng tạo của các địa phương trong việc quản lý và bảo trì quốc lộ.