Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Bàn giải pháp thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm với môi trường

Hồng Lĩnh: Thứ năm 13/04/2023, 20:04 (GMT+7)

Hội nghị Phát triển Bền vững 2023 với chủ đề Con đường màu xanh – sự kiện được Forbes Việt Nam tổ chức năm thứ hai, chính thức khai mạc chiều nay 13.4 tại TP.HCM.

Phiên thảo luận Giảm thiểu khí thải carbon

Sự kiện quy tụ các chuyên gia và lãnh đạo các doanh nghiệp đang dẫn dắt thị trường sẽ cùng thảo luận về các chủ đề thời sự nhất hiện nay như giảm phát thải carbon, xử lý rác thải, chống biến đổi khí hậu, nền kinh tế tuần hoàn...

Các diễn giả cũng chia sẻ kinh nghiệm thực hành giúp doanh nghiệp chuyển dịch mô hình hoạt động trong lúc vẫn duy trì tăng trưởng, để thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững.

Phát triển bền vững là chủ đề rất rộng, liên quan đến nhiều vấn đề xã hội, kinh tế, con người và môi trường. Sau cam kết “net-zero” vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam tại COP-26 và các hiệp định thương mại thế hệ mới, việc phát triển bền vững ngày càng được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm.

Các đại biểu, doanh nghiệp đã cùng nhau thảo luận về các chủ đề như: Thế giới mong manh (Các tác động tiêu cực và không thể đảo ngược của biến đổi khí hậu tới nền kinh tế Việt Nam nếu không có các nỗ lực chung tay và hành động quyết liệt, kịp thời); Giảm thiểu khí thải carbon (các giải pháp, lựa chọn hành động và các biện pháp thực hành trong kinh doanh nhằm giảm lượng carbon phát thải ra môi trường); Từ tuyến tính đến tuần hoàn (Nền kinh tế tuần hoàn ra đời với chu trình sản xuất khép kín, các chất thải được quay trở lại, trở thành nguyên liệu cho sản xuất, từ đó giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường); Cơ hội kết nối (chia sẻ về các biện pháp thực hành mà doanh nghiệp đang triển khai nhằm nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa)

Ông Cường Đặng, CEO PHC Media phát biểu Khai mạc Hội nghị Phát triển bền vững 2023

Ông Cường Đặng, CEO PHC Media phát biểu Khai mạc Hội nghị Phát triển bền vững 2023

Phát biểu tại sự kiện, ông Cường Đặng – CEO PHC Media, đối tác nhượng quyền thương hiệu Forbes tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị: “Đồng hồ của chúng ta đang điểm và điểm rất nhanh. Chúng ta thấy vấn đề phát thải trên toàn cầu đang vô cùng nóng. Chúng ta cần những hành động cụ thể về chống biến đổi khí hậu để đạt được cân bằng carbon vào năm 2050. Với thoả thuận nhằm hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C như đã đặt ra trong Thoả thuận Paris 2015 cùng với tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ như hiện nay, chúng ta chỉ còn ít năm nữa để hành động”. 

Diễn giả Denis Depoux, Tổng giám đốc toàn cầu công ty Tư vấn Roland Berger

Diễn giả Denis Depoux, Tổng giám đốc toàn cầu công ty Tư vấn Roland Berger

Trong bài trình bày Thế giới mong manh, diễn giả Denis Depoux, Tổng Giám đốc toàn cầu Công ty Tư vấn Roland Berger, chia sẻ về các tác động tiêu cực và không thể đảo ngược của biến đổi khí hậu tới nền kinh tế Việt Nam nếu không nỗ lực chung tay và hành động quyết liệt, kịp thời. Chuyên gia Đặng Hồng Hạnh, Tổng Giám đốc Energy Environment Climate trình bày về Lộ trình cắt giảm khí gây hiệu ứng nhà kính, với thông điệp việc giảm thiểu khí thải carbon đang cần sự tham gia hành động của cả cộng đồng.

Phiên thảo luận Giảm thiểu khí thải carbon trao đổi về các giải pháp, lựa chọn hành động và biện pháp thực hành để giảm lượng carbon phát thải ra môi trường với lãnh đạo các doanh nghiệp đầu ngành: bà Đặng Huỳnh Ức My - phó chủ tịch TTC AgriS; ông Đồng Mai Lâm - CEO Schneider Electric Việt Nam - Campuchia và ông Joseph Low - chủ tịch Keppel Land Việt Nam.

Ông Binu Jaco - Chủ tịch&Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam với bài trình bày Từ tuyến tính đến tuần hoàn

Ông Binu Jaco - Chủ tịch&Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam với bài trình bày Từ tuyến tính đến tuần hoàn

Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam đang kinh doanh dựa trên mô hình tuyến tính, nguyên vật liệu đầu vào được sử dụng một lần, không chỉ gây lãng phí mà còn làm ảnh hưởng đến sự cân bằng sinh thái tự nhiên. Bài trình bày Từ tuyến tính đến tuần hoàn ông Binu Jacob, tổng giám đốc Nestlé Việt Nam phác họa tổng quan về lợi ích và các hiệu quả lâu dài của nền kinh tế tuần hoàn. Kinh nghiệm của doanh nghiệp khi chuyển dịch sang kinh tế tuần hoàn với chu trình sản xuất khép kín, tiết kiệm nguyên liệu và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Theo thống kê của bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa, trong đó hơn một nửa thải ra biển. Hiện đến 90% rác thải nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp hoặc đốt, chỉ 10% được tái chế, trong khi đó một ống hút nhựa có thể mất tới 200 năm để phân hủy hoàn toàn. Đã có nhiều giải pháp được đưa ra, trong đó tái chế và cắt giảm là phương pháp bền vững hướng đến mục tiêu để lại hành tinh xanh cho thế hệ tương lai.

Phiên thảo luận Xử lý rác thải nhựa

Phiên thảo luận Xử lý rác thải nhựa

Phiên thảo luận Xử lý rác thải nhựa kết thúc chương trình với sự tham gia của các diễn giả: ông Lê Anh - giám đốc Phát triển bền vững, công ty Nhựa tái chế Duy Tân; ông Romain Vidal - giám đốc Kinh doanh số, Decathlon Vietnam; ông Leonardo Garcia - CEO Coca Cola Vietnam & Cambodia và bà Trần Phương Nga - tổng giám đốc điều hành Thiên Long và bà Đỗ Thị Thanh Huyền, nhà sáng lập Gaia Nature Conservation là người điều phối. Lãnh đạo các doanh nghiệp hàng đầu này cùng chia sẻ các biện pháp thực hành mà doanh nghiệp đang triển khai nhằm nỗ lực giảm thiểu rác thải và tái chế vật liệu.

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.